Thanh Hoá: Hỗ trợ hộ nghèo người dân tộc thiểu số và hộ nghèo người Kinh 15 kg gạo/ tháng

(CLO) Đây là phát biểu đề nghị của Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức để cho ý kiến về chính sách hỗ trợ gạo cho các hộ tham gia bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Mường Lát giai đoạn 2023 - 2026 và một số nội dung quan trọng khác.

Theo đó, ngày 28/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá tổ chức để cho ý kiến về chính sách hỗ trợ gạo cho các hộ tham gia bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Mường Lát giai đoạn 2023 - 2026 và một số nội dung quan trọng khác.

thanh hoa ho tro ho ngheo nguoi dan toc thieu so va ho ngheo nguoi kinh 15 kg gao thang hinh 1

Toàn cảnh hội nghị

Chính sách hỗ trợ gạo cho các hộ tham gia bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Mường Lát giai đoạn 2023 - 2026 được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chuẩn bị, đề ra mục tiêu chung là hỗ trợ gạo cho các hộ gia đình dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh thuộc hộ nghèo đang sinh sống ổn định trên địa bàn huyện Mường Lát nhằm tạo động lực, khuyến khích, khôi phục, bảo vệ và đẩy mạnh trồng rừng, phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững; khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái; bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc được bảo tồn và phát huy; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện và nâng cao; quốc phòng - an ninh được giữ vững và phấn đấu đến năm 2030 thoát khỏi huyện nghèo.

Mức hỗ trợ cho hộ gia đình người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ người Kinh thuộc hộ nghèo là 15 kg/khẩu/tháng (áp dụng theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 9/9/2015 của Chính phủ). Hộ gia đình người dân tộc thiểu số không thuộc hộ nghèo là 10 kg/khẩu/tháng; nhưng một năm không quá 700 kg/ha đối với hộ tham gia trồng rừng hoặc chăm sóc rừng trồng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 52/2008/TTLT-BNN-BTC ngày 14-4-2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT - Bộ Tài chính.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng khẳng định, đây là một chính sách ưu việt, thể hiện sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đối với đồng bào huyện Mường Lát, vì vậy giao cho Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh tập trung lãnh đạo các sở, ngành, huyện Mường Lát thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng; không được “trục lợi chính sách” để tham ô, tham nhũng. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp thu hoàn chỉnh văn bản để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tháng 3/2023.

Về mức hỗ trợ, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị cần đưa ra 2 mức là hộ nghèo người dân tộc thiểu số và hộ nghèo người Kinh được hỗ trợ là 15 kg; còn hộ gia đình người dân tộc thiểu số không nghèo và hộ cận nghèo người Kinh được hỗ trợ 10kg…

thanh hoa ho tro ho ngheo nguoi dan toc thieu so va ho ngheo nguoi kinh 15 kg gao thang hinh 2

Một số nới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn còn những hộ gia đình với điều kiện khó khăn cần giúp đỡ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá đồng tình với thời gian thực hiện chính sách đến hết năm 2026, tuy nhiên yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan làm rõ hơn về khung thời gian của từng cấp; tổ chức đấu thầu hợp đồng cấp gạo và hàng tháng tổ chức cấp gạo cho dân, đồng thời yêu cầu đơn vị trúng thầu phải đóng bao gạo làm 2 loại: 15 kg và 10 kg, mẫu mã đẹp, chắc chắn, có những ghi chú hướng dẫn cụ thể để người dân sử dụng.

Được biết, Mường Lát là huyện miền núi cao biên giới, địa bàn trọng yếu về quốc phòng - an ninh của tỉnh và khu vực Tây Bắc của Tổ quốc; nơi sinh sống của đa số đồng bào các dân tộc thiểu số, có vai trò rất quan trọng về phòng hộ, điều tiết nguồn nước, bảo vệ môi trường sinh thái cho vùng hạ lưu của tỉnh. Tuy nhiên, Mường Lát vẫn là huyện khó khăn nhất của tỉnh Thanh Hoá, có số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo cao nhất của tỉnh.

Hà Anh

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: