Thanh Hoá: Tạm dừng hoạt động đối với 6 mỏ cát trên địa bàn

(CLO) UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có thông báo yêu cầu tạm dừng hoạt động khai thác đối với 06 mỏ cát trên địa bàn do chưa thực hiện đúng các quy định trong quá trình hoạt động khai thác khoáng sản.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu tạm dừng hoạt động khai thác đối với 6 mỏ cát do chưa thực hiện đúng các quy định hiện hành trong quá trình hoạt động khai thác khoáng sản.

thanh hoa tam dung hoat dong doi voi 6 mo cat tren dia ban hinh 1

Bãi tập kết cát trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc

Các mỏ bị điểm mặt, chỉ tên, yêu cầu tạm dừng hoạt động liên quan đến khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh gồm: Công ty TNHH Khai thác khoáng sản và Dịch vụ thương mại Chí Dũng, có địa chỉ mỏ tại thị trấn Lang Chánh và xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh; Công ty TNHH Tân Thành 1, có địa chỉ mỏ ở xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân; Công ty TNHH Vân Lộc, mỏ cát số 46 xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thuỷ.

Tại huyện Thiệu Hoá tạm dừng mỏ cát của 3 doanh nghiệp là Công ty TNHH XD TM Minh Thịnh, có mỏ cát số 04 thị trấn Thiệu Hóa; Công ty CP Ngọc Tâm Bình, có mỏ cát số 05 xã Thiệu Nguyên và Công ty CP Thương mại Linh Giang Nam có mỏ cát số 09 xã Thiệu Ngọc.

Cùng với việc yêu cầu tạm dừng trên, UBND tỉnh Thanh Hoá cũng yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan đến các mỏ cát bị tạm dừng cần khẩn trương đấu mối với UBND cấp huyện và các ngành, đơn vị chức năng để thực hiện và hoàn thiện hồ sơ thuê đất theo quy định.

thanh hoa tam dung hoat dong doi voi 6 mo cat tren dia ban hinh 2

Thiếu kiểm tra, giám sát tàu hút cát trên sông Mã, trách nhiệm trên thuộc về Cảnh sát giao thông đường thủy.

Ngoài việc tạm dừng hoạt động khai thác mỏ đối với 6 đơn vị trên, UBND tỉnh cũng tiến hành xử lý vi phạm khai thác vượt công suất đối với mỏ cát số 02 chuyển đổi, xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa (nay là xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa) của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Thanh Tâm (Công ty Thanh Tâm) khai thác vượt 14% theo Quy định tại Khoản 1 Điều 41 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ.

Tỉnh Thanh Hoá cũng yêu cầu Công ty Thanh Tâm nghiêm túc thực hiện việc khai thác tại khu vực mỏ được cấp phép theo đúng công suất ghi trong Giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp cho đơn vị và chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật có liên quan. 

Để nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước ở lĩnh vực tài nguyên, UBND tỉnh Thanh Hoá cũng giao UBND cấp huyện chỉ đạo các phòng chức năng, UBND cấp xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, tập kết, kinh doanh cát của các đơn vị trên địa bàn. 

Trong đó, nếu để xảy ra hoạt động khai thác, tập kết, kinh doanh khoáng sản trái phép, mất an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường trên địa bàn mà không xử lý kịp thời, để tái diễn, kéo dài phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.

Liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản, vào ngày 12/6, Công an Thanh Hoá đã huy động nhiều đơn vị chuyên môn, với sự giám sát của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh đã đồng loạt tiến hành vây bắt quả tang 14 đối tượng và 5 thuyền hút cát trên sông Mã, thuộc địa bàn thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định. Vụ việc trên đang dấy lên nhiều nghi hoặc về sự buông lỏng quản lý Nhà nước ở các cơ quan chuyên môn như Cảnh sát môi trường, Cảnh sát Giao thông đường thủy và lãnh đạo chính quyền địa phương có nhiệm vụ liên quan.

Trần Đại

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: