Thành phố Huế: Huy động toàn bộ lực lượng để ứng phó với bão số 12

(CLO) Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 12 (FENGSHEN) và tình hình mưa lũ, TP Huế đã họp khẩn để ứng phó.

Thực hiện nghiêm Công điện số 200/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 03/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP Huế, chiều ngày 22/10, UBND thành phố đã có buổi làm việc đánh giá kết quả công tác triển khai các phương án ứng phó với mưa, bão và hoàn lưu sau bão.

Dự và chủ trì buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; đồng chí Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND Thành phố; đồng chí Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự thành phố; Đại tá Nguyễn Viết Hoàng- Phó Giám đốc Công an thành phố cùng đại diện Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị.

img_1760786834751_1761127784222.jpg
Lãnh đạo TP Huế, kiểm tra các vùng xung yếu.

Tại buổi làm việc, các đơn vị liên quan đã báo cáo cụ thể các nội dung liên quan đến công tác ứng phó, căn cứ theo chức năng và nhiệm vụ được giao. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, Công an TP Huế đã tập trung báo cáo việc triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực sơ tán, kế hoạch tuần tra kiểm soát, phân luồng giao thông tại các điểm ngập lụt và sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Theo đó, với tinh thần “chủ động, khẩn trương, quyết liệt” và quán triệt phương châm “4 tại chỗ”, Công an TP Huế đã chuẩn bị, huy động khoảng 2.000 cán bộ, chiến sĩ của Công an các đơn vị, địa phương, 408 đồng chí thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu của Công an thành phố, 2.500 đồng chí thuộc Lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở bám sát địa bàn bảo đảm ANTT, bảo vệ an toàn cho người dân; sẵn sàng bố trí lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cắm chốt, dựng rào chắn, cảnh báo ở các khu vực xung yếu nguy cơ sạt lở, tuyến đường bị ngập sâu, hương dẫn hạn chế qua lại, đảm bảo an toàn cho người, phương tiện…

Lực lượng Công an cơ sở đã chủ động tham mưu chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, phương án, phối hợp với các lực lượng liên quan rà soát, di dời, sơ tán người và tài sản tại các khu vực xung yếu đến các điểm an toàn, có phương án bảo vệ tài sản cho người dân; phối hợp kêu gọi, vận động tàu thuyền đến nơi neo đậu, trú tránh an toàn, hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa…

Đã chuẩn bị 27 xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ, 200 ô tô gầm cao, 231 cano, xuồng cao su, 217 máy phát điện, 202 máy cưa cầm tay cùng hàng ngàn áo phao, phao tròn, phao bè… để sẵn sàng vận hành, sử dụng tham gia ứng phó tình huống, sự cố xảy ra, đảm bảo kết nối thông tin liên lạc thông suốt để triển khai nhiệm vụ.

img_1761041663429_1761128272854(2).jpg
Lực lượng quân đội, giúp dân đưa tàu thuyền lên bờ.

Ngoài ra, Công an thành phố chủ động làm việc, yêu cầu các đơn vị đang thi công trên các tuyến đường ký cam kết bảo đảm an toàn công trình, lắp đặt rào chắn, cảnh bảo tại 18 công trình đang thi công, đảm bảo an toàn cho người, phương tiện qua lại trước khi bão đến.

Để đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố đã huy động 100% quân số, phương tiện. Các chốt chặn cứng, barie và biển cảnh báo được thiết lập tại tất cả các tuyến đường ngập sâu, các khu vực nước chảy xiết và các điểm có nguy cơ sạt lở, tuyệt đối không cho người và phương tiện qua lại.

Trên các tuyến huyết mạch, CSGT bám đường, điều tiết, hướng dẫn các phương tiện lưu thông an toàn, tránh các vực sâu, nguy hiểm, đồng thời phối hợp khẩn trương cưa dọn cây xanh gãy đổ, giải phóng chướng ngại vật để giữ thông suốt cho các phương tiện làm nhiệm vụ khẩn cấp.

Quá trình triển khai các phương án phòng, chống bão, lũ, Công an thành phố quán triệt thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “3 việc phải làm”: Phòng ngừa từ sớm; ứng phó kịp thời, an toàn, hiệu quả và khắc phục hậu quả khẩn trương. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn được đặt trong trạng thái sẵn sàng cao nhất, phối hợp hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ cùng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, đảm bảo khi có lệnh là lập tức lên đường, tiếp cận các khu vực bị chia cắt, cô lập để đưa người dân đến nơi an toàn.

Ngay sau buổi làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố cùng Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị đã trực tiếp đến kiểm tra thực tế tại phường Thuận An, xã Khe Tre và một số địa bàn xung yếu thuộc xã Chân Mây – Lăng Cô, các điểm nóng về sạt lở tại khu vực Sông Bù Lu, kiểm tra khu vực bờ biển và công tác neo đậu tàu thuyền tại Cảng Chân Mây, Cửa Kiểng và Lạch Giang, chủ động đôn đốc, kiểm tra và nghe lãnh đạo UBND xã Chân Mây – Lăng Cô báo cáo về công tác ứng phó bão lũ, đặc biệt là phương án xử lý, khắc phục các địa điểm có nguy cơ sạt lở cao. Đoàn công tác đã chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các lực lượng phải bám sát địa bàn, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, sẵn sàng các phương án cao nhất để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: