Tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

(CLO) UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có văn bản về việc tập trung triển khai và tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, văn bản đã gửi đến các sở, ngành, đơn vị, địa phương: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN; UBND các huyện, thị xã, thành phố: Thanh Hóa, Nghi Sơn, Thọ Xuân, Yên Định; Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa về yêu cầu tháo gỡ khó khăn cụ thể đối với từng dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh hiện nay.

nha-o-xa-hoi.jpg
Ảnh minh hoạ

Trong đó, đối với những dự án chưa chấp thuận chủ trương đầu tư có 7 dự án; với dự án đang triển khai thực hiện có 7 dự án và đối với những dự án còn lại có 5 dự án. Văn bản cũng nêu rõ vai trò, trách nhiệm cụ thể trong việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án của từng sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Cụ thể, các dự án chưa chấp thuận chủ trương đầu tư: Dự án Nhà ở xã hội phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa thuộc Khu dân cư Đông Nam làng Tân Thọ, xã Đông Tân, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa yêu cầu UBND thành phố Thanh Hóa khẩn trương thực hiện thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; hoàn thành, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/6/2025.

Dự án Nhà ở xã hội thuộc dự án Lô 2, lô 3 thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa giao Sở Xây dựng khẩn trương trình hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định trước ngày 06/6/2025...

Ngoài ra, các dự án đang triển khai thực hiện cam kết của chủ đầu tư về việc hoàn thành trong năm 2025, gồm: Dự án Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng - Tân Thành ECO3; Dự án Nhà ở công nhân Khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa; Dự án Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa.

UBND tỉnh Thanh Hoá đề nghị các chủ đầu tư tiếp tục thực hiện đầy đủ các cam kết, tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công và khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn lại, đặc biệt là tòa nhà đang triển khai xây dựng, đảm bảo hoàn thành trong năm 2025 theo đúng tiến độ đã thống nhất tại Biên bản làm việc với Sở Xây dựng...

Trong văn bản UBND tỉnh Thanh Hoá cũng nêu rõ, yêu cầu các đơn vị có liên quan nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; chủ động, tích cực phối hợp, hỗ trợ và hướng dẫn kịp thời chủ đầu tư trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án. Bảo đảm quá trình hướng dẫn được thực hiện thường xuyên, liên tục và sát thực tiễn; nội dung hướng dẫn phải rõ ràng, đúng quy định pháp luật nhằm giúp chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

Tránh tình trạng hướng dẫn chậm trễ, thiếu thống nhất giữa các cơ quan chức năng, gây ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án. Tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư phối hợp hiệu quả với các cơ quan, đơn vị liên quan trong suốt quá trình triển khai dự án, đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật; theo đó, có thể xem xét tiếp nhận trước hồ sơ (kể cả khi một số thành phần chưa đầy đủ) để kịp thời hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện, bảo đảm khi hồ sơ đầy đủ thì chất lượng đáp ứng đúng quy định.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: