(CLO) Mặc dù chưa tổ chức đấu giá, nhưng nhiều đối tượng được xem là “cò đất” đề nghị khách hàng đặt cọc giữ chỗ tại Khu dân cư dọc hai bên đường dự án CSEDP thuộc khu đô thị Đông Sơn, thành phố Thanh Hoá.
Với tổng diện tích hơn 130.752,3 m2 dự án Khu dân cư dọc hai bên đường dự án CSEDP thuộc khu đô thị Đông Sơn, thành phố Thanh Hoá được xem là những "khu đất vàng" còn sót lại trên địa bàn thành phố Thanh Hoá chuẩn bị được công khai đưa lên sàn đấu giá.
Theo đó, khu đất đấu giá thuộc địa giới hành chính phường Đông Sơn, phường Đông Vệ và phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa theo Trích lục bản đồ địa chính khu đất số 363/TLBĐ và 364/TLBĐ tỷ lệ 1/1000 do Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hóa lập ngày 23/6/2021.
Trong đó, diện tích đất ở đấu giá quyền sử dụng đất là 55.395,0 m (gồm 28 lô đất ở biệt thự, diện tích là: 9.707,9 m2 và 508 lô đất ở chia lô, diện tích là: 45.687,1 m2) thuộc MBQH điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu dân cư dọc hai bên đường dự án CSEDP thuộc khu đô thị Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa được phê duyệt theo Quyết định số 2865/QĐ- UBND ngày 21/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
Được biết, giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 415.586.357.043 đồng (Bốn trăm mười lăm tỷ, năm trăm tám mươi sáu triệu, ba trăm năm mươi bảy nghìn, không trăm bốn mươi ba đồng). Tiền đặt trước: 83.117.271.000 đồng/01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá (Tám mươi ba tỷ, một trăm mười bảy triệu, hai trăm bảy mươi mốt nghìn đồng).
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá bắt đầu từ 14 giờ 00 phút ngày 29/11/2021. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Phóng viên vào chiều 18/11/2021, tại khu đất chuẩn bị đấu giá xuất hiện nhiều nhân viên môi giới đã giới thiệu với người dân có nhu cầu mua đất chuẩn bị đấu giá "nếu có thiện chí" thì đặt cọc một phần tiền để giữ lại lô đất mình muốn mua sau khi đấu giá.
Việc tập trung đông các nhân viên môi giới, giới thiệu về khu "đất vàng" khiến nhiều người dân cho rằng đây sẽ ảnh hưởng tới giá cả của thị trường bất động sản.
Vì chưa biết đơn vị nào sẽ trúng đấu giá cho 28 lô đất ở biệt thự và 508 lô đất ở chia lô, nhưng nhiều nhân viên tư vấn tại đây chèo kéo, khẳng định nhận tiền đặt cọc của khách để giữ chỗ là điều khiến nhiều người dân thắc mắc.
Được biết, liên quan đến hoạt động kinh doanh theo hình thức góp vốn mua đất và tránh những rủi ro đối cho người dân khi giao dịch, mua bán đất tại các mặt bằng, khu dân cư khi chưa đầy đủ hồ sơ pháp lý, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa đã từng có văn bản cảnh báo rủi ro khi người dân đầu tư, góp vốn, chuyển nhượng vào các dự án chưa đủ pháp lý.
(NB&CL) Dù Luật Đất đai mới sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/1/2025, nhưng Chính phủ đã có đề xuất trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 5 tháng để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.
(CLO) Ngay cả sau khi Trung Quốc báo cáo mức tăng trưởng kinh tế hàng quý tốt hơn mong đợi, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vẫn quyết định giữ nguyên ước tính tăng trưởng GDP cả năm đối với nước này.
(CLO) Trong giai đoạn quý I/2024, với các dấu hiệu ấm lên của thị trường, nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng như lực lượng môi giới đã bắt đầu hoạt động trở lại. Đánh dấu bước đệm cho một chu kỳ mới của thị trường sắp bắt đầu.
(CLO) Trước đà tăng nóng của chung cư, Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội kiểm tra, xử lý hành vi đầu cơ, làm giá, thổi giá chung cư, báo cáo Bộ trước ngày 20/4.
(CLO) Với diễn biến tích cực của thị trường bất động sản trong quý đầu năm 2024, tâm lý của nhà đầu tư đã được cải thiện và bắt đầu quyết định "xuống tiền" sau quãng thời gian dài đứng ngoài quan sát.