Thầy giáo tát học sinh thủng màng nhĩ tạm nghỉ dạy, cùng gia đình chăm sóc nạn nhân

(CLO) Liên quan vụ thầy giáo tát học sinh lớp 7 thủng màng nhĩ ở Thanh Hóa, Trường THPT Vĩnh Lộc đã cho thầy T tạm nghỉ dạy để cùng gia đình chăm sóc nạn nhân, đồng thời phối hợp công an điều tra, làm rõ vụ việc.

Ông Nguyễn Văn Tinh, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) cho biết Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đang chỉ đạo sát sao, theo dõi tình hình sức khỏe của cháu bé.

Hình ảnh tại thời điểm người thầy giáo đi xe máy đến nhà và có hành động đánh em học sinh. Ảnh: Camera an ninh của gia đình ghi lại.
Hình ảnh tại thời điểm người thầy giáo đi xe máy đến nhà và có hành động đánh em học sinh. Ảnh: Camera an ninh của gia đình ghi lại.

“Hiện tại, chúng tôi đã cho thầy V.X.T tạm nghỉ toàn bộ công việc chuyên môn để dành thời gian cùng gia đình chăm sóc cháu. Nhà trường sẽ phối hợp với Công an xã Tây Đô để làm rõ vụ việc. Quan điểm của trường là sai đến đâu xử lý đến đó, không bao che, nhưng cũng phải chờ kết quả xác minh từ cơ quan chức năng", ông Tinh nhấn mạnh.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe máy đến nhà dân rồi tát nhiều lần vào mặt một cháu nhỏ, xảy ra lúc 9h33 ngày 8/8. Người đàn ông trong clip được xác định là thầy T – giáo viên Tiếng Anh Trường THPT Vĩnh Lộc.

Sau sự việc, thầy T viết tường trình, cho biết có họ hàng với gia đình cháu bé và được gửi gắm dạy kèm từ năm lớp 3. Nguyên nhân xuất phát từ việc trong dịp hè, em học sinh nói với bạn rằng thầy “dạy khó hiểu”, khiến thầy bức xúc, tìm đến nhà và tát 3 cái “để dạy dỗ ở góc độ gia đình” trước mặt mẹ học sinh.

Gia đình và thầy T đã đưa cháu ra Hà Nội thăm khám, sau đó chuyển về Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Bác sĩ xác định cháu bị thủng màng nhĩ tai trái, chảy máu, đang điều trị kháng sinh và sẽ đánh giá khả năng tự lành sau khi chống viêm.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: