Thế giới đã bắt đầu đón năm mới 2022 ở châu Đại Dương

Thứ sáu, 31/12/2021 21:40 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thế giới đang dần kết thúc năm 2021 theo từng múi giờ khác nhau. Năm 2022 đã chính thức bắt đầu ở châu Đại Dương và sẽ lần lượt đến với các quốc gia khác trên khắp hành tinh.

Pháo hoa trên bầu trời Sydney

Các quốc đảo Samoa, Tonga và Kiribati ở châu Đại Dương là những quốc gia đầu tiên bước vào năm 2022. New Zealand cũng đã chính thức đón năm mới, nhưng không có màn pháo hoa nào diễn ra, sau khi chính phủ tuyên bố hủy bỏ sự kiện truyền thống này bởi lo ngại dịch bệnh Covid-19 lây lan. Khoảnh khắc Giao thừa đã diễn ra lặng lẽ tại đây, cũng như ở rất nhiều quốc gia khác trên thế giới.

the gioi da bat dau don nam moi 2022 o chau dai duong hinh 1

Pháo hoa đã xuất hiện trên Cầu cảng Sydney (Úc). Ảnh: RT

Dẫu vậy, có thể tin rằng, tất cả mọi người trên hành tinh đều đang hướng về khoảnh khắc Giao thừa 2022 với rất nhiều sự kỳ vọng về một tương lai tươi sáng hơn, sau khi đã trải qua 2 năm đầy u ám trong đại dịch Covid-19.

Những không phải mọi nơi trên trái đất đều đón khoảnh khắc bước sang năm 2022 trong lặng lẽ. Một lễ hội pháo hoa vẫn được diễn ra tại Úc, một trong những quốc gia đầu tiên đón chào năm mới.

Vào lúc 22h giờ địa phương (16h giờ Việt Nam), hơn 6 tấn pháo hoa được bắn lên bầu trời phía trên Nhà hát Opera Sydney để tri ân các nhân viên tuyến đầu trong cuộc chiến chống lại Covid-19.

Sau đó, màn bắn pháo hoa thứ hai đã diễn ra đúng khoảnh khắc Giao thừa. Hình ảnh màn bắn pháo hoa của nước Úc đã được truyền đi trên khắp thế giới. Và có lẽ đã rất lâu rồi, một màn bắn pháo hoa mới lại có ý nghĩa thiêng liêng đến vậy.

Song, những màn bắn pháo hoa như vậy sẽ không xuất hiện nhiều trên thế giới trong đêm Giao thừa, kể cả ở các địa danh truyền thống như Khải Hoàn Môn ở Paris, tháp đồng hồ Big Ben ở London hay tòa tháp đôi Petronas của Malaysia.

Quả cầu vàng vẫn sẽ rơi tại Quảng trường Thời đại ở New York, trong đêm Giao thừa 2022 của nước Mỹ. Tuy nhiên, sẽ không có một biển người hò hét và ôm hôn nhau trong khoảnh khắc thiêng liêng này như các năm trước, ước tính sẽ không có quá nhiều người tham gia sự kiện này của năm nay.

Trước khoảnh khắc đón chào năm mới 2022, đã có những tin vui đến với thế giới. Một trong số đó là Nam Phi đã tuyên bố vượt qua làn sóng Omicron. Quốc gia mà nơi biến thể này xuất hiện đã bất ngờ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm vào ban đêm, để dân chúng đổ ra đường đón chào khoảnh khắc Giao thừa.

Đêm giao thừa lặng lẽ

Nhưng không như Nam Phi, nhiều quốc gia khác vẫn đang vật lộn với Omicron. Số ca nhiễm Covid-19 toàn cầu đã đạt mức cao kỷ lục trong 7 ngày qua, với trung bình hơn 1 triệu ca mỗi ngày.

Bởi vậy không như Úc hay Nam Phi, những quốc gia khác trên thế giới, đặc biệt tại châu Âu, đều sẽ đón đêm giao thừa trong lặng lẽ, từ Paris của Pháp, Munich của Đức, London của Anh cho đến Madrid của Tây Ban Nha.

Ở châu Á, các lễ kỷ niệm chủ yếu được thu nhỏ hoặc hủy bỏ. Tại Hàn Quốc, lễ rung chuông truyền thống vào lúc nửa đêm đã không diễn ra trong năm thứ hai liên tiếp.

Lễ ăn mừng Năm mới truyền thống tại khu giải trí Shibuya ở Tokyo, Nhật Bản cũng đã bị hủy bỏ. Thủ tướng Fumio Kishida còn lên Youtube để kêu gọi mọi người đeo khẩu trang và hạn chế số lượng người trong các bữa tiệc đầu năm mới.

Trung Quốc, nơi virus corona xuất hiện lần đầu vào cuối năm 2019, cũng đang ở trong tình trạng báo động sau khi ổ dịch tại thành phố Tây An được phát hiện. Các sự kiện đón chào đêm Giao thừa dương lịch của quốc gia đông dân nhất hành tình cũng đã bị hủy bỏ. 

Huy Hoàng

Bình Luận

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h