Thanh trà đầu mùa giá rẻ những vẫn “ế” khách

(CLO) Nếu như thời điểm tháng 3 năm ngoái thanh trà đầu mùa có giá lên tới hơn 200.000 đồng/kg thì năm nay giảm còn 70.000 đồng/kg nhưng vẫn “ế” khách.

Theo ghi nhận của PV, những ngày này, dọc các con phố Nghĩa Tân, Ô Chợ Dừa, Xã Đàn…xuất hiện nhiều tiểu thương bán rong thanh trà Thái Lan.

Theo các tiểu thương, năm nay giá thanh trà đầu mùa thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Chị Nguyễn Minh Nhật, một người bán thanh trà tại chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay, thanh trà năm nay rẻ hơn năm ngoái vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, dân hạn chế chi tiêu. Tuy nhiên dù rẻ nhưng vẫn ế, một ngày chị cũng chỉ bán được khoảng vài kg.

“Thanh trà Thái Lan xịn đấy, bán với giá 70.000 đồng/kg, ăn bao ngon, quả to, vàng đẹp, mọng nước. Mua 2 kg sẽ là 130.000 đồng”, chị Nhật rao bán.

thanh tra dau mua gia re nhung van e khach hinh 1

Quả thanh trà thường thu hoạch vào tháng 3.

Khi được hỏi về cách nhập quả thanh trà từ Thái Lan, chị Nhật cho biết: “Tôi nhập theo thùng từ một đại lý ở chợ đầu mối Long Biên. Đây là trái cây có hương vị lạ miệng và tốt cho sức khỏe nên được nhiều người ưa chuộng”.

Tương tự, bán thanh trà tại cửa hàng hoa quả nhập khẩu (Cầu Giấy, Hà Nội), chị Trang Như cũng chia sẻ: “Năm ngoái tôi nhập hàng ngày nào bán hết ngày đó, nhưng năm nay sức mua của người dân kém hơn. Vì là loại trái cây nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan nên có giá 120.000 đồng/kg. Năm nay mới có mức giá vậy, những năm trước thanh trà có giá từ 170.000 - 200.000 đồng/kg”.

thanh tra dau mua gia re nhung van e khach hinh 2

Thanh trà Thái Lan được người dùng ưu ái hơn hẳn vì quả to, mọng nước, vị ngọt thanh.

Khi PV so sánh với giá bán thanh trà của những gánh hàng rong, chị Trang Như khẳng định đó chính là những quả thanh trà miền Tây “đội lốt” thanh trà Thái.

“Thanh trà Việt khi ăn có vị chua nên chỉ có giá từ 50.000 - 70.000 đồng/kg. Thậm chí, vào giữ vụ, thanh trà bán la liệt trên đường phố với mức giá từ 25.000 - 30.000 đồng/kg. Còn thanh trà Thái không bao giờ có giá rẻ như vậy”, chị Trang Như nói.

Không chỉ được bày bán tại các chợ dân sinh, thanh trà đầu mùa cũng được nhiều người quảng cáo giá rẻ trên các diễn đàn trên chợ mạng với nhiều mức giá khác nhau, trung bình từ 30.000 - 70.000 đồng/kg.

“Năm nay khách đặt mua không đông như các năm trước nên tôi chỉ rao bán và gom đơn, sau đó nhập về trả cho khách chứ không có hàng sẵn. Người đặt ít thì 1kg, nhiều từ 2 – 3 kg.”, chị Minh Hải – một tài khoản rao bán thanh trà trên mạng xã hội Facebook cho hay.

thanh tra dau mua gia re nhung van e khach hinh 3

Không khó để bắt gặp quả thanh trà Thái Lan được bày bán tại các hàng hoa quả.

Đa số người dân cho biết, thanh trà có thể ăn như một loại trái cây hoặc dùng để làm mứt, nấu canh chua, kho cá rô đồng, ngâm rượu. Thậm chí, vì có hương thơm phức nên nhiều người còn mua thanh trà để trong phòng cho ngửi.

“Năm trước, mình mua 1kg thanh trà với giá 200.000 đồng, năm nay giá chỉ 130.000 đồng/kg. Thanh trà có hương thơm thoang thoảng của 4 loại quả như đào, cam, quýt, xoài. Ngoài ăn tươi, nhà tôi còn dùng thanh trà làm các món gỏi. Dù ăn theo cách nào cũng đều rất thơm và tốt cho sức khỏe”, chị Thu Uyên chia sẻ.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: