Thanh Hoá: Dừng tổ chức dừng lễ khai mạc du lịch biển Hải Tiến và Hải Hòa

(CLO) Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo dừng các sự kiện tập trung đông người để phòng chống dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp. Trong đó, yêu cầu dừng tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Hải Tiến, Hải Hòa dịp 30/4 và 1/5.
Biển Hải Tiến, Hoằng Hoá cũng dừng các sự kiện tập trung đông người để phòng chống dịch Covid -19 đang có nhiều diễn biến phức tạp.

Biển Hải Tiến, Hoằng Hoá cũng dừng các sự kiện tập trung đông người để phòng chống dịch Covid -19 đang có nhiều diễn biến phức tạp.

Theo đó, sáng 27/4, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã quyết định và yêu cầu chấp hành nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, đồng thời thống nhất dừng tổ chức Lễ khai mạc lễ hội du lịch biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa. Theo dự kiến tổ chức, khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hải Tiến năm 2021 với chủ đề "Tình biển - Tình người" vào lúc 19h30 ngày 1/5/2021 tại sân khấu trung tâm khu du lịch biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hoá.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định tạm dừng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Nghi Sơn và Lễ khai mạc lễ hội du lịch biển Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn (dự kiến tổ chức vào 20h, ngày 30/4/2021). Đặc biệt, dừng bắn pháo hoa tại các lễ hội nêu trên, dành tiền xã hội hóa mua pháo hoa để mua trang thiết bị, vật tư phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó, tuyến đường sát biển Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn đang được gấp rút hoàn thiện để khai trương dịp 30/4 - 1/5. 

Tuyến đường sát biển Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn đang được gấp rút hoàn thiện để khai trương dịp 30/4- 1/5. Ảnh chụp ngày 21/4/2021

Tuyến đường sát biển Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn đang được gấp rút hoàn thiện để khai trương dịp 30/4- 1/5. Ảnh chụp ngày 21/4/2021

Chiều ngày 26/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa đã có công điện khẩn gửi các sở ngành, địa phương trong tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, yêu cầu các sở ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch với phương châm "phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình".

Đặc biệt, công điện yêu cầu cần tập trung cao độ triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngoài ra, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa cũng chỉ đạo hạn chế các sự kiện hoạt động tập trung đông người không cần thiết, trường hợp nếu tổ chức phải thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn, đặc biệt phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn tay… theo đúng quy định.

Hà Anh

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: