Dấu ấn một nhiệm kỳ
Báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, Chi hội đã chú trọng công tác tập hợp, đoàn kết hội viên; từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt; quan tâm xây dựng lực lượng hội viên nòng cốt. Các hội viên đã tích cực tham gia tuyên truyền, phản ánh kịp thời các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa trên các ấn phẩm báo chí Trung ương, góp phần lan tỏa hình ảnh địa phương.
Tuy nhiên, trong bối cảnh môi trường truyền thông thay đổi nhanh chóng, hoạt động của Chi hội vẫn bộc lộ những hạn chế nhất định. Hình thức sinh hoạt chưa thật sự phong phú; mức độ gắn kết hội viên chưa đồng đều; vai trò hỗ trợ tác nghiệp, kết nối thông tin chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tiễn.
Một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm tại Đại hội là áp lực cạnh tranh thông tin ngày càng gay gắt đối với báo chí chính thống. Sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội và các nền tảng truyền thông số đã làm thay đổi cách thức tiếp nhận thông tin của công chúng, đồng thời đặt báo chí trước bài toán khó giữa tốc độ và độ chính xác.
Tại Đại hội, nhiều ý kiến thống nhất rằng việc đổi mới hoạt động của Chi hội cần đi vào thực chất, lấy hội viên và hiệu quả nghề nghiệp làm trung tâm. Chi hội cần trở thành kênh kết nối thông tin tin cậy, giúp hội viên tiếp cận nguồn tin chính thống nhanh chóng, hạn chế rủi ro trong môi trường thông tin phức tạp.
Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng sinh hoạt theo hướng chuyên đề, tập trung vào kỹ năng xử lý thông tin trong môi trường số và kinh nghiệm tác nghiệp ở các lĩnh vực nhạy cảm, qua đó nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu báo chí hiện đại.
Đồng thời, các ý kiến cũng nhấn mạnh việc giữ vững đạo đức nghề nghiệp, coi đây là nền tảng cốt lõi để báo chí khẳng định uy tín. Trong bối cảnh cạnh tranh thông tin ngày càng lớn, Chi hội cần phát huy vai trò định hướng, xây dựng đội ngũ hội viên đoàn kết, chuyên nghiệp, góp phần xây dựng Chi hội ngày càng vững mạnh và phát triển.
Phát biểu chỉ đạo đại hội, Nhà báo Phạm Văn Báu, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh Thanh Hoá, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh tinh thần “làm việc thực chất hơn là hô hào khẩu hiệu”. Ông đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, Chi hội đã có nhiều nỗ lực và đạt kết quả tích cực, nhất là trong bối cảnh hoạt động hội mang tính tự nguyện, việc duy trì và tổ chức các hoạt động là không hề dễ dàng.
Những kết quả đạt được thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình của hội viên, đặc biệt qua các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.
Về phương hướng thời gian tới, đồng chí mong muốn Chi hội tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tăng cường sự gắn kết hội viên. Đồng thời, Chi hội cần tiếp tục đồng hành chặt chẽ với Hội Nhà báo tỉnh, phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, đoàn kết để nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.
Kiện toàn Ban Thư ký, nâng cao hiệu quả hoạt động Chi hội
Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Thư ký Chi hội Nhà báo các cơ quan báo chí Trung ương tại Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026–2028.
Kết quả, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng văn phòng, phụ trách văn phòng đại diện Báo Đại Đoàn Kết khu vực Bắc trung Bộ được bầu giữ chức Thư ký Chi hội; ông Nguyễn Thế Lượng, phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại giữ chức Phó Thư ký Chi hội; ông Trần Đại, Phó Trưởng đại diện Văn phòng Bắc Miền Trung Báo Nhà báo và Công luận giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra.
Việc bầu Ban Thư ký được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm công khai, minh bạch, thể hiện sự thống nhất cao của hội viên. Ban Thư ký nhiệm kỳ mới được kỳ vọng sẽ phát huy vai trò nòng cốt trong việc đổi mới phương thức hoạt động của Chi hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với nhu cầu nghề nghiệp của hội viên trong bối cảnh báo chí đang có nhiều thay đổi.
Phát biểu cảm ơn đại hội, ông Nguyễn Anh Tuấn, Thư ký Chi hội Nhà báo các cơ quan báo chí trung ương tại Thanh Hoá bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo, đại biểu và toàn thể hội viên đã tín nhiệm bầu giữ chức Trưởng Thư ký Chi hội, cam kết cùng Ban Thư ký tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt, tăng cường kết nối và hỗ trợ hội viên trong nghiệp vụ báo chí.
Ông cũng kêu gọi toàn thể hội viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đồng hành xây dựng Chi hội ngày càng vững mạnh, trở thành mái nhà chung gắn kết, hỗ trợ và phát triển nghề báo trong thời kỳ báo chí hiện đại.
Đại hội Chi hội Nhà báo các cơ quan báo chí Trung ương tại Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026–2028 được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động hội, góp phần xây dựng đội ngũ người làm báo chuyên nghiệp, bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.