Tại buổi tuyên truyền, bà con Nhân dân đã được cán bộ kiểm lâm Hạt kiểm lâm huyện tuyên truyền, phổ biến các nội dung về: Luật Lâm nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật ban hành kèm theo; về thủ tục khai thác, hồ sơ lâm sản trong lưu thông; tóm tắt các hành vi bị cấm và mức xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản…
Đông đảo bà con Nhân dân tập trung về thôn nghe tuyên truyền bảo vệ rừng và tố giác đối tượng khai thác rừng
Thông qua buổi tuyên truyền nhằm giúp bà con Nhân dân thôn Thống Nhất, xã Thanh Quân giúp cho người dân hiểu biết, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của rừng. Đồng thời, góp phần giảm thiểu tình trạng phá rừng làm nương rẫy, khai thác rừng trái phép.
Theo ông Hoàng Văn Đô, Trưởng thôn Thống Nhất cho biết, 7 tháng đầu năm 2023, an ninh rừng trên địa bàn cơ bản ổn định, không có điểm nóng về khai thác, phá rừng trái pháp luật, không có cháy rừng.
Tuy nhiên, vào ngày 16/8/2023, nhận được thông tin phản ánh của Báo Nhà báo & Công luận về tình trạng khai thác rừng trái phép tại rừng phòng hộ khu vực khe Huôi Tà Nội.
Người dân đến nghe tuyên truyền
Tại buổi tuyên truyền, đại diện Hạt Kiểm lâm huyện Như Xuân, ông Lê Xuân Đồng, Phụ trách trạm Kiểm lâm Cát Vân cho hay, công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR đang là những vấn đề phải được qua tâm. Đặc biệt là những thôn còn nhiều tài nguyên rừng như thôn Thống Nhất, nguy cơ khai thác rừng trái phép vẫn còn tiềm ẩn đe dọa trực tiếp đến công tác bảo vệ rừng, PCCCR.
Trong những năm qua, công tác tuyên truyền đã được các cấp, các ngành, các đoàn thể phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả và chất lượng, tổ chức các đợt tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân với nội dung đa dạng và phong phú, từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi người về chấp hành các quy định của pháp luật bảo vệ rừng và PCCCR góp phần ổn định an ninh rừng và quản lý, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên rừng.
Lực lượng kiểm lâm tuyên truyền bảo vệ rừng cho bà con Nhân dân
Tuy nhiên, thời gian gần đây an ninh rừng trong thôn Thống Nhất chưa thật sự ổn định, tình trạng khai thác trái pháp luật vẫn xảy ra mà chưa được xử lý ngăn chặn kịp thời.
Cùng đó, ông Lê Xuân Đồng đã tuyên truyền tới bà con Nhân dân trong thôn các giải pháp bảo vệ rừng trong thời gian tới và khẳng định sự nghiệp bảo vệ và phát triển rừng đang đứng trước những thuận lợi và nhiều thách thức đòi hỏi mỗi gia đình, cá nhân phải có hành động thiết thực, cụ thể để thể hiện trách nhiệm của mình trong sự nghiệp bảo vệ rừng và bảo vệ môi trường sống.
Người dân tham gia bỏ phiếu kín tố giác đối tượng khai thác rừng sau phản ánh của báo chí
Cũng tại buổi họp thôn, hơn 100 bà con Nhân dân tham gia bỏ phiếu kín nhằm phát giác, tố giác người khai thác rừng trái pháp luật như phản ánh của Báo Nhà báo & Công luận.
Đây được xem là kênh thông tin giúp cơ quan chức năng trong việc thu thập thông tin, củng cố hồ sơ để sớm tìm ra các đối tượng đã phá rừng trái pháp luật trong thời gian gần đây trên địa bàn thôn Thống Nhất, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân.
Thôn Thống Nhất, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa có 169 hộ (trong đó có 40 hộ nghèo) với 810 nhân khẩu. Thôn có 4 dân tộc gồm: Tày, Thái, Mường, Kinh (trong đó dân tộc Thái chiếm 99,5%).
Về hiện trạng tài nguyên có 1.517,5 ha diện tích tự nhiên. Trong đó, diện tích rừng tự nhiên là: 1.315,7 ha (Rừng Phòng hộ: 1.217,7ha; rừng Sản xuất 98ha) được giao cho 61 hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ.
Hà Anh