Thế giới phản ứng về quyết định rút tài trợ cho WHO của Trump

(CLO) Hôm nay (15/4), Donald Trump chỉ đạo chính quyền Mỹ tạm ngừng tài trợ cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vì việc xử lý đại dịch virus Corona. Trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, quyết định của Tổng thống Mỹ tạo ra sự chú ý lớn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định tạm dừng tài trợ cho Tổ chức Y tế thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định tạm dừng tài trợ cho Tổ chức Y tế thế giới

Giải thích cho quyết định của mình, Tổng thống Trump cho rằng WHO đã thất bại trong nhiệm vụ cơ bản của mình và họ phải chịu trách nhiệm. Ông nói rằng WHO đã che giấu thông tin về nguy cơ lây lan của virus Corona.

Hiện Mỹ là nhà tài trợ lớn nhất của WHO khi đóng góp 400 triệu USD năm 2019, tương đương khoảng 15% ngân sách. Việc rút tài trợ thực sự là một thảm họa với WHO và điều này cũng tạo ra nhiều phản ứng.

Tổng thư ký Liên hợp quốc, Antonio Guterres

“Đây không phải thời điểm để giảm bớt các nguồn lực cho các hoạt động của WHO”.

“Bây giờ là lúc để đoàn kết và cộng đồng quốc tế cùng nhau hành động để ngăn chặn virus Corona và hậu quả nghiêm trọng của nó”.

Chủ tịch Ủy ban ban đối ngoại Hạ viện Mỹ

“Sau mỗi ngày trôi qua của cuộc khủng hoảng ngày càng tồi tệ này, tổng thống đang cho chúng ta xem vở kịch chính trị của mình: đổ lỗi cho WHO, đổ lỗi cho Trung Quốc, đổ lỗi cho các đối thủ chính trị của mình, đổ lỗi cho những người tiền nhiệm của mình, làm bất cứ điều gì cần thiết để đánh lạc hướng cuộc khủng hoảng này. Và, hiện tại nó đã tiêu tốn hàng ngàn sinh mạng người Mỹ”, đại diện của đảng Dân chủ Eliot Engel nói.

Thủ tướng Australia, Scott Morrison

Scott Morrison cho biết ông đồng cảm với những chỉ trích của Trump về WHO, nhưng “WHO là một tổ chức thực hiện rất nhiều công việc quan trọng, bao gồm cả ở đây trong khu vực của chúng tôi ở Thái Bình Dương và chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với họ”.

Thủ tướng New Zealand, Jacinda Ardern

“Tại một thời điểm như thế này, khi chúng ta cần chia sẻ thông tin và chúng ta cần có lời khuyên mà chúng ta có thể dựa vào, WHO đã cung cấp điều đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ và đóng góp cho WHO”, bà nói.

Chủ tịch Hiệp hội Y tế Mỹ

Tiến sĩ Patrice Harris gọi đây là “một bước nguy hiểm theo hướng sai lầm sẽ không làm cho việc đánh bại COVID-19 trở nên dễ dàng hơn” và thúc giục Trump xem xét lại quyết định ngừng tài trợ cho WHO.

Tỷ phú Bill Gates cho rằng không tổ chức nào có thể thay thế WHO trong việc ngăn chặn đại dịch Covid-19

Tỷ phú Bill Gates cho rằng không tổ chức nào có thể thay thế WHO trong việc ngăn chặn đại dịch Covid-19

Tỷ phú Bill Gates

“Ngừng tài trợ cho WHO trong khi cả thế giới đang rơi vào khủng hoảng y tế nghiêm trọng là điều rất nguy hiểm. Họ đã khá chậm chạm trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus Corona, nhưng nếu lúc này công việc đó dừng lại thì không có tổ chức nào có thể thay thế họ. Thế giới cần WHO hơn lúc nào hết”.

Trung tâm bảo vệ sức khỏe Đại học Johns Hopkins

“Trump đã chuyển đi một thông điệp sai lầm giữa lúc cao điểm của đại dịch”, tiến sĩ Amesh Adalja, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm và học giả cao cấp tại trung tâm cho biết.

Adalja nói rằng WHO đã phạm sai lầm, như đã làm trong việc trì hoãn phản ứng với dịch Ebola vào năm 2013 và 2014 ở Tây Phi. Ông nói rằng cải cách có thể là cần thiết, nhưng công việc đó cần phải diễn ra sau khi đại dịch Covid-19 đã qua.

* Xem thêm tin quốc tế mới nhất tại đây. 

Chấn Phong (Reuters, CNN)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: