Thanh Hoá: Xót xa Dự án hơn 600 tỷ bỏ hoang nhiều năm liền

Thứ năm, 23/09/2021 15:34 PM - 0 Trả lời

(CLO) Dự án Trung tâm Dạy nghề y tá điều dưỡng Quốc tế tại thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá được phê duyệt từ tháng 10/2014, nhưng đến nay công trình vẫn dang dở với một vài hạng mục nhỏ với bê tông, sắt thép hoen gỉ.

Theo đó, ngày 28/10/2014, UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm dạy nghề y tá điều dưỡng quốc tế tại xã Quảng Tân nay là thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương cho Công ty TNHH Xây dựng dịch vụ thương mại Sơn Thái Thành (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Sơn Thái Thành), có địa chỉ tại 47 đường Phú Châu, khu phố 1, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, người đại diện pháp luật là ông Đới Sỹ Thiệp.

thanh hoa xot xa du an hon 600 ty bo hoang nhieu nam lien hinh 1

Dự án trung tâm Dạy nghề y tá điều dưỡng Quốc tế được phê duyệt tổng mức đầu từ hơn 670 tỷ đồng

Trong đó, UBND tỉnh Thanh Hoá chấp thuận chủ trương cho nhà đầu tư được thực hiện dự án trên khu đất có diện tích 50.000m2, bao gồm: Khối học; Giảng đường; Khối hành chính, hội trường, thư viện; Khu ký túc xã 9112 phòng); Khu nhà ăn tập thể; Các công trình phụ trợ khác. Dự án được đánh giá sẽ tạo điều kiện việc làm và phát triển kinh tế của địa phương. 

Dự án được phê duyệt từ năm 2014. Nhưng theo ghi nhận của Phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, hiện nay, đây chỉ là bãi đất trống, bị bỏ hoang nhiều năm. Diện tích  hơn 50.000m2 đất được bao tôn xung quanh, cửa đóng chặt. Bên trong khu đất là các công trình xây thô chưa hoàn thiện, nền bê tông, sắt thép hoen gỉ.

Đáng nói, một phần đất trống được người dân "tận dụng" làm bãi chăn thả trâu, bò, vịt,... Theo một số người dân xung quanh chia sẻ, bãi đất hơn 600 tỷ giờ giờ thành trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm "lý tưởng" của nhiều hộ gia đình, rất lãng phí.

thanh hoa xot xa du an hon 600 ty bo hoang nhieu nam lien hinh 2

Hiện đây chỉ là bãi đất trống được người dân "tích hợp" làm bãi chăn nuôi gia súc, gia cầm trên khu đất 670 tỷ đồng

Cũng theo người dân cho biết, năm 2018, chủ đầu tư có đưa máy móc, thiết bị đến san lấp mặt bằng, xây dựng rầm rộ cả ngày lẫn đêm. Thế nhưng, sau khi đổ xong cột bê tông và xây vài mái nhà cấp 4, dự án đột ngột tạm ngừng từ tháng 3/2019 đến nay. 

Theo tài liệu của phóng viên, UBND tỉnh Thanh Hoá đề nghị trong thời gian 180 ngày (kể  từ ngày 28/10/2014), chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai và môi trường, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Tuy nhiên, sau đó, UBND tỉnh Thanh Hoá phải nhiều lần gia hạn hoàn thiện các thủ tục pháp lý cho Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Thái Thành. Và thực tế đến nay, sau hơn 7 năm được cấp phép, 50.000m2 đất vàng của Dự án cơ bản vẫn là bãi đất trống được bao tôn "gọn gàng". 

thanh hoa xot xa du an hon 600 ty bo hoang nhieu nam lien hinh 3

Nhiều hạng mục công trình xây thô, chưa hoàn thiện, hệ thống điện trạm phục vụ dự án cũng ngày đêm "tắt đèn"

Được biết, Dự án Trung tâm dạy nghề y tá điều dưỡng quốc tế ban đầu có mức đầu từ 160 tỷ đồng nhưng sau nhiều lần điều chỉnh, đến năm 2019 lên tới hơn 670 tỷ đồng. Theo các chuyên gia đánh giá, Dự án được phê duyệt nằm ở trung tâm thị trấn, là khu đất “vàng” của huyện Quảng Xương. Việc bị bỏ hoang, chậm tiến độ nhiều năm gây lãng phí, làm ảnh hưởng tới môi trường đầu tư.

UBND huyện Quảng Xương đã gửi văn bản đề nghị chủ đầu tư kiểm tra tiến độ dự án, lập báo cáo, làm rõ nguyên nhân tạm dừng thi công và xây dựng kế hoạch thực hiện các hạng mục công trình dự án trong thời gian tới. Theo đó, chủ đầu tư Dự án cam kết đẩy nhanh tiến độ thi công và cho biết sẽ khởi công trở lại vào tháng 1/2022.

Cũng theo tìm hiểu của Phóng viên, tổng tiền chi trả đền bù cho người dân bị thu hồi đất tại Dự án này là hơn 6 tỷ đồng, thế nhưng phải sau nhiều phiên làm việc chủ đầu tư mới mới chi trả đủ số tiền hơn 6 tỷ đồng cho người dân. Qua đó, nhiều người đánh giá về năng lực  của chủ đầu tư khi thực hiện dự án.

Nhiều người dân sinh sống xung quanh Dự án hơn 670 tỷ này bày tỏ quan điểm đáng tiếc vì đây là dự án được kỳ vọng mang lại nhiều lợi ích. Một số khác, mong muốn Dự án nhanh thực hiện vì "lỡ" đầu cơ bất động sản. Trước đó, giá đất nền tại đây khoảng 2-5 triệu đồng/m2, tuy nhiên, khi có Dự án giá đất tăng vọt lên gấp 2-3 lần. Nhiều nhà đầu tư "đau đầu" vì dự án dang dở thêm phần ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

thanh hoa xot xa du an hon 600 ty bo hoang nhieu nam lien hinh 4

Dự án được bao tôn "gọn gàng" xung quanh

Được biết, trước đó, tỉnh Thanh Hoá có Công văn yêu cầu đối với các dự án đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không triển khai hoặc triển khai chậm tiến độ, không đảm bảo quy mô, mục đích đầu tư đã đăng ký và vi phạm các quy định khác, nếu đủ điều kiện thu hồi đất thì kiên quyết thực hiện theo trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi đất theo quy định. 

Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Hà Anh

Bình Luận

Tin khác

Nhà tập thể cũ xuống cấp nghiêm trọng, khách xem cầm tiền tỷ từ bỏ ý định mua nhà

Nhà tập thể cũ xuống cấp nghiêm trọng, khách xem cầm tiền tỷ từ bỏ ý định mua nhà

(CLO) Giá chung cư liên tục lập đỉnh, nhiều người chuyển hướng sang mua nhà tập thể cũ. Tuy nhiên, với tình trạng xuống cấp nghiêm trọng cùng với những bất tiện khi sinh sống tại nhà tập thể cũ, khách xem cầm tiền tỷ ngậm ngùi từ bỏ ý định mua nhà.

Bất động sản
Các thương hiệu xa xỉ 'tranh nhau' tìm mặt bằng cao cấp ở trung tâm TP HCM

Các thương hiệu xa xỉ 'tranh nhau' tìm mặt bằng cao cấp ở trung tâm TP HCM

(CLO) Lĩnh vực bán lẻ cao cấp tại TP HCM thời gian qua đã ghi nhận nhiều cái tên lớn của ngành hàng xa xỉ đến từ nhiều sản phẩm khác nhau. Các chuyên gia Savills cho biết nhóm khách thuê này vẫn đang tích cực tìm kiếm mặt bằng cao cấp ở khu vực trung tâm quận 1.

Bất động sản
92 'ông lớn' bất động sản sẽ phải trả nợ 100.000 tỷ đồng trái phiếu vào năm 2024

92 "ông lớn" bất động sản sẽ phải trả nợ 100.000 tỷ đồng trái phiếu vào năm 2024

(CLO) Báo cáo của Bộ Tài chính gửi Bộ Xây dựng cho thấy, năm 2024, hàng loạt "ông lớn" bất động sản sẽ đến kỳ trả nợ trái phiếu. Tổng số tiền đáo hạn gần 100.000 tỷ đồng.

Bất động sản
Thị trường căn hộ tại Bình Dương đang đối mặt với tình trạng 'khan hàng'

Thị trường căn hộ tại Bình Dương đang đối mặt với tình trạng 'khan hàng'

(CLO) Bước qua giai đoạn tháng 3/2024, thị trường căn hộ tại Bình Dương đã tái khởi động với nhu cầu tìm mua phục hồi rõ nét. Tuy nhiên, loại hình căn hộ chung cư lại thể hiện sự hụt hơi so với lực cầu thực tế của thị trường này do nguồn cung khá hạn chế.

Bất động sản
Lãi suất mua nhà thấp nhất trong 20 năm, nhiều người vẫn e ngại về mức lãi suất thả nổi sau ưu đãi

Lãi suất mua nhà thấp nhất trong 20 năm, nhiều người vẫn e ngại về mức lãi suất thả nổi sau ưu đãi

(CLO) Việc lãi suất cho vay xuống mức thấp nhất trong 20 năm qua đã tác động tích cực đối với thị trường bất động sản. Tuy nhiên, nhiều người vẫn e ngại về mức lãi suất thả nổi sau ưu đãi. 

Bất động sản