Thêm một băng đảng của Ecuador bị Mỹ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố quốc tế

(CLO) Chính quyền Mỹ ngày 1/7 đã chính thức đưa băng đảng tội phạm Chone Killers tại Ecuador vào danh sách Tổ chức Khủng bố Nước ngoài (FTO) và Khủng bố Toàn cầu Đặc biệt (SDGT).

Quyết định này được Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio công bố trong chuyến thăm tới thủ đô Quito, Ecuador.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Chone Killers vốn là một nhánh tách ra từ Los Choneros – một băng đảng khác cũng đã bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố vào năm 2020. Băng đảng này bị cáo buộc đã thực hiện hàng loạt vụ tấn công, ám sát nhắm vào dân thường, lực lượng hành pháp và các quan chức chính phủ.

screenshot-2026-07-02-at-095557.jpg
Tội phạm băng đảng bị cảnh sát Ecuador bắt giữ . Ảnh: El Universo

Việc áp đặt lệnh trừng phạt này mang lại cho Chính phủ Mỹ "tất cả các phương án" để phối hợp với chính quyền Ecuador trong việc trấn áp tội phạm. Cụ thể, mọi tài sản và tài khoản ngân hàng của các thành viên băng đảng hoặc những cá nhân có liên quan tại Mỹ sẽ bị phong tỏa. Ngoài ra, quyết định này còn mở đường cho việc tăng cường chia sẻ thông tin tình báo và các hành động quân sự tiềm tàng chống lại tổ chức này.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Ecuador, ông Marco Rubio nhấn mạnh: "Các băng đảng Ecuador hỗ trợ các băng đảng Mexico vận chuyển và xuất khẩu ma túy bất hợp pháp để tài trợ cho khủng bố và hoạt động tội phạm".

Quyết định của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh bạo lực tại Ecuador đã tăng vọt kể từ sau đại dịch COVID-19. Quốc gia Nam Mỹ này, vốn là nước xuất khẩu chuối lớn nhất thế giới với sản lượng khoảng 7,2 triệu tấn mỗi năm, đang bị các băng đảng lợi dụng các container hàng hóa để vận chuyển ma túy sang Mỹ và châu Âu.

Các tổ chức tội phạm từ Mexico, Colombia và khu vực Balkan đã tràn vào Ecuador do nước này sử dụng đồng đô la Mỹ làm tiền tệ chính thức nhưng lại có hệ thống pháp luật và thể chế còn lỏng lẻo.

Trước Chone Killers, hai băng đảng khét tiếng khác của Ecuador là Los Choneros và Los Lobos cũng đã bị Mỹ đưa vào danh sách tổ chức khủng bố vào tháng 9 năm ngoái. Cuộc chiến chống tội phạm của chính quyền Tổng thống Daniel Noboa đã đạt được một số kết quả như việc dẫn độ trùm ma túy Adolfo Macías (biệt danh Fito) sang Mỹ vào tháng 7 năm ngoái.

Xem thêm

Vị vua trẻ nhất thế giới qua đời ở tuổi 34

Vị vua trẻ nhất thế giới qua đời ở tuổi 34

(CLO) Vua Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV của Vương quốc Tooro thuộc Uganda, người từng trở thành nhà vua trẻ nhất thế giới ở thời điểm tại vị khi lên ngôi lúc mới 3 tuổi, đã qua đời ở tuổi 34.

Cơ quan di trú Mỹ siết giấy phép thực tập của sinh viên quốc tế

Cơ quan di trú Mỹ siết giấy phép thực tập của sinh viên quốc tế

(CLO) Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đang tăng kiểm soát việc cấp một số loại giấy phép thực tập cho sinh viên quốc tế tại Mỹ, đồng thời cảnh báo các trường đại học có thể mất quyền tiếp nhận sinh viên nước ngoài nếu không tuân thủ quy định.

Ba nhà báo kiện Bộ Chiến tranh Mỹ vì bị sa thải

Ba nhà báo kiện Bộ Chiến tranh Mỹ vì bị sa thải

(CLO) Ba nhà báo của Stars and Stripes, tờ báo dành cho quân nhân Mỹ, đã kiện Bộ Chiến tranh Mỹ, cáo buộc việc họ bị sa thải là một phần trong nỗ lực làm suy yếu tính độc lập của tờ báo.

Cỡ chữ bài viết: