Thanh Hóa: Khởi công dự án Khu tái định cư thôn Hồng Sơn, phục vụ GPMB dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm nêu rõ: Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 172 ngày 30/11/2024, Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai tại Nghị quyết số 106 ngày 23/4/2025; trong đó, dự án có điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Thủ đô Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TP Hồ Chí Minh) với tổng chiều dài 1.541Km, tốc độ thiết kế 350km/h, với tổng mức đầu tư hơn 1 triệu 700 nghìn tỷ đồng.

Toàn cảnh buổi lễ
Toàn cảnh buổi lễ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Mai Xuân Liêm phát biểu tại lễ khởi công
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Mai Xuân Liêm phát biểu tại lễ khởi công.

Trong thời gian qua, xác định các dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư có tính chất quyết định tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án; Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã quan tâm, sát sao chỉ đạo và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với sự đồng lòng, quyết tâm cao, phát huy mọi nguồn lực của tỉnh, địa phương để thực hiện.

Đến nay 40 khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa phận tỉnh đã triển khai xây dựng. Trong đó, hoàn thành 1 khu Mỹ Phong tại xã Công Chính và đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thi công 3 khu tại các xã Hà Trung, Công Chính và Thăng Bình, còn lại 36 khu đang được khẩn trương triển khai thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Nguyễn Doãn Anh tham dự lễ khởi công
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Nguyễn Doãn Anh tham dự lễ khởi công.
Các Đại biểu tham dự
Các Đại biểu tham dự

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm nhấn mạnh: Lễ khởi công xây dựng dự án Khu tái định cư thôn Hồng Sơn, xã Thăng Bình là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cùng với các dự án khác của tỉnh và cả nước sẽ đồng loạt đóng góp thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Để dự án được triển khai đúng tiến độ đề ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đề nghị Đảng ủy, UBND xã Thăng Bình và Giám đốc các sở, trưởng các ban, ngành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường có dự án đi qua phải xác định công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng các khu tái định cư là nhiệm vụ chính trị quan trọng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Đại diện nhà thầu thi công phát biểu tại buổi lễ.
Đại diện nhà thầu thi công phát biểu tại buổi lễ.
z6922616441600_59540fd7be42340f38338c5e6dac3654.jpg
Tại buổi lễ, cùng với các điểm cầu trong cả nước, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo địa phương, đại diện nhà thầu đã thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Chủ đầu tư cần tập trung chỉ đạo ban quản lý dự án, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo quy định về đầu tư xây dựng; tổ chức thi công đảm bảo chất lượng, mỹ thuật, an toàn vệ sinh môi trường, an toàn lao động và tiến độ hoàn thành các dự án tái định cư chậm nhất tháng 9/2026.

Cùng với 250 dự án, công trình khởi công, khánh thành trên khắp mọi miền Tổ quốc với tổng mức đầu tư lên tới 1,28 triệu tỷ đồng. Lễ khởi công dự án Khu tái định cư thôn Hồng Sơn phục vụ GPMB dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Thanh Hóa là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng chào mừng 80 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Được biết, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua hơn 95km, có 1 nhà ga với quy mô 8ha và 3 trạm bảo dưỡng có quy mô 3ha/1 trạm; tuyến qua địa phận 7 phường và 12 xã. Dự án ảnh hưởng đến hơn 8.600 hộ dân với diện tích đất bị ảnh hưởng phải thu hồi hơn 570ha.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: