Tại Anh, ngày 8/2, Chánh văn phòng của Thủ tướng Keir Starmer, ông Morgan McSweeney, đã từ chức sau khi thừa nhận chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc khuyên Chính phủ bổ nhiệm ông Peter Mandelson làm Đại sứ Anh tại Mỹ, bất chấp các mối liên hệ của ông Mandelson với Epstein.
Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh các tài liệu do phía Mỹ công bố hé lộ thêm chi tiết mới về mối quan hệ giữa Epstein và Mandelson, người đã bị sa thải khỏi vị trí đặc phái viên vào tháng 9 trước đó.
Trong tuyên bố công khai, ông McSweeney cho biết lời khuyên của mình là sai lầm, gây tổn hại đến lòng tin của công chúng cũng như các thể chế chính trị, đồng thời khẳng định việc từ chức là điều cần thiết.
Hệ quả pháp lý cũng đang được xem xét. Sau khi các tài liệu tại Mỹ được công bố, Cảnh sát Thủ đô London đã mở cuộc điều tra hình sự về cáo buộc ông Mandelson từng chia sẻ thông tin nhạy cảm liên quan đến thị trường trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu 2009-2010, khi ông giữ chức bộ trưởng.
Ông Mandelson phủ nhận mọi hành vi sai trái, song cuộc điều tra tiếp tục làm gia tăng bất ổn chính trị. Tuần trước, Thủ tướng Starmer đã công khai xin lỗi các nạn nhân của Epstein, thừa nhận ông đã không nắm được “mức độ đen tối và tàn bạo” trong mối liên hệ giữa Mandelson và Epstein.
Ông Morgan McSweeney, 48 tuổi, được xem là một trong những chiến lược gia then chốt đứng sau chiến thắng của Công đảng trong cuộc bầu cử tháng 7/2024. Ông đảm nhiệm vị trí Chánh văn phòng từ tháng 10/2024, sau khi bà Sue Gray từ chức và giữ vai trò điều phối hoạt động tại Phố Downing trong giai đoạn đầy biến động. Chính phủ Anh hiện đã đồng ý công bố gần như toàn bộ thư từ riêng tư liên quan đến việc bổ nhiệm ông Mandelson, dự kiến có thể được công khai trong những ngày tới.
Cùng ngày tại Na Uy, Bộ Ngoại giao nước này thông báo Đại sứ Mona Juul, 66 tuổi, đã từ chức vì “sai lầm nghiêm trọng trong phán đoán” liên quan đến mối quan hệ với Jeffrey Epstein. Trước đó, bà Juul đã bị đình chỉ chức vụ đại sứ tại Jordan và Iraq để phục vụ điều tra nội bộ, sau khi các tài liệu do Chính phủ Mỹ công bố cho thấy bà có liên hệ với Epstein.
Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy Espen Barth Eide cho rằng, những liên hệ này khiến việc xây dựng lại lòng tin cần thiết cho vai trò của bà Juul trở nên khó khăn. Luật sư đại diện cho bà xác nhận việc từ chức là tự nguyện và bà Juul sẽ tiếp tục hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra.
Bộ Ngoại giao Na Uy cũng đang rà soát lại các khoản tài trợ trước đây cho Viện Hòa bình Quốc tế (IPI) tại New York, tổ chức từng do chồng bà Juul, ông Terje Roed-Larsen, lãnh đạo đến năm 2020.
Ông Roed-Larsen, cựu Bộ trưởng Nội các Na Uy, đã nhiều lần xin lỗi về mối liên hệ của mình với Epstein và cho biết không phản đối việc điều tra lại, dù Văn phòng Kiểm toán Quốc gia từng xem xét vụ việc này trước đây.
Bà Juul và ông Roed-Larsen từng là những nhân vật chủ chốt trong tiến trình dẫn tới các Thỏa thuận Oslo giai đoạn 1993-1995 giữa Israel và Palestine. Ngoài ra, vụ bê bối cũng chạm tới nhiều nhân vật nổi tiếng khác ở Na Uy, trong đó có Thái tử phi Mette-Marit.