Thanh Hoá: Xử lý trách nhiệm chủ đầu tư có dự án kéo dài nhiều năm

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định đối với các biểu hiện buông lỏng lãnh đạo, quản lý hoặc lợi dụng việc rà soát, sắp xếp để hợp thức hóa các sai phạm trong đầu tư và quản lý dự án.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có chỉ đạo về việc rà soát, xử lý các dự án đầu tư công tạm dừng, dự án dở dang, chậm tiến độ.

anh-thay.jpg
Ảnh minh hoạ

Theo đó, về xử lý đối với các dự án đầu tư công tạm dừng trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá giao các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, chủ đầu tư và các địa phương (sau sắp xếp) tổ chức đánh giá toàn diện nhu cầu đầu tư công sau sắp xếp các đơn vị hành chính, xây dựng phương án xử lý đối với các dự án đang tạm dừng và định hướng đầu tư trong giai đoạn 2026-2030.

Công văn nêu rõ: “Việc lựa chọn dự án phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, khả năng cân đối ngân sách và nhu cầu phát triển; tập trung cho các dự án trọng điểm, thực sự cần thiết, hiệu quả cao, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả”.

Sở Tài chính chủ trì tổng hợp nhu cầu đầu tư công của các dự án và phương án xử lý tổng thể đối với các dự án đang tạm dừng và định hướng đầu tư trong giai đoạn 2026-2030, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện của các đơn vị, địa phương; xử lý nghiêm theo quy định đối với các biểu hiện buông lỏng lãnh đạo, quản lý hoặc lợi dụng việc rà soát, sắp xếp để hợp thức hóa các sai phạm trong đầu tư và quản lý dự án.

Về xử lý các công trình, dự án dở dang, chậm tiến độ kéo dài, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trên địa bàn tỉnh, giao các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương thực hiện các biện pháp, giải pháp xử lý các dự án này. Phân loại cụ thể theo mức độ vi phạm, nguyên nhân và khả năng khắc phục.

Đặc biệt, kiên quyết thu hồi, chấm dứt, xử lý trách nhiệm của chủ đầu tư theo đúng quy định pháp luật đối với các dự án không còn tính khả thi, kéo dài nhiều năm, vi phạm pháp luật, tiềm ần nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

Đối với các dự án có khả năng khắc phục và tiếp tục triển khai, phối hợp với các đơn vị liên quan để tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc; xác định rõ lộ trình, thời hạn hoàn thành, phân công cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm, có vai trò động lực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm sử dụng hiệu quả, đúng mục tiêu các nguồn lực đầu tư công được phân bổ.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: