Trump tuyên bố Mỹ ngừng tài trợ cho WHO vì phản ứng với virus Corona

(CLO) Tại cuộc họp báo ngày hôm qua, tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ sẽ ngay lập tức tạm dừng tất cả tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khi nói rằng họ đã đặt "sự đúng đắn về chính trị đối với các biện pháp cứu sinh".
Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ ngừng tài trợ cho Tổ chức y tế thế giới (WHO)

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ ngừng tài trợ cho Tổ chức y tế thế giới (WHO)

"WHO đã thất bại trong nhiệm vụ này và phải chịu trách nhiệm", Donald Trump phát biểu. Ông cũng nói thêm, WHO đã bỏ qua "thông tin đáng tin cậy" vào tháng 12/2019 rằng virus Corona có thể truyền từ người sang người.

Tổng thổng Mỹ tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ thực hiện một cuộc điều tra kéo dài 60 đến 90 ngày về lý do tại sao “Tâm điểm Trung Quốc” – nơi khởi phát dịch bệnh – gây ra “nhiều cái chết”, nhưng WHO bằng cách "quản lý sai lầm nghiêm trọng và che đậy" sự lây lan của virus Corona.

Mỹ là nhà tài trợ lớn nhất của WHO và nước này trước đó đã lên kế hoạch cung cấp 893 triệu USD cho WHO trong giai đoạn cấp vốn hai năm hiện tại.

"Chúng tôi có những lo ngại sâu sắc về việc liệu sự hào phóng của Mỹ có được sử dụng tốt nhất có thể hay không", ông Trump nói, cáo buộc WHO đã không giữ cho cộng đồng quốc tế được thông báo về mối đe dọa của virus Corona.

Trước đó, ngay từ cuối tháng 12, các nhân viên y tế Vũ Hán bị nghi mắc bệnh, cho thấy khả năng lây truyền từ người sang người.

Vào ngày 4/1, trong một tuyên bố lần đầu tiên được đánh dấu bởi The National Review, người đứng đầu Trung tâm Nhiễm trùng của Đại học Hồng Kông cảnh báo rằng:

“Thành phố nên thực hiện hệ thống theo dõi nghiêm ngặt nhất có thể đối với bệnh viêm phổi siêu vi mới bí ẩn đã lây nhiễm cho hàng chục người Trung Quốc đại lục, vì rất có khả năng căn bệnh đang lây lan từ người sang người".

Tuy nhiên, vào ngày 8 tháng 1, WHO đã tuyên bố: “Nhận dạng sơ bộ về một loại virus mới trong một thời gian ngắn là một thành tựu đáng chú ý và chứng tỏ Trung Quốc tăng khả năng quản lý các ổ dịch mới”.

Một lần nữa vào ngày 14/1, WHO lại khẳng định: “Các cuộc điều tra sơ bộ do Trung Quốc tiến hành đã không tìm thấy bằng chứng rõ ràng về việc truyền từ người sang người của virus Corona (2019-nCoV), được xác định ở Vũ Hán”.

Đến ngày 19/1, WHO đã thay đổi cách phát ngôn một chút, nhưng vẫn được bảo vệ quan điểm “không đủ để đưa ra kết luận chắc chắn về cách lây truyền, các đặc điểm lâm sàng của bệnh, mức độ lây lan hoặc nguồn gốc của nó, vẫn chưa được biết".

Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu ở Mỹ và là thành viên chủ chốt của lực lượng đặc nhiệm chống dịch virus Corona của Donald Trump, đã nói thông tin sai lệch từ Trung Quốc được lặp lại bởi WHO, đã ảnh hưởng đến nỗ lực phản ứng của Hoa Kỳ.

Một số kênh truyền thông cũng đã trích dẫn một cách không chính thức những lời đảm bảo của WHO về dịch Covid-19.

Washington Post thậm chí đã đăng một câu chuyện trích dẫn một quan chức Trung Quốc yêu cầu "đồng cảm" và chỉ trích Nhà Trắng vì hành động "bất chấp khuyến nghị của WHO chống lại các hạn chế đi lại".

Cũng tại cuộc họp ngày hôm qua, tổng thống Mỹ cho biết các kế hoạch nới lỏng cách lệnh phong tỏa để mở cửa trở lại nền kinh tế đang được hoàn thiện, và ông sẽ "ủy quyền cho các thống đốc các bang để gỡ lệnh phong tỏa khi thấy phù hợp".

* Xem thêm tin quốc tế mới nhất tại đây.

Chấn Phong (theo Foxnews, Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: