Tàu chở dầu Iran bị tên lửa Mỹ bắn trúng gần đảo Kharg
(CLO) Một tàu chở dầu Iran được cho là đã trúng 4 quả tên lửa của lực lượng Mỹ gần đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Iran trên Vịnh Ba Tư, vào sáng 5/9.
(CLO) Một tàu chở dầu Iran được cho là đã trúng 4 quả tên lửa của lực lượng Mỹ gần đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Iran trên Vịnh Ba Tư, vào sáng 5/9.
(CLO) Quyết định đột ngột hồi tháng 8 của Chính phủ Úc nhằm chấm dứt hai thỏa thuận hợp tác giáo dục và nghiên cứu với các tổ chức Trung Quốc đã châm ngòi cho các tranh luận gay gắt.
(CLO) Kể từ ngày 3/9, ít nhất 90 người, gồm 40 binh sĩ thuộc chính quyền Yemen và 50 thành viên lực lượng Houthi, đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ác liệt tại hai tỉnh Hodeidah và Taiz.
(CLO) Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Mỹ đang điều tra vụ tấn công khiến nhiều người thiệt mạng tại một đám cưới ở miền nam Iran hồi đầu tuần này.
(CLO) Sau 9 ngày mắc kẹt trong đường hầm thủy điện, công nhân Nepal Sanjay Sah vừa được giải cứu và kể lại những ngày sống trong bóng tối chờ lực lượng cứu hộ.
(CLO) Trận lũ quét nghiêm trọng tại Nepal tuần trước có thể khiến các công ty bảo hiểm phải chi hơn 20 tỷ rupee Nepal (khoảng 132,3 triệu USD) để bồi thường cho các tổn thất trong lĩnh vực thương mại. Các dự án thủy điện được cho là chiếm phần lớn số tiền này.
(CLO) Một tòa án Philippines đã ra lệnh bắt Phó Tổng thống Sara Duterte với cáo buộc bà đe dọa Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., Đệ nhất phu nhân và một cựu Chủ tịch Hạ viện.
(CLO) Ít nhất 37 người được cho là đã thiệt mạng sau khi hít phải khói độc trong lúc tìm cách lấy trộm dầu từ một đường ống tại miền nam Nigeria.
(CLO) Một trong những kho hàng y tế của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gần thủ đô Kiev đã bị trúng không kích trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.
(CLO) Nhà Trắng vừa đưa lên trang web chính thức 5 trò chơi điện tử mang phong cách arcade, lấy cảm hứng từ các chính sách trong chương trình nghị sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
(CLO) Theo Liên hợp quốc, Syria bắt đầu tiêu hủy các vật liệu còn sót lại từ "chương trình vũ khí hóa học bí mật" dưới thời cựu Tổng thống Bashar al-Assad.
(CLO) Một bài bình luận trên báo Jerusalem Post đã đề xuất xóa nợ cho người Mỹ nếu họ tham gia quân đội trong 24-36 tháng, nhằm phục vụ cho chiến dịch đổ bộ tấn công Iran. Bài báo đã gây phản ứng dữ dội.
(CLO) Hơn 1.700 người Indonesia bị ngộ độc thực phẩm trong tuần qua sau khi ăn các suất ăn miễn phí do chính quyền cung cấp, làm dấy lên lo ngại về chương trình dinh dưỡng học đường của nước này.
(CLO) Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo hiện tượng El Nino sẽ mạnh lên mức đặc biệt nghiêm trọng trong những tháng tới, làm tăng nguy cơ xảy ra hạn hán, lũ lụt và nắng nóng cực đoan trên toàn cầu.
(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng vẫn có cơ hội chấm dứt chiến sự Ukraine, trong khi Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết các nhà đàm phán Mỹ sẽ tới Moscow và Kiev trong những ngày tới.
(CLO) Cựu quan chức Nhà Trắng Jacob Stokes kêu gọi Mỹ phải xem xét mọi biện pháp để ngăn chặn Trung Quốc đạt được Trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) trước tiên.
(CLO) New York quyết định tạm cấm học sinh từ lớp 8 trở xuống sử dụng các công cụ AI tạo sinh trong năm học tới, nhưng học sinh trung học vẫn được tiếp cận công nghệ này dưới sự giám sát của giáo viên.
(CLO) Hơn 80 người di cư được cho là đã thiệt mạng sau khi một chiếc thuyền chở 128 người từ Gambia được phát hiện trôi dạt ngoài khơi quần đảo Canary của Tây Ban Nha.
(CLO) Hàn Quốc ngày 3/9 công bố kế hoạch xây dựng văn phòng tổng thống thứ hai và một khu phức hợp lập pháp tại thành phố hành chính Sejong, nhằm giảm sự tập trung quá lớn của dân cư, cơ quan nhà nước và hoạt động kinh tế tại Seoul.
(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin kể về cuộc chạm trán với một con hổ trong khu rừng ở Primorye, thuộc vùng Viễn Đông của Nga, khi phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) ở Vladivostok.
(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Na Uy thực hiện "hành vi cướp biển" khi tịch thu tàu nghiên cứu Professor Molchanov của nước này.