Đoàn rước di chuyển từ 352 Chi Lăng hướng về Điện Huệ Nam. Sau lễ rước, các nghi lễ Khai Hộ, Cáo Yết cùng nhiều hoạt động hành hương, sinh hoạt hội được tổ chức, thu hút đông đảo người dân và khách thập phương tham gia, tạo nên không khí đặc trưng của một trong những hoạt động tín ngưỡng quan trọng tại Huế.
Điện Huệ Nam nằm trên núi Ngọc Trản, bên dòng Hương Giang, là địa điểm gắn với tín ngưỡng thờ Thánh Mẫu Thiên Y A Na và đời sống tâm linh của cộng đồng. Lễ hội Điện Huệ Nam được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gắn với thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt – di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh.
Không chỉ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, lễ rước còn góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, thể hiện sự tiếp nối các thực hành tín ngưỡng dân gian đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Hành trình hướng về Điện Huệ Nam sáng nay tiếp tục tạo nên một không gian văn hóa đặc sắc trên vùng đất cố đô, nơi tín ngưỡng dân gian hòa cùng cảnh quan sông Hương, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng.