Thanh Hoá: Người dân đang thực hiện tốt các yêu cầu phòng, chống dịch

(CLO) Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh và các yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch của các cơ quan chức năng, nhiều cơ sở kinh doanh và người dân trên địa bàn TP Thanh Hoá đã nghiêm túc chấp hành.
Cơ sở kinh doanh trên trục đường Đại lộ Lê Lợi đã tự giác đóng cửa để phòng, chống dịch bệnh

Cơ sở kinh doanh trên trục đường Đại lộ Lê Lợi đã tự giác đóng cửa để phòng, chống dịch bệnh

Sáng 10/5, theo ghi  nhận  của PV trên địa bàn TP Thanh Hóa, tỉnh  Thanh Hoá đã cơ bản hạn chế việc tập trung đông người khi không cần thiết. Tại một số tuyến phố ăn sáng mà lâu  nay  vẫn  còn  tình  trạng  bày bán la liệt, khách  hàng  tập  trung đông người như Lê Quý Đôn (Ba Đình), Lê Thế Long (Tân Sơn), Minh Khai (Ba  Đình), Hàng Đồng, Xuân Diệu (Điện Biên), đại lộ Lê Lợi (Lam Sơn)... vào sáng ngày 11/5 đã không còn hiện tượng các cửa hàng ăn lấn chiếm vỉa hè, bày bán đồ ăn uống cho người dân. 

Quán mỳ sủi cảo trên đường Cửa Tả, Minh Khai ở TP Thanh Hoá cũng không có hiện tượng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh

Quán mỳ sủi cảo trên đường Cửa Tả, Minh Khai ở TP Thanh Hoá cũng không có hiện tượng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh

"Trước tình hình dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp và thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, thành phố trong việc hạn chế tập trung đông người, gia đình tôi đã tự nguyện đóng cửa hàng ăn để tránh tập trung đông người, hạn chế sự lây lan dịch bệnh" - một người dân chia sẻ.

Nhiều quán Cafe trên đường Xuân Diệu, phường Điện Biên, TP Thanh Hoá cũng vắng khách

Nhiều quán Cafe trên đường Xuân Diệu, phường Điện Biên, TP Thanh Hoá cũng vắng khách

Được biết, cuối giờ chiều ngày 10/5/2021, UBND TP Thanh Hóa đã có văn bản về việc khẩn trương thực hiện một số biện pháp trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Trong đó, yêu cầu nghiêm cấm các hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố sử dụng vỉa hè, không gian công cộng (vườn hoa, công viên, khuôn viên, quảng trường…) để kinh doanh. Ngoài ra, các hộ, cơ sở kinh doanh chỉ được kinh doanh trong nhà và phải thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch (bố trí nước sát khuẩn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, hạn chế tiếp xúc trực tiếp). 

Tuy nhiên, vẫn còn lác đác một số nơi lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh

Tuy nhiên, vẫn còn lác đác một số nơi lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh

Từ việc làm tốt trong công tác phòng, chống và tuyên truyền cho người dân, do đó hiện tại trên địa bàn TP Thanh Hoá chưa xuất hiện ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Duy nhất, vào tối ngày 6/5, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã  ghi nhận 1 ca mắc Covid-19 - bệnh nhân số 3091 tiếp xúc với 5 chuyên gia Trung Quốc ở ngoài tỉnh. Các trường hợp F1 sau nhiều  lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính, hiện đang được cách ly, giám sát chặt  chẽ.

Các hộ kinh doanh thực hiện kinh doanh trong nhà, không tận dụng vỉa hè

Các hộ kinh doanh thực hiện kinh doanh trong nhà, không tận dụng vỉa hè

Cùng ngày (10/5), Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá Trần Văn Thức đã có công văn số 1187/SGDĐT-VP về việc khẩn trương hoàn thành chương trình và kết thúc năm học 2020-2021. Trong đó, cho học sinh các trường mầm non nghỉ học từ ngày 11/5/2021. Việc trông trẻ trong hè chỉ thực hiện khi có hướng dẫn của Sở GD&ĐT. Tính từ ngày 11/5/2021, các trường phổ thông đã hoàn thành thi, kiểm tra đánh giá, hoàn thành chương trình dạy học thì cho học sinh nghỉ học, kết thúc năm học.

Hoạt động dịch vụ xe bus tuyến Nghi Sơn - TP Thanh Hóa thưa thớt khách. Ảnh: Tú Hoàng

Hoạt động dịch vụ xe bus tuyến Nghi Sơn - TP Thanh Hóa thưa thớt khách. Ảnh: Tú Hoàng

Ở thời điểm hiện tại, Công an TP Thanh Hóa đã và đang ra quân kiểm tra, xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang nơi công cộng. Xử phạt nhiều người không đeo khẩu trang, mức phạt cao nhất là 3 triệu đồng/người. Số tiền xử phạt tính đến nay là trên 100 triệu đồng.

Hiện, Công an TP Thanh Hóa đang tiếp tục tuần tra lưu động kết hợp với tuần tra khép kín trên địa bàn và kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người.

Hà  Anh

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: