Thanh niên 19 tuổi ở Đồng Nai bị tịch thu xe sau clip "bốc đầu" xe máy lan truyền trên mạng

(CLO) Một thanh niên 19 tuổi tại Đồng Nai vừa bị Cảnh sát giao thông (CSGT) lập biên bản, xử lý hàng loạt lỗi vi phạm giao thông sau khi clip “bốc đầu” xe máy lan truyền trên mạng gây bức xúc dư luận.

Cục CSGT cho biết, Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) đã phối hợp với Công an xã Định Quán mời P.X.T.Đ. (19 tuổi, ngụ xã Gia Canh, Đồng Nai) lên làm việc liên quan đến clip “bốc đầu” xe máy gây bức xúc dư luận trên mạng xã hội.

547268409_812959931067327_2373808139978415391_n.jpg
Hình ảnh thanh niên “bốc đầu” xe máy gây bức xúc dư luận trên mạng xã hội.

Theo hình ảnh trong clip và xác minh của CSGT, thanh niên này điều khiển xe máy chỉ bằng một bánh, không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu, đồng thời không có giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe.

Tại cơ quan Công an, Đ. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập biên bản xử lý nhiều lỗi nguy hiểm và cho biết ngoài việc bị phạt tiền, phương tiện của Đ. cũng sẽ bị tịch thu.

Lực lượng CSGT cảnh báo hành vi “bốc đầu” xe máy không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao, đe dọa an toàn cho chính người điều khiển và người tham gia giao thông khác.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: