Tuần trước, Úc đã cấp thị thực tị nạn cho 6 cầu thủ và 1 thành viên ban huấn luyện thuộc đội tuyển Iran, sau khi họ kết thúc hành trình thi đấu tại Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026.
Ở giải đấu này, các cầu thủ tuyển nữ Iran và nhiều thành viên ban huấn luyện Iran đã không hát quốc ca trong trận ra quân gặp Hàn Quốc (thua 0-3). Sự kiện này bị dư luận Iran chỉ trích là hành động “phản bội tổ quốc”, trong bối cảnh nước này đang phải chống lại cuộc tấn công của Mỹ và Israel.
Trước quyết định mới nhất của thành viên thứ 5, cũng vào Chủ nhật, ba thành viên khác của tuyển nữ Iran đã quyết định từ bỏ đề nghị xin tị nạn.
Trước đó, một người trong nhóm xin tị nạn Úc thay đổi quyết định ngay sau khi được cấp quyền tị nạn. Như vậy, hiện chỉ còn 2 thành viên tuyển nữ Iran vẫn còn ở lại Úc.
"Đây là một tình huống rất phức tạp", Thứ trưởng Ngoại giao Úc Matt Thistlewaite nói với Sky News hôm thứ Hai. Ông cho biết chính quyền Úc tôn trọng quyết định của những người chọn trở về Iran, đồng thời tiếp tục hỗ trợ hai thành viên vẫn đang ở Úc.
Liên đoàn Bóng đá Iran cho biết, các thành viên đã quyết định từ chối lời đề nghị tị nạn của Úc dự kiến sẽ gia nhập phần còn lại của đội tại Malaysia trước khi sớm lên đường về Tehran "để một lần nữa được gia đình và quê hương chào đón".
Tổng thống Mỹ Donald Trump từng ca ngợi Thủ tướng Úc Anthony Albanese vì đã cho phép các nữ tuyển thủ Iran ở lại và cấp quy chế tị nạn cho họ, đồng thời tuyên bố trên mạng xã hội rằng Mỹ sẵn sàng tiếp nhận các thành viên này nếu Úc không đồng ý.
Hành trình thi đấu của đội tuyển nữ Iran tại Giải vô địch nữ châu Á 2026 bắt đầu đúng lúc Mỹ và Israel đồng loạt tấn công Iran, khiến Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei của nước này thiệt mạng.
Bên cạnh sự việc không hát quốc ca bị chỉ trích kể trên, các cầu thủ tuyển nữ Iran còn thi đấu thiếu quyết tâm ở giải đấu này, khi thua cả 3 trận và không ghi được bàn thắng nào, qua đó sớm bị loại từ vòng bảng.