Thành ủy, UBND TP.HCM sâu sát vấn đề quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại Bình Chánh

(NB&CL) UBND TP.HCM vừa chỉ đạo thanh tra toàn diện công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh từ năm 2016 đến nay. Trước đó, lần lượt Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM đã trực tiếp chỉ ra các sai phạm, bất cập trong quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng tại Bình Chánh.

Theo đó, tại Hội nghị giao ban chuyên đề giữa Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND TP với các quận, huyện mới đây, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã đề cập vấn đề xử lý sai phạm xây dựng tràn lan tại huyện Bình Chánh.

Theo ông Phong, việc sai phạm trật tự xây dựng, đặc biệt là trên đất nông nghiệp tại huyện Bình Chánh đã bị xử lý nhưng chưa kiên quyết. Đến nay, chỉ xử lý các cá nhân, tập thể có liên quan ở cấp cơ sở mà chưa thấy xử lý trách nhiệm của lãnh đạo huyện. “Để xảy ra tình trạng xây dựng không phép như vừa rồi, trách nhiệm của Phó Chủ tịch phụ trách đô thị, Chủ tịch UBND huyện như thế nào? Phải thẳng thắn với nhau, bao nhiêu trách nhiệm dồn hết cho cấp dưới là chưa rõ ràng, minh bạch…”, ông Phong nhấn mạnh.

Một khu dân cư không biển hiệu tại huyện Bình Chánh. Ảnh. Ngọc Lữ

Một khu dân cư không biển hiệu tại huyện Bình Chánh. Ảnh. Ngọc Lữ

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu phải nhanh chóng tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân với tinh thần “bảo mật sự phản ánh và công khai kết quả xử lý”.

Trước đó, tại “Hội nghị trực tuyến xây dựng đề án tổng thể các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng đã trực tiếp chỉ ra các trường hợp điển hình xây dựng trái phép, sai phép tại huyện Bình Chánh. Đó là việc một hộ dân ở Vĩnh Lộc A đăng ký xây dựng nhà 2 tầng, diện tích 168m2, chủ đầu tư chia thành 125 căn nhà với diện tích hơn 1.180m2. Một trường hợp khác cũng ở Bình Chánh, năm 2015 giấy phép xây dựng xin xây 3 căn nhưng đến 2017 thành 19 căn.

Rồi một công ty thương mại hợp khối công trình nhà ở thành chung cư hơn 200 hộ dân với 645 nhân khẩu đang ở. “Một người làm cả chung cư cho hàng trăm hộ dân ở thì rõ ràng là chúng ta buông chứ không phải là không biết”, Bí thư nói.

Vì những lẽ trên, ngày 23/8, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM có thông báo kết quả kiểm tra và thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm về đất đai tại huyện Bình Chánh. Theo đó, 30 tổ chức đảng và đảng viên bị thi hành kỷ luật, tiêu biểu là: Khiển trách đối với Đảng ủy xã Vĩnh Lộc A (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và Đảng ủy Đội Thanh tra địa bàn (nhiệm kỳ 2015 - 2020); Phê bình rút kinh nghiệm Đảng ủy xã Vĩnh Lộc B (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Đảng ủy xã Tân Nhựt (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Đảng ủy bộ phận Phòng QLĐT (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Chi bộ Phòng TN&MT (nhiệm kỳ 2015 - 2017, 2017 - 2020); Cảnh cáo ông Nguyễn Thanh Phương (Đội trưởng Đội Thanh tra địa bàn); Khiển trách ông Phạm Văn Hùng (Trưởng Phòng TN&MT), ông Phan Thanh Nhã (Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A) và ông Huỳnh Văn Thanh (Trưởng Phòng QLĐT);…

Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù được sự quan tâm, sâu sát của Thành ủy, UBND TP.HCM, tình hình quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại huyện ngoại thành Bình Chánh vẫn rất phức tạp, bộc lộ nhiều bất cập, rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan thanh tra, kiểm tra thành phố.

Kiên Giang

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: