Đơn vị cảnh sát chống tội phạm kinh tế của Na Uy, Oekokrim, hôm 5/2 cho biết đã quyết định điều tra ông Jagland, người cũng từng là Tổng thư ký Hội đồng châu Âu, dựa trên thông tin được tiết lộ từ các tài liệu mới được công bố liên quan đến tội phạm tình dục khét tiếng Jeffrey Epstein.
"Chúng tôi cho rằng có đủ căn cứ để tiến hành điều tra, vì ông ấy giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nobel và Tổng thư ký Hội đồng châu Âu trong giai đoạn được đề cập trong các tài liệu đã công bố", Giám đốc Oekokrim, Paal Loeseth, cho biết trong một tuyên bố.
Ông Jagland chưa bị buộc tội bất kỳ tội danh nào và cuộc điều tra sẽ bao gồm việc xem xét liệu ông có nhận quà tặng, chi phí đi lại và các khoản vay liên quan đến chức vụ của mình hay không.
Cảnh sát cũng yêu cầu bãi bỏ quyền miễn trừ mà ông Jagland được hưởng nhờ vị trí cựu lãnh đạo một tổ chức quốc tế, một yêu cầu đã được Bộ Ngoại giao Na Uy chấp thuận.
"Điều quan trọng là các sự thật của vụ việc này cần được đưa ra ánh sáng", Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy Espen Barth Eide cho biết trong một tuyên bố. "Do đó, tôi đã quyết định rằng Na Uy sẽ đệ trình một đề xuất lên Ủy ban Bộ trưởng Hội đồng châu Âu để thu hồi quyền miễn trừ của Jagland".
Ông Jagland từng là thành viên của Ủy ban Nobel Na Uy từ năm 2009 đến năm 2015 và là Tổng thư ký của Hội đồng châu Âu từ năm 2009 đến năm 2019.
Hội đồng châu Âu đã xác nhận hôm thứ Ba rằng Epstein đã tham dự ít nhất hai sự kiện tại dinh thự chính thức của ông Jagland ở Strasbourg, và Jagland thỉnh thoảng lưu trú riêng tại New York và Paris.
"Chúng tôi không có dấu hiệu nào cho thấy việc này liên quan đến công việc chính thức của Hội đồng châu Âu với Epstein, và không có dấu vết nào về những cuộc gặp riêng tư này trong nhật ký chính thức của Jagland vào thời điểm đó", Heli Suominen thuộc Hội đồng châu Âu cho biết.
Tờ báo VG của Na Uy cũng đưa tin tuần này rằng ông Jagland có liên hệ rộng rãi với trùm tội phạm tình dục người Mỹ này, trích dẫn thông tin từ loạt hồ sơ mới về vụ Epstein mà Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố vào ngày 30/1.
Ông Jagland là một trong số những nhân vật nổi bật của Na Uy đang phải đối mặt với sự xem xét kỹ lưỡng trở lại về mối quan hệ của họ với Epstein.
Một người khác là Thái tử phi Mette-Marit. Theo các tài liệu mới được công bố, bà Mette-Marit đã được mời đến hòn đảo tư nhân của Epstein ít nhất hai lần, mặc dù chưa có xác nhận chính thức về điều này.
Các tài liệu cũng cho thấy bà Mette-Marit đã đến thăm biệt thự của Epstein ở Florida và trao đổi tin nhắn với ông ta, trong đó có một tin nhắn mà bà viết: "Tôi nhớ người bạn điên rồ của mình". Thái tử phi Na Uy đã bày tỏ sự hối tiếc về bất kỳ liên hệ nào với Epstein, gọi đó là "điều vô cùng đáng xấu hổ".
Bộ Tư pháp Mỹ gần đây đã công bố hơn 3 triệu trang tài liệu, 2.000 video và 180.000 hình ảnh liên quan đến Epstein theo Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein. Các tài liệu này bao gồm ảnh chụp, biên bản phiên tòa và hồ sơ điều tra, mặc dù nhiều trang vẫn bị che giấu thông tin nghiêm trọng để bảo vệ nạn nhân.