Thành phố Thanh Hóa chuẩn bị hành trang cho nhiệm kỳ mới

(CLO) Lấy kinh tế làm nền tảng cơ bản cho phát triển, nhiệm kỳ 2015 - 2020, TP Thanh Hóa đã khai thác tối đa các tiềm năng, thế mạnh, đồng thời lựa chọn đúng nội dung, chương trình trọng tâm, khâu đột phá để ưu tiên nguồn lực và tổ chức thực hiện với quyết tâm cao.

Thành phố Thanh Hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, song cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của chính quyền và Nhân dân thành phố đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra và đạt được kết quả quan trọng, diện mạo thành phố Thanh Hóa ngày càng khang trang, sạch đẹp, đồng bộ và hiện đại hơn.

Nền kinh tế có sự tăng trưởng cao, năng lực và quy mô sản xuất ngày càng lớn mạnh. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân ước đạt 16,5%, hoàn thành mục tiêu kế hoạch. Thu ngân sách Nhà nước đạt kết quả khá, ước đạt 22.500 tỷ đồng, chiếm 18,4% tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, riêng năm 2020, dự kiến đạt 5.500 tỷ đồng, tăng 41,6% so với năm 2015.

Bộ mặt đô thị ngày càng khởi sắc theo hướng văn minh, hiện đại

Bộ mặt đô thị ngày càng khởi sắc theo hướng văn minh, hiện đại

Doanh nghiệp trên địa bàn phát triển nhanh cả về số lượng và cơ cấu ngành nghề, đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh. Trong 5 năm, thành phố đã thành lập 4.675 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn lên 6.478 doanh nghiệp, bình quân có 192,3 doanh nghiệp/vạn dân, cao gấp hơn 2,5 lần so với năm 2015.

Thành phố đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trước 1 năm so với kế hoạch; 30/34 xã, phường được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, 4 phường, xã còn lại đang hoàn thiện hồ sơ để trình Văn phòng Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh thẩm định.

Cùng với đó, bộ mặt đô thị ngày càng khởi sắc theo hướng văn minh, hiện đại. Hàng loạt công trình, dự án trọng điểm được triển khai, hoàn thiện và đưa vào sử dụng, tạo điểm nhấn cho thành phố như Khu đô thị Vincom, Khu đô thị Vinhomes, Khu đô thị Đông Hải, Khu đô thị An Phát Garden, Khu Trung tâm Hành chính mới TP Thanh Hóa...

Đặc biệt, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ, huy động vốn đầu tư phát triển vượt mục tiêu đề ra. Trong nhiệm kỳ, thành phố có 168 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, trong đó có 3 dự án từ nguồn vốn FDI. Huy động vốn đầu tư phát triển đạt 143.010 tỷ đồng, gấp 2,13 lần giai đoạn 2011 - 2015, chiếm 23,3% tổng huy động vốn đầu tư trong toàn tỉnh.

Chất lượng dịch vụ du lịch ngày càng được nâng lên, lượng khách du lịch đến thành phố Thanh Hóa ngày càng tăng. Giai đoạn 2016 - 2020, thành phố đã đón 8.330.000 lượt khách, tăng 38% so với giai đoạn 2011 - 2015. Hiện nay, thành phố có 14/14 xã đạt danh hiệu xã văn hóa, 15/20 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, 20 phường, xã, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí kiểu mẫu.

Giáo dục và đào tạo phát triển toàn diện, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, nhất là chất lượng mũi nhọn. Đến năm 2020 thành phố có 134/149 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt 90%); công tác xã hội hóa giáo dục phát triển mạnh mẽ, nhất là loại hình giáo dục ngoài công lập, góp phần giảm tải cho hệ thống giáo dục công lập và đa dạng hóa loại hình giáo dục của thành phố. Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được nâng lên; an sinh xã hội được chăm lo, bảo đảm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Thành phố Thanh Hóa góc nhìn từ trên cao khi về đêm

Thành phố Thanh Hóa góc nhìn từ trên cao khi về đêm

Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là sự kết tinh của ý chí, khát vọng và quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ cùng sự đồng thuận, thống nhất cao trong Nhân dân. Để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, chương trình trọng tâm và khâu đột phá của nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng thành phố đến năm 2025 trong nhóm đô thị loại I trực thuộc tỉnh hàng đầu cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân TP Thanh Hóa chung sức, đồng lòng thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của thành phố; tăng cường thực hiện công tác quy hoạch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ.

Hai là, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tăng trưởng, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành kinh tế.

Ba là, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao khoa học - công nghệ.

Bốn là, tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Năm là, tiếp tục đổi mới hoạt động của HĐND các cấp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, quản lý của UBND từ thành phố đến phường, xã.

Bên cạnh đó, đổi mới mạnh mẽ, tạo chuyển biến rõ nét về hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể. Chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức mặt trận, đoàn thể từ thành phố Thanh Hóa đến cơ sở vững mạnh toàn diện để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Hà Anh

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: