Thanh Hoá: Kỳ lạ nghé con sinh ra có 8 chân, 2 lưỡi và 3 mắt

(CLO) Mới đây, một con trâu nhà bà Bùi Thị Hải ở thôn 10, xã Điền Quang, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá đã sinh ra một nghé con có 8 chân, 3 mắt và 2 lưỡi.

Theo đó, con trâu mẹ của gia đình bà Bùi Thị Hải có dấu hiện chuyển dạ từ chiều ngày 1/8 tuy nhiên đến sáng ngày 2/8 sức khoẻ của trâu mẹ yếu mà mãi vẫn không sinh được con. Sau đó, gia đình đã phải trực tiếp đỡ đẻ.

thanh hoa ky la nghe con sinh ra co 8 chan 2 luoi va 3 mat hinh 1

Do khó sinh nên nghé con đã tử vong trong bụng mẹ

Bà Bùi Thị Hải cho biết, dù có nhiều kinh nghiệm và thực tiễn đỡ đẻ cho trâu trước đó nhưng trong lần đỡ đẻ này rất khó vì nghé con có nhiều chân nên phải kéo ra. Gia đình vô cùng hoảng hốt vì nghé con có đến 8 chân, 3 mắt và 2 lưỡi. Do khó sinh nên nghé con đã tử vong trong bụng mẹ.

Cũng theo bà Hải đây là lần sinh thứ 5 của con trâu mẹ những lần sinh trước của trâu mẹ đều bình thường. Hiện sức khỏe của trâu mẹ sau sinh cũng bình thường. Từ lúc mang thai trâu mẹ không có biểu hiện gì lạ.

Ông Trương Văn Tuyến, Phó Chủ tịch UBND xã Điền Quang, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá xác nhận, đúng là trên địa bàn xã có việc con trâu sinh ra nghé con có 8 chân, 3 mắt và 2 lưỡi.

“Đó là hiện tượng kiểu như thai đôi, dính nhau. Sau khi thông tin trâu mẹ hạ sinh ra nghé con có 8 chân, 3 mắt và 2 lưỡi thu hút sự tò mò của nhiều người dân đến xem. Nhưng do, nghé con đã tử vong nên gia đình đã tiêu huỷ”. - Ông Trương Văn Tuyến – Phó Chủ tịch UBND xã Điền Quang cho biết.

Hà Anh

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: