Thanh Hoá sắp có Cụm công nghiệp hơn 460 tỷ đồng

(CLO) UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có quyết định phê duyệt về việc thành lập Cụm công nghiệp phía Tây Nam thành phố Thanh Hoá có tổng mức đầu tư khoảng 468 tỷ đồng trên nền diện tích khoảng 65ha.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hoá quyết định thành lập Cụm công nghiệp phía Tây Nam thành phố Thanh Hóa tại 3 địa phương: phường Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa; xã Quảng Trạch và thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương với diện tích khoảng 65ha. 

thanh hoa sap co cum cong nghiep hon 460 ty dong hinh 1

Sơ đồ vị trí dự án Cụm Công nghiệp phía Tây Nam thành phố Thanh Hoá

UBND tỉnh Thanh Hoá cho phép các ngành nghề được hoạt động tại Cụm công nghiệp này là các ngành công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường như: Công nghiệp điện tử, viễn thông, phần mềm, công nghệ thông tin. Các ngành công nghiệp điện máy, thiết bị phụ tùng điện công nghiệp, điện gia dụng, hỗ trợ sản xuất thiết bị phụ trợ ngành ô tô.

Công nghiệp cơ khí: Các ngành công nghiệp cơ khí chế tạo, sửa chữa máy móc, cơ khí xây dựng. Các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chính xác, như: sản xuất, lắp ráp đồng hồ, các thiết bị, máy móc, dụng cụ, phụ tùng. Công nghiệp gốm sứ, thủy tinh, pha lê...

Tại quyết định thành lập, UBND tỉnh Thanh Hoá cho biết chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là Công ty Cổ phần Tập đoàn tư vấn xây dựng Kensington Việt Nam.

Cụm công nghiệp phía Tây Nam thành phố Thanh Hoá có tổng mức đầu tư khoảng 468 tỷ đồng. Trong đó, cơ cấu nguồn vốn đầu tư từ vốn chủ sở hữu là 118 tỷ đồng, chiếm 25,21%; vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác là 350 tỷ đồng, chiếm 74,79%.

Ngoài ra, UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn thành công trình đưa vào sử dụng cụm công nghiệp vào quý III/2026.

Đặc biệt, UBND tỉnh Thanh Hoá lưu ý trong thời gian 18 tháng kể từ ngày ký, nếu Chủ đầu tư không hoàn thành thủ tục về đầu tư, xây dựng theo quy định thì Quyết định này không còn giá trị pháp lý, Chủ đầu tư không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu tư, chi phí liên quan đến dự án.

Hà Anh

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: