Chiều 20/8, trong khuôn khổ Kỳ họp chuyên đề lần thứ ba, HĐND thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 -2031 đã xem xét, thông qua Nghị quyết thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) trên cơ sở hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch.
Theo tờ trình của UBND thành phố Huế, hiện nay cả nước chỉ có 4 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương duy trì mô hình Sở Du lịch riêng biệt (chiếm tỷ lệ 11,76%), gồm: thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Huế, tỉnh An Giang và tỉnh Ninh Bình. Trong khi đó, phần lớn các địa phương còn lại trên cả nước đã tổ chức chung thành Sở VHTT&DL.
Tại Huế, trong những năm qua, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã có những bước phát triển vượt bậc. Huế là trung tâm văn hóa - du lịch lớn của quốc gia, sở hữu quần thể di sản thế giới cùng hệ thống di sản phi vật thể phong phú.
Tuy nhiên, việc duy trì mô hình quản lý tách biệt giữa hai cơ quan trong thời gian qua bộc lộ hạn chế: công tác quy hoạch chiến lược bị phân tán; chồng chéo trong quản lý và tổ chức sự kiện; phân tán nguồn lực tài chính và nhân lực.
Việc hợp nhất 2 sở thành Sở VHTT&DL nhằm thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối cơ quan chuyên môn, khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ và tập trung nguồn lực cho quản lý đa ngành, đa lĩnh vực.
Đồng thời, tạo điều kiện tích hợp quy hoạch văn hóa - di sản với du lịch, thể thao; liên kết các sản phẩm du lịch - văn hóa - lễ hội - thể thao, nhất là Festival bốn mùa. Qua đó, phát huy các nguồn lực, thế mạnh của thành phố Huế, góp phần xây dựng thành phố trở thành đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện.
Sau khi thành lập Sở VHTT&DL, UBND thành phố Huế có 13 cơ quan chuyên môn, trong đó có Sở VHTT&DL. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/9/2026.