Thắp đèn xanh vì người tự kỷ - Thắp lên những hy vọng và yêu thương

(CLO) Hưởng ứng chiến dịch toàn cầu “Thắp đèn xanh - Light It Up Blue - LIUB”, tối 2/4/2019, nhiều địa điểm, công trình chiếu sáng tại Việt Nam sẽ đồng loạt thắp đèn xanh vì người tự kỷ.

Năm nay, sự kiện đầy ý nghĩa này lần đầu tiên có sự tham gia hưởng ứng của hệ thống Sun Wheel (Vòng quay Mặt trời) tại các công viên giải trí thuộc hệ thống Sun World và công trình chiếu sáng do Sun Group đầu tư trên cả nước.

Cụ thể, tối 2/4, các vòng quay Sun Wheel tại Sun World Halong Complex (Hạ Long), Sun World Danang Wonders (Đà Nẵng), hệ thống chiếu sáng Cầu Nhật Tân (Hà Nội) và Cầu Bãi Cháy (Hạ Long) sẽ được phủ hoàn toàn bởi ánh sáng xanh lơ - màu đại diện cho nhận biết về hội chứng tự kỷ.

Cầu Nhật Tân sẽ được thắp đèn xanh để hưởng ứng chiến dịch.

Cầu Nhật Tân sẽ được thắp đèn xanh để hưởng ứng chiến dịch.

Tự kỷ được xác định là khuyết tật suốt đời và hiện chưa có nguyên nhân chính xác của hội chứng này. Trẻ mắc chứng tự kỷ sẽ không thể hòa nhập cùng cộng đồng nếu không được can thiệp sớm và đúng cách từ gia đình và xã hội. Trong khi Y học và Giáo dục còn chưa tìm ra giải pháp tối ưu cho hội chứng này thì ngoài xã hội vẫn còn rất nhiều trẻ em tự kỷ bị từ chối tại trường học vì hạn chế trong học tập, tiếp thu kiến thức theo cách thông thường; người tự kỷ trưởng thành gặp vô vàn khó khăn trong việc tương tác với môi trường xung quanh. 

Tại Việt Nam, dù chưa có thống kê chính thức, nhiều nguồn khẳng định rằng số người mắc chứng tự kỷ có thể từ 200.000 đến 500.000. Điều này đồng nghĩa với hàng triệu người, bao gồm cả gia đình của họ, đang phải chiến đấu với hội chứng tự kỷ từng giờ.

Tháp Thượng Hải

Tháp Thượng Hải

Từ ngày 18/12/2007, Đại hội đồng Liên hợp quốc năm thứ 62 thông qua nghị quyết A/RES/62/139. Theo đó, ngày 2/4 hàng năm, bắt đầu từ 2008, được gọi là Ngày thế giới nhận thức về tự kỷ (World Autism Awareness Day – WAAD). Nghị quyết này cũng kêu gọi các quốc gia thành viên, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức thuộc khu vực tư cũng như công thực hiện việc nâng cao nhận thức về tự kỷ trong xã hội.

Hàng năm vào ngày 2/4, Autism Speaks – một tổ chức bênh vực người tự kỷ ở Hoa Kỳ có chiến dịch toàn cầu “Thắp đèn xanh- Light It Up Blue - LIUB” nhằm thu hút sự quan tâm của cộng đồng đối với hội chứng tự kỷ và hưởng ứng lời kêu gọi của Liên hợp quốc về Ngày thế giới nhận thức chứng tự kỷ. Vào ngày này, hàng nghìn tòa nhà nổi tiếng, trường học, cơ quan và gia đình trên khắp thế giới đều đồng loạt thắp đèn xanh lơ để hưởng ứng chiến dịch.

Đồng hành cùng thế giới, tại Việt Nam, đã nhiều năm nay, cứ đến ngày 2/4, rất nhiều tổ chức, cá nhân, tập thể đã cùng hưởng ứng sự kiện, chọn ánh sáng xanh - ánh sáng dễ nhận biết nhất với người tự kỷ.

Chia sẻ lý do cùng chung tay thắp ánh sáng xanh tại các công trình biểu tượng tại Hà Nội, Hạ Long và Đà Nẵng, bà Bùi Thị Thanh Hương- Tổng giám đốc Tập đoàn Sun Group cho biết: “Hưởng ứng chiến dịch toàn cầu Thắp đèn xanh vì người tự kỷ, Sun Group không mong muốn gì hơn ngoài việc góp một phần nhỏ bé để lan tỏa yêu thương đến những người mắc chứng tự kỷvà gia đình của họ. Khi khoa học chưa thể giải quyết hết được khó khăn của họ, thì sự đồng cảm của xã hội sẽ là sự động viên quan trọng nhất để họ bước tiếp trên hành trình của mình”.

Thắp đèn xanh để niềm tin được thắp sáng, để nhận thức và hiểu biết về tự kỷ được truyền đi rộng khắp, để những con người thiệt thòi trong xã hội được trân trọng, yêu thương. Chúng tôi tin rằng, hành động ý nghĩa này không chỉ nhận được sự hưởng ứng của các tổ chức, đơn vị, mà sẽ có hàng trăm tập thể, hàng triệu người Việt Nam sẽ đồng hành cùng thế giới, thắp lên ánh sáng xanh yêu thương cho người tự kỷ.

P.V

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: