Thanh Hóa: Gần 12.000 ngôi nhà ngập sâu, nhiều xã còn bị cô lập sau mưa lũ

(CLO) Tính đến sáng 29/8, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã gây nhiều thiệt hại nặng nề về người, tài sản và hạ tầng. Đến nay vẫn còn nhiều khu dân cư bị chia cắt, cô lập.

Thiệt hại ban đầu thống kê có 2 người chết, 2 người bị thương; 756 ngôi nhà hư hỏng, 11.899 nhà bị ngập; 33 trường học, 3 trạm y tế và 6 nhà văn hóa hư hỏng, ngập nước.

z6956702655742_9e5d420c541461bfb0d0a297147c124f.jpg
Công an nỗ lực tiếp cận và hỗ trợ người dân bị cô lập do bão số 5.

Hiện nay, 4 xã gồm Xuân Chinh, Yên Nhân, Kim Tân và Bát Mọt vẫn còn khu dân cư bị chia cắt. Trong đó xã Bát Mọt bị cô lập hoàn toàn. Toàn tỉnh đã tổ chức sơ tán hơn 14.100 hộ dân với trên 49.000 nhân khẩu; trong số này có khoảng 5.000 hộ ở vùng ven biển và trũng thấp đã trở về nhà khi nước rút.

Ngành nông nghiệp ghi nhận thiệt hại lớn với hơn 21.600ha lúa, 4.200ha hoa màu, 1.200ha rừng và hàng nghìn cây xanh bị ngập úng, gãy đổ; gần 43.000 con gia cầm, 112 con gia súc chết, bị cuốn trôi; hơn 5.300ha diện tích nuôi cá truyền thống bị tràn bờ, mất trắng.

Hạ tầng giao thông và điện lực cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Toàn tỉnh có hơn 16 điểm ngập trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; 767 điểm sạt lở taluy với tổng khối lượng đất đá gần 85.000m³; 366 cột điện gãy đổ, 715 cột nghiêng, nhiều đường dây và trạm biến áp bị hư hỏng. Hệ thống đê điều xuất hiện hàng loạt sự cố sạt lở, rò rỉ, trong đó 9km đê bao Thạch Định đã bị tràn. Đến sáng 29/8, toàn tỉnh vận hành 66/104 trạm bơm với 282 máy để tiêu úng.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa yêu cầu tiếp tục ưu tiên cứu trợ khẩn cấp, khắc phục sự cố đê điều, giao thông, điện lực và thông tin liên lạc. Đồng thời, các địa phương cần đẩy nhanh công tác tiêu úng, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau lũ.

Các cơ quan chức năng đang khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại, triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất và ổn định đời sống trong thời gian sớm nhất.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: