Thanh Hóa: Sẽ khởi tố vụ án hình sự xả thải gây ô nhiễm sông Bưởi

Bước sang ngày thứ 5 (từ ngày 4/5) nhưng việc cá lồng của người dân chết vẫn diễn biến phức tạp. Theo tổng hợp của huyện Thạch Thành đến ngày 7/5, đã có 17.185 kg cá lồng của 32 hộ nuôi thả bị chết.

Bước sang ngày thứ 5 (từ ngày 4/5) nhưng việc cá lồng của người dân chết vẫn diễn biến phức tạp. Theo tổng hợp của huyện Thạch Thành đến ngày 7/5, đã có 17.185 kg cá lồng của 32 hộ nuôi thả bị chết.

Bước đầu nguyên nhân làm cho cá chết được xác định là ô nhiễm nguồn nước do các nhà máy sản xuất tinh bột sắn và nhà máy đường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xả thải với khối lượng lớn ra môi trường khi chưa xử lý theo đúng quy trình.

Cũng trong ngày 7/5, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa cùng các ban ngành có liên quan đã đến kiểm tra và chỉ đạo khắc phục tình trạng cá chết trên sông Bưởi huyện Thạch Thành.

Ông Nguyễn Đức Quyền cho biết, tình trạng cá chết hàng loạt hiện nay đang diễn biến hết sức nghiêm trọng, không chỉ gây thiệt hại nặng nề cho các hộ nuôi trồng thủy sản mà còn gây tâm lý hoang mang cho hơn 1 ngàn hộ dân hiện đang sử dụng nước sinh hoạt lấy từ sông Bưởi qua nhà máy nước Kim Tân và ảnh hưởng đến 7 xã ở cuối nguồn sông Bưởi thuộc huyện Vĩnh Lộc.

Đáng lưu ý là tình trạng cá chết với số lượng lớn đều xảy ra trên đoạn sông Bưởi qua địa bàn 15 xã của huyện Thạch Thành. Sau khi kiểm tra, ông Quyền đã yêu cầu huyện Thạch Thành có phương án hỗ trợ các gia đình nuôi cá lồng trên sông ổn định đời sống.

[caption id="attachment_96868" align="aligncenter" width="960"] Cá chết hàng loạt trên sông Bưởi.[/caption]

Phê bình Sở TN&MT Thanh Hóa phản ứng quá chậm trễ trong việc lấy mẫu, xác định nguyên nhân. Đồng thời, yêu cầu Sở TN&MT Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị và UBND huyện Thạch Thành tiến hành hướng dẫn nhân dân xử lý số cá đã bị chết để không gây ô nhiễm. Giao cho Công an tỉnh điều tra việc xả thải, vi phạm pháp luật môi trường đối với các nhà máy ở tỉnh Hòa Bình để có kết luận cụ thể, nếu đủ chứng cứ, điều kiện sẽ khởi tố vụ án.

Cũng ngay trong ngày 7/5, các đơn vị liên quan cần liên lạc, phối hợp với tỉnh Hòa Bình có công văn yêu cầu các nhà máy ngừng hoạt động và phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như VOV.VN đã phản ánh, cá tự nhiên và cá lồng của người dân nhiều xã huyện Thạch Thành chết bất thường. Nguồn nước sông có màu xanh đục, bốc mùi hôi thối. Việc cá chết đã diễn ra liên tục trong nhiều ngày.

Sau khi kiểm tra, ông Lê Văn Bình, Chi cục trưởng Bảo vệ môi trường, Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa, cho biết: "Công ty CP Mía đường Hòa Bình có trụ sở tại xã Tân Mỹ, Lạc Sơn, Hòa Bình thừa nhận đã xả nước thải chưa qua xử lý ra thượng nguồn sông Bưởi. Việc xả thải bẩn diễn ra nhiều ngày liên tiếp trong khoảng nửa cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 là nguyên nhân gây ra cá chết hàng loạt. Trong phần giải trình của Công ty CP Mía đường Hòa Bình với cơ quan chức năng, nhà máy này đang trong quá trình chạy thử, hệ thống xử lý nguồn nước thải chưa được hoàn thiện nên nước thải được thu gom về một số hồ chứa nhỏ trong khu vực nhà máy".

Hiện, Bộ trưởng Bộ TN-MT đã chỉ đạo Tổng cục Môi trường kiểm tra, làm rõ thông tin các cơ quan báo chí nêu liên quan đến việc cá chết trên sông Bưởi Thanh Hóa./.

Theo VOV

Xem thêm

Nghệ An: Dông lốc, mưa đá gây thiệt hại lớn

Nghệ An: Dông lốc, mưa đá gây thiệt hại lớn

(CLO) Dông lốc, mưa đá tại Nghệ An đã làm 750 ngôi nhà bị thiệt hại, hơn 3255 ha diện tích lúa bị đổ rạp. Mưa dông khiến bể đựng mật của Công ty Cổ phần Mía đường Sông Lam bị vỡ do sét đánh, làm khoảng 2000 tấn mật tràn ra ngoài.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Cỡ chữ bài viết: