Thanh Hoá: 'Lá chắn thép' về ma tuý đón nhận Danh hiệu Anh hùng

(CLO) Chiều 31/7/2025, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Đến dự và chỉ đạo buổi lễ có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và đại diện các cục nghiệp vụ Bộ Công an.

Thừa ủy quyền, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa
Thừa ủy quyền, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa

Ghi nhận những thành tích, chiến công xuất sắc của lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy, ngày 28/4/2025, Chủ tịch nước đã ký Quyết định phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Thanh Hóa. Danh hiệu cao quý này là niềm tự hào, là động lực thôi thúc các thế hệ CBCS Công an Thanh Hóa hôm nay viết tiếp câu chuyện anh hùng của lớp lớp thế hệ đi trước.

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa; tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 10 tập thể thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa về thành tích xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu.

Bộ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ Quốc
Bộ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ Quốc'

Từ năm 2020 đến nay, lực lượng Công an Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ 3.674 vụ, 6.454 đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ 92,35kg heroine, 235 kg ma tuý tổng hợp, 11 quả lựu đạn, mìn tự chế, 45 khẩu súng, 548 viên đạn.

Đấu tranh, triệt phá 30 “Chuyên án chung” về ma túy, triệt xóa toàn bộ 23 tụ điểm, 284 điểm phức tạp về ma túy, khởi tố gần 400 vụ, bắt giữ hơn 2.000 đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tỷ lệ khởi tố tội phạm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy chiếm 72,42% tổng số vụ khởi tố.

z6861539343242_64e2de90a176c3e2dd9957c97200d01f.jpg
Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dự buổi Lễ
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh và các Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dự buổi Lễ

Không chỉ quyết liệt “chặn cung”, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai các biện pháp “Giảm cầu”, trong đó, công tác quản lý người nghiện, công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy và triển khai Đề án 3.822 “xây dựng xã, phường không ma túy” đã được triển khai, bài bản, rộng khắp. Hàng loạt địa bàn đã được chuyển hóa thành “vùng xanh” an toàn về ma túy. Đã bắt giữ, xử lý, đưa đi cai nghiện bắt buộc 6.535 đối tượng liên quan đến ma túy (kéo giảm gần 83% số người nghiện ma túy trên địa bàn so với năm 2019).

Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy cơ bản đã được kiểm soát; trên địa bàn tỉnh không còn điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, có 40/166 xã phường không ma túy.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: