Thay đổi căn cước công dân mà không báo cho cơ quan thuế có thể bị phạt

(CLO) Quy định tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP nhiều người còn chưa quan tâm và rất dễ bị xử phạt khi thay đổi chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân mà không kịp báo với cơ quan thuế.
Nhiều người chưa quan tâm và rất dễ bị xử phạt khi thay đổi chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân. Ảnh minh họa

Nhiều người chưa quan tâm và rất dễ bị xử phạt khi thay đổi chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân. Ảnh minh họa

Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, có hiệu lực từ 5/12/2020.

Mức phạt cao nhất 7 triệu đồng

Quy định tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP nói trên nhiều người còn chưa quan tâm và rất dễ bị xử phạt khi thay đổi chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân mà không kịp báo với cơ quan thuế.

Theo quy định mới, khi có thay đổi về thông tin trong đăng ký thuế, cá nhân cũng như tổ chức phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi. Sau 10 ngày, nếu chưa đi thông báo thay đổi với cơ quan thuế, cá nhân, tổ chức sẽ bị phạt.

Theo Nghị định 125, trong trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn nhưng không làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế, hoặc thông báo mã số thuế: Phạt cảnh cáo nếu quá thời hạn quy định từ 1 - 30 ngày và có tình tiết giảm nhẹ; Phạt từ 0,5 - 1 triệu đồng nếu quá thời hạn quy định từ 1 - 30 ngày và không có tình tiết giảm nhẹ; Phạt từ 1 - 3 triệu đồng nếu quá thời hạn quy định từ 31 - 90 ngày; Phạt từ 3 - 5 triệu đồng nếu quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.

Trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế, hoặc thông báo mã số thuế: Phạt cảnh cáo nếu quá thời hạn quy định từ 1 - 10 ngày và có tình tiết giảm nhẹ; Phạt từ 1 - 3 triệu đồng nếu quá thời hạn quy định từ 1 - 30 ngày và không có tình tiết giảm nhẹ; Phạt từ 3 - 5 triệu đồng nếu quá thời hạn quy định từ 31 - 90 ngày; Phạt từ 5 - 7 triệu đồng nếu quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên và thêm hành vi không thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế.

Như vậy từ ngày 5/12/2020, thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế quá thời hạn như thay đổi số Chứng minh nhân dân, số Căn cước công dân thì người nộp thuế sẽ bị phạt cao nhất đến 7 triệu đồng.

3 trường hợp không bị phạt

Tuy nhiên, khoản 6 Điều 11 của Nghị định 125 cũng quy định không áp dụng xử phạt đối với các trường hợp là cá nhân không kinh doanh đã được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân chậm thay đổi thông tin về chứng minh nhân dân khi được cấp thẻ căn cước công dân.

Cơ quan chi trả thu nhập chậm thông báo thay đổi thông tin về chứng minh nhân dân khi người nộp thuế thu nhập cá nhân là các cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân được cấp thẻ căn cước công dân cũng sẽ không bị xử phạt.

Ngoài ra, trường hợp loại trừ khác là thông báo thay đổi thông tin trên hồ sơ đăng ký thuế về địa chỉ người nộp thuế quá thời hạn quy định do thay đổi địa giới hành chính theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Nghị quyết của Quốc hội.

Thế Vũ

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: