Thanh Hóa: Tích cực, chủ động phòng chống dịch Virus Corona

(CLO) Tính đến ngày 31/1/2019, Thanh Hóa đã thực hiện cách ly, giám sát đặc biệt đối với 5 bệnh nhân, trong đó đã ghi nhận 1 trường hợp dương tính với Virus Corona.
Công tác phòng chống dịch tại Thanh Hóa được các cơ quan truyền thông bám sát, đưa tin kịp thời

Công tác phòng chống dịch tại Thanh Hóa được các cơ quan truyền thông bám sát, đưa tin kịp thời

Kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trong trường học.

Ngày 30/1, Sở Giáo dục & Đào tạo Thanh Hóa có công văn số 134 gửi Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc về chủ động ứng phó, triển khai thực hiện phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Theo đó, ngành giáo dục sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm đảm bảo sức khỏe và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Kịp thời phát hiện các trường hợp bất thường, có nguy cơ mắc bệnh, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trong trường học.

Đồng thời đầy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về nguyên nhân, hậu quả, các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tích cực vệ sinh học đường, hạn chế tiếp xúc với người bị nghi nhiễm bệnh, đeo khẩu trang y tế đúng cách, giữ ấm cơ thể, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, thường xuyên làm vệ sinh môi trường, khử khuẩn lớp học…

Đề nghị lắp đặt máy khử trùng đường hô hấp tại cảng hàng không Thọ Xuân.

Cũng trong ngày 30/1, Cảng hàng không Thọ Xuân đã đề nghị Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ đặt máy đo thân nhiệt để kiểm tra hành khách, máy khử trùng đường hô hấp, cung cấp khẩu trang y tế phòng chống dịch bệnh cho cán bộ, nhân viên làm việc tại cảng; Có phương án xử lý khi phát hiện trường hợp hành khách có dấu hiệu viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra; phun diệt khuẩn môi trường khu vực cảng hàng không Thọ Xuân khi phát hiện bệnh nhân.

Đang xác minh các trường hợp đi cùng chuyến xe với nữ bệnh nhân dương tính với virus Corona

Ông Lê Hữu Uyển, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế Thanh Hóa cho biết: Sở đang tổng hợp, báo cáo và theo dõi số người đi cùng nữ bệnh nhân N.T.T, quê Yên Định - bệnh nhân trở về từ Vũ Hán (Trung Quốc) được xác định dương tính với virus Corona.

Theo thông tin ban đầu được biết, trên chuyến xe đi cùng nữ bệnh nhân T. có khoảng 30 người. Hiện ngành Y tế Thanh Hóa đang phối hợp với các ngành chức năng và đơn vị liên quan tìm, xác minh những đối tượng này.

“Vì trên xe nhiều người không có danh sách, rất khó để xác minh. Sở đã thông báo và làm việc với nhà xe. Tuy nhiên, nhà xe cũng không nhớ hết những người đi trên chuyến xe”, ông Uyển cho biết.

Hiện tại Thanh Hóa đã tiến hành cách ly, giám sát đặc biệt đối với 5 bệnh nhân, trong đó 1 trường hợp dương tính với virus Corona và 4 trường hợp còn lại có kết quả xét nghiệm âm tính. Cụ thể, 1 trường hợp ở Tĩnh Gia, 1 trường hợp ở Nông Cống, 1 trường hợp ở Ngọc Lặc và 1 trường hợp ở huyện Hà Trung.

Trong đó, 4 trường hợp được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và 1 trường hợp cách ly tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Đối với bệnh nhân dương tính với virus Corona sức khỏe đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Ông Lê Hữu Uyển cho biết, 4 trường hợp âm tính không liên quan trực tiếp đến vùng dịch mà ở các địa phương khác của Trung Quốc như Quảng Đông, Quảng Tây…

Ngành Y tế cũng đã tìm hiểu đối với gia đình, những người xung quanh hàng xóm của nữ bệnh nhân N.T.T. Đồng thời, tổ chức giám sát tại chỗ, tổ chức khử trùng và thông báo cho bà con xung quanh khi có triệu chứng thì đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn. Cũng theo ông Uyển, đến thời điểm này, chưa có trường hợp nào đi cùng chuyến xe với nữ bệnh nhân T. đến các cơ sơ y tế để thăm khám, tư vấn.

Ông Uyển cho biết thêm, Sở Y tế Thanh Hóa đã có phương án, kế hoạch và đã họp; sắp tới sẽ tổ chức tập huấn giám sát, kiểm tra và đi kiểm tra thực tế tại các đơn vị; đồng thời đang dự trù kinh phí ngân sách để phòng chống dịch.

Quang Duy

Xem thêm

Thái Nguyên thí điểm khám, chữa bệnh miễn phí tại 35 xã

Thái Nguyên thí điểm khám, chữa bệnh miễn phí tại 35 xã

(CLO) Tỉnh Thái Nguyên dự kiến thí điểm hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh tại 9 bệnh viện khu vực phía Bắc tỉnh cho người dân thuộc 35 xã, đồng thời tăng cường nhân lực hỗ trợ hoạt động tại các trạm y tế cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nhất là tại địa bàn còn khó khăn.

BVĐK Hồng Ngọc tổ chức hội thảo quốc tế - Kết nối tri thức, cập nhật những tiến bộ trong phẫu thuật khớp

BVĐK Hồng Ngọc tổ chức hội thảo quốc tế - Kết nối tri thức, cập nhật những tiến bộ trong phẫu thuật khớp

Ngày 17-18/10/2026, BVĐK Hồng Ngọc tổ chức Hội thảo quốc tế “Những tiến bộ trong phẫu thuật khớp háng và khớp gối”, quy tụ 13 chuyên gia từ 6 nền y tế thế giới, xây dựng diễn đàn kết nối chuyên môn đa quốc gia, cập nhật kỹ thuật và trao đổi kinh nghiệm trong phẫu thuật khớp.

Đúng đích, trúng thuốc, tăng hiệu quả điều trị ung thư

Đúng đích, trúng thuốc, tăng hiệu quả điều trị ung thư

(CLO) Điều trị ung thư đang chuyển dần từ cách tiếp cận dựa chủ yếu vào loại bệnh và giai đoạn sang cá thể hóa theo đặc điểm sinh học của khối u. Thay vì áp dụng một phác đồ chung, bác sĩ có thể dựa vào dấu ấn sinh học, đột biến gene và dữ liệu hình ảnh để lựa chọn phương pháp phù hợp hơn với từng người bệnh.

Nghe TikTok uống vi chất suốt năm, người phụ nữ 42 tuổi khiến bác sĩ giật mình vì kết quả xét nghiệm

Nghe TikTok uống vi chất suốt năm, người phụ nữ 42 tuổi khiến bác sĩ giật mình vì kết quả xét nghiệm

(CLO) Thường xuyên đau đầu, chóng mặt, tê người, người phụ nữ 42 tuổi tìm đến các video trên TikTok để tìm cách cải thiện sức khỏe. Tin lời khuyên phải bổ sung vi chất, chị tự mua sản phẩm uống suốt một năm, thậm chí chi thêm 4 triệu đồng mua thuốc trước ngày đi khám, nhưng các triệu chứng không thuyên giảm.

Sống khỏe tuổi già không thể chỉ trông vào... bệnh viện

Sống khỏe tuổi già không thể chỉ trông vào... bệnh viện

(CLO) Khám sức khỏe tại trạm y tế, được tư vấn phòng bệnh và chăm sóc thể chất, tinh thần tại cộng đồng đang mở thêm cơ hội để người cao tuổi sống khỏe. Tuy nhiên, để tuổi già an vui, việc chăm sóc không thể chỉ bắt đầu khi đổ bệnh hay dừng lại sau mỗi lần đến bệnh viện.

10 địa phương thí điểm khám chữa bệnh từ xa

10 địa phương thí điểm khám chữa bệnh từ xa

(CLO) Hà Nội, TP HCM cùng 8 tỉnh, thành được Bộ Y tế đề nghị thí điểm hướng dẫn khám chữa bệnh từ xa, ưu tiên tái khám, theo dõi bệnh mạn tính ổn định và chăm sóc sau ra viện.

Gia Lai: Cô giáo trẻ hiến tạng sau khi qua đời, thắp hy vọng sống cho nhiều người bệnh

Gia Lai: Cô giáo trẻ hiến tạng sau khi qua đời, thắp hy vọng sống cho nhiều người bệnh

(CLO) Trong nỗi đau mất đi người thân, gia đình cô giáo tiếng Anh Phạm Thị Anh Thư đã đưa ra quyết định đầy nhân văn khi đồng ý hiến tạng của chị sau khi chết não. Đây là trường hợp hiến tạng từ người chết não đầu tiên được thực hiện tại Gia Lai, mở ra cơ hội sống cho những bệnh nhân đang chờ ghép tạng.

Đề xuất giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 70

Đề xuất giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 70

(CLO) Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu phương án sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội, trong đó đề xuất giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống còn 70 tuổi, tùy điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách.

Thứ hương thơm gây thương nhớ ở Hà Nội có thể khiến nhiều người choáng váng, buồn nôn

Thứ hương thơm gây thương nhớ ở Hà Nội có thể khiến nhiều người choáng váng, buồn nôn

(CLO) Cơ quan Đăng ký chất độc và bệnh tật Hoa Kỳ (ATSDR) ghi nhận mùi trong môi trường có thể đi kèm các biểu hiện như đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, nghẹt mũi, cay mắt và kích ứng họng. Tuy nhiên, đây là những phản ứng được ghi nhận với mùi môi trường nói chung, không có nghĩa hoa sữa gây hại cho tất cả mọi người.

Nguy cơ mắc sán dây bò dài 70cm từ thịt bò tái

Nguy cơ mắc sán dây bò dài 70cm từ thịt bò tái

(CLO) Đi khám sức khỏe định kỳ, người phụ nữ 48 tuổi bất ngờ được phát hiện sán dây bò dài khoảng 70 cm trong đường tiêu hóa. Bác sĩ cảnh báo ký sinh trùng có thể tồn tại nhiều năm mà không gây triệu chứng rõ ràng.

Cỡ chữ bài viết: