Thanh Hoá: Tổ chức Tuần lễ du lịch Thác Mây trong 5 ngày

Điểm nhấn của tuần lễ Du lịch Thác Mây là lễ khai mạc dự kiến diễn ra sáng ngày 24/4 với chương trình nghệ thuật đặc sắc, nghi thức đánh trống, chiêng khai hội mang đậm bản sắc dân tộc Mường. Song song với các hoạt động văn hóa là chuỗi thi đấu thể thao và trò chơi dân gian như kéo co, đánh mảng, bắn nỏ, đẩy gậy, ném còn, bóng chuyền.

img_20260411_092713.jpg
Thác Mây có nước quanh năm nhưng sẽ đẹp nhất vào độ tháng 6 trở đi.

Những hoạt động này không chỉ tạo không khí sôi động mà còn góp phần bảo tồn, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng địa phương.

Ông Lê Huy Dương Chủ tịch UBND xã Thạch Quảng cho biết: “Tuần lễ Du lịch Thác Mây năm 2026 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với địa phương. Xã đã thành lập đoàn trực tiếp đi kiểm tra thực tế tại các công trình, đồng thời chỉ đạo quyết liệt: Tập trung toàn bộ nhân lực máy móc, tăng ca, tăng kíp. Đẩy nhanh các hạng mục còn lại đảm bảo chất lượng mỹ quan và an toàn công trình. Việc hoàn thiện sớm các công trình không chỉ tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp mà còn nâng cao chất lượng phục vụ du khách khi đến tham quan trải nghiệm”.

img_20260411_093330.jpg
Vẻ đẹp của thác Mây được du khách biết đến, mỗi năm tại đây đón hàng chục nghìn lượt du khách trong và ngoài nước.

Thác Mây hay còn gọi là thác “chín bậc tình yêu” nằm giữa cánh rừng nguyên sinh. Thuộc địa bàn thôn Đăng Thượng, xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hoá cách trung tâm thị trấn Kim Tân khoảng 40km, cách TP Thanh Hóa gần 100km về phía Tây Bắc.

Thác Mây đẹp quanh năm, nhưng thời điểm lý tưởng nhất để khám phá là vào mùa hè, đặc biệt từ tháng 6 đến tháng 8. Khi ấy, dòng nước đổ xuống mạnh mẽ, trong vắt như pha lê, tạo nên khung cảnh vừa hùng tráng vừa dịu dàng.

img_20260411_093548.jpg
Các món ăn, đặc sản dân tộc để du khách thưởng thức.

Thác đổ xuống từ đỉnh núi với độ cao khoảng 100m, với 9 bậc thác gối lên nhau tạo nên những dòng nước mềm mại như đường lượn sóng của một dải lụa trắng.

Tương truyền rằng, xưa kia nơi đây từng là một dòng thác êm ả, trong vắt, hiền hòa. Một ngày có chín nàng tiên bay qua đây, đã dừng chân xuống tắm tại dòng thác này, các nàng tiên đang mãi nô đùa với dòng nước thì có lệnh của Ngọc Hoàng gọi về, chín nàng tiên vội vã bay về trời để lại chín dấu chân, nó trở thành chín bậc thác và người ta gọi là “chín bậc tình yêu”.

img_20260411_093801.jpg
UBND xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh các hạng mục công trình để kịp thời đón Tuần lễ du lịch.

Người dân nơi đây bao đời nay vẫn truyền tai nhau rằng những đôi lứa đang yêu nhau cùng lên tắm thác “chín bậc tình yêu” thì tình yêu sẽ ngày càng mặn nồng và nên duyên vợ chồng. Ngoài chín bậc thác chính còn có bậc thác cha, thác mẹ và thác con. Hai bên là những cây cổ thụ to luôn tỏa bóng mát xuống dòng thác.

Xem thêm

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

(CLO) Thay vì chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, định vị du lịch Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiều sâu trải nghiệm. Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu, thương hiệu điểm đến phải lấy “văn hóa sống”, sự chân thực và cảm xúc tích cực của du khách làm gốc rễ để tạo nên sức cạnh tranh bền vững.

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

(CLO) Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đặt mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mà quan trọng hơn, mở ra một cách tiếp cận mới: chuyển từ số lượng sang chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng và trải nghiệm; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi và bản sắc làm lợi thế cạnh tranh.

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

​(CLO) Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận những tín hiệu rất tích cực. Nhờ chuẩn bị chu đáo về hạ tầng và dịch vụ, toàn tỉnh đã đón khoảng 350.000 lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng mà không xảy ra tình trạng chặt chém hay quá tải.

Cỡ chữ bài viết: