Thanh Hóa: Khẩn trương khắc phục sự cố sạt, lở bờ kênh

(CLO) Cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường, đánh giá nguyên nhân và triển khai các giải pháp khắc phục sự cố sạt, lở bờ kênh sông Mơ thuộc hệ thống kênh Nhà Lê tại xã Đông Nam (TP Thanh Hóa).

Vào hồi 13 giờ30’ ngày 4/2 đã xảy ra sự cố sạt, lở bờ kênh Sông Mơ thuộc hệ thống kênh Nhà Lê tại xã Đông Nam (TP Thanh Hóa) vị trí tiếp giáp mỏ khai thác đất làm gạch của Nhà máy gạch ngói Mai Chữ đã hết trữ lượng với chiều dài khoảng 40m.

Nguyên nhân của sự cố là do Công ty CP vận tải - xây dựng và sản xuất gạch ngói Mai Chữ (Công ty Mai Chữ) tự ý đào bờ kênh Sông Mơ thuộc hệ thống kênh Nhà Lê tại xã Đông Nam, TP Thanh Hóa để lấy nước vào ao (trước đây là mỏ khai thác nguyên liệu đất làm gạch) có vị trí tiếp giáp với bờ kênh bị vỡ để nuôi cá, dẫn đến kênh bị vỡ.

thanh hoa khan truong khac phuc su co sat lo bo kenh hinh 1

Công ty Mai Chữ đã huy động máy múc, máy ủi và công nhân tiến hành mở rộng, gia cố bờ kênh để xe chở đất ra vào phục vụ công tác thi công, khắc phục.

Sau khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phong tỏa khu vực trên và thường trực lực lượng tại hiện trường để theo dõi diễn biến, kịp thời ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra. Đồng thời phía Công ty Mai Chữ đang tiến hành sửa chữa, khắc phục.

Tại hiện trường, Công ty Mai Chữ đã huy động máy múc, máy ủi và công nhân tiến hành mở rộng, gia cố bờ kênh để xe chở đất ra vào phục vụ công tác thi công, khắc phục. Sự cố xảy ra rất may chưa gây thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân.

Trao đổi với phóng viên, ông Khương Bá Luận, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Sông Chu (Thanh Hóa) cho biết, kênh Sông Mơ thuộc nhánh nhỏ của sông Nhà Lê, bờ Sông Mơ là bờ đất cũ chưa được cải tạo, nâng cấp. Nguyên nhân dẫn đến sự cố tại kênh Sông Mơ (đoạn chạy qua xã Đông Nam, TP Thanh Hóa) là do Công ty CP vận tải – xây dựng và sản xuất gạch ngói Mai Chữ trong quá trình lấy nước từ sông vào ao gây vỡ bờ bao.

thanh hoa khan truong khac phuc su co sat lo bo kenh hinh 2

Hiện trường sạt, lở bờ kênh Sông Mơ.

Trước thực trạng trên, ngày 5/2/2025, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn số 424/SNN&PTNT-TL báo cáo UBND tỉnh về sự cố sạt, lở bờ kênh Sông Mơ thuộc hệ thống kênh Nhà Lê tại xã Đông Nam, TP Thanh Hóa.

Để đảm bảo an toàn cho công trình và phục vụ sản xuất, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã yêu cầu Công ty TNHH MTV Sông Chu và các bên liên quan tiếp tục thực hiện vận hành, điều tiết các âu Mai Chữ, âu Đông Hưng,... và các công trình trên hệ thống để hạ thấp mực nước sông Mơ, giảm thiểu đến mức tối đa nguy cơ gia tăng sạt, lở tại vị trí sự cố.

Khẩn trương phối hợp với Công ty CP vận tải – xây dựng và sản xuất gạch ngói Mai Chữ, UBND xã Đông Nam huy động các nguồn lực để xử lý ngay sự cố xong trước ngày 9/2/2025 theo đúng cam kết của Công ty CP vận tải – xây dựng và sản xuất gạch ngói Mai Chữ, đảm bảo an toàn công trình, sớm đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất vụ Xuân năm 2025.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: