Thanh Hoá: Loay hoay tìm phương án giải quyết dự án di dân tái định cư lòng hồ Yên Mỹ

(CLO) Chiều 9/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Lê Đức Giang chủ trì hội nghị nghe báo cáo về nguồn vốn thực hiện dự án di dân tái định cư lòng hồ Yên Mỹ từ cao trình +18.50 m đến +20.36 m.

Theo đó, Dự án di dân tái định cư lòng hồ Yên Mỹ từ cao trình +18.50 m đến cao trình +20.36 m được HĐND tỉnh Thanh Hoá quyết định chủ trương đầu tư tại Công văn số 846/HĐND-KTNS ngày 5/12/2016; Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Dự án tại Quyết định số 4515/QĐ-UBND ngày 24/11/2017, với tổng mức đầu tư hơn 290,903 tỷ đồng.

thanh hoa loay hoay tim phuong an giai quyet du an di dan tai dinh cu long ho yen my hinh 1

Toàn cảnh hội nghị

Dự án được triển khai trên địa bàn 4 xã, gồm: Thanh Kỳ, Thanh Tân (Như Thanh); Yên Mỹ (Nông Cống) và Phú Sơn (thị xã Nghi Sơn). Quy mô gồm 2 hợp phần là: xây dựng và bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB), hỗ trợ ổn định cuộc sống cho 922 hộ dân với tổng diện tích bị ảnh hưởng là 273,78 ha.

Đến nay, sau 5 năm triển khai thực hiện dự án, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn thành hợp phần xây dựng, bàn giao đưa vào sử dụng 16 tuyến đường giao thông nông thôn, tổng chiều dài 16,152 km.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng phối hợp với các địa phương thực hiện trích đo cắm mốc GPMB, kiểm kê bồi thường GPMB cho 794 hộ với tổng diện tích ảnh hưởng là 294,46 ha. Trong đó, có 54 hộ bị ảnh hưởng về nhà ở, đất ở thực hiện tái định cư xen ghép.

Tại hội nghị, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị, địa phương đã trình bày một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án, như: Sau 5 năm triển khai đơn giá bồi thường về đất, tài sản, vật kiến trúc, cây cối hoa màu đã thay đổi nhiều so với thời điểm lập dự án (tăng khoảng 3 lần).

Tuy nhiên, đến nay, hợp phần bồi thường hỗ trợ ổn định cuộc sống cho các hộ dân vẫn chưa được bố trí đủ kinh phí để thực hiện nên hội đồng GPMB các huyện vẫn chưa thể phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân vùng dự án.

thanh hoa loay hoay tim phuong an giai quyet du an di dan tai dinh cu long ho yen my hinh 2

Người dân trong vùng bị ảnh hưởng đã sống khổ gần nửa thập kỷ ở lòng hồ Yên Mỹ

Ngoài ra, trong giai đọan 2023 - 2025 dự án đã được bố trí kế hoạch vốn là 125 tỷ đồng là không bảo đảm nguồn vốn để thực hiện dự án và không bảo đảm khả năng cân đối vốn để điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định tại Điều 16 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, nên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa có đủ cơ sở để phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

Sau khi nghe các đại biểu trình bày về tiến độ và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Lê Đức Giang giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các huyện Nông Cống, Như Thanh và thị xã Nghi Sơn trong vòng 1 tuần phải rà soát, thống nhất lại số liệu của Dự án.

Đồng thời, căn cứ vào các Quyết định, quy định của Luật hiện hành để đề xuất các phương án triển khai, thực hiện dự án. Trong đó, ưu tiên nguồn lực cho việc di dân và thực hiện tái định cư xen ghép.

Được biết, dự án thực hiện sẽ ổn định đời sống, sản xuất của người dân bị ảnh hưởng khi tích nước lòng hồ Yên Mỹ; bảo đảm các hộ dân sau tái định cư sẽ có cuộc sống ổn định bền vững, tạo điều kiện cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, dự án chậm tiến độ, ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất của hơn 900 hộ dân bị ảnh hưởng.

Hà Anh

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: