Thí sinh buộc phải 'đi đúng nước cờ' từ ngành đến trường để không trượt đại học

Chủ động tích lũy “điểm cộng”

Em Nguyễn Thị Minh Thư, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Lương Thế Vinh (cơ sở Tân Triều) cho rằng, những điều chỉnh trong quy chế tuyển sinh năm nay đã giúp học sinh sớm nhận diện rủi ro và định hình rõ hơn con đường lựa chọn ngành nghề. Việc siết lại nguyện vọng xét tuyển buộc thí sinh phải nhìn nhận đúng năng lực bản thân, từ đó tập trung vào những ngành học và trường phù hợp, thay vì đăng ký dàn trải như trước.

Theo Minh Thư, việc Bộ Giáo dục và Đào tạo đẩy sớm lịch thi không chỉ tạo áp lực về tiến độ ôn tập mà còn mang lại mặt tích cực khi giúp học sinh có thêm thời gian nghỉ ngơi sau kỳ thi và sớm chủ động cho các kế hoạch tiếp theo. Trong giai đoạn “nước rút”, em tập trung tối đa vào các môn thuộc tổ hợp xét tuyển nhằm bứt phá điểm số, gia tăng lợi thế cạnh tranh.

dsc07878.jpg
Nhiều học sinh không còn lựa chọn cách học dàn trải mà buộc phải tự định vị, tự siết chiến lược để tăng cơ hội cạnh tranh.

"Song song với việc ôn luyện, em chủ động tích lũy thêm các “điểm cộng” cho hồ sơ như chứng chỉ SAT, IELTS, tham gia kỳ thi Đánh giá năng lực (HSA) và các kỳ thi học sinh giỏi. Đây là kết quả của quá trình chuẩn bị dài hơi, được em kỳ vọng sẽ nâng cao cơ hội trúng tuyển", nữ sinh này cho hay.

Ở giai đoạn cao điểm, nữ sinh điều chỉnh chiến lược học tập, ưu tiên 3 môn chính trong tổ hợp xét tuyển, đồng thời rà soát những phần kiến thức còn yếu để kịp thời bù đắp, tối ưu hóa điểm số. Với sự thay đổi trong cấu trúc đề thi theo hướng tăng tính thực tiễn, em cũng chuyển hướng ôn tập: Chú trọng bài toán ứng dụng ở các môn tự nhiên và tăng cường luyện chuyên đề, cập nhật thời sự ở các môn xã hội.

“Việc vừa ôn thi, vừa phải định hướng tương lai đôi khi khiến em cảm thấy quá tải”, Minh Thư chia sẻ.

Để giảm áp lực, em chủ động tìm hiểu thông tin ngành học từ sớm, phân tích điểm chuẩn các năm để lựa chọn phù hợp và an toàn hơn.

dsc07872.jpg
Em Nguyễn Đức Hùng, học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh.

Cùng quan điểm, em Nguyễn Đức Hùng, học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh cho biết việc điều chỉnh lịch thi và quy chế tuyển sinh thực tế đã được dự báo từ trước. Ngay từ đầu năm lớp 12, em đã xây dựng kế hoạch học tập để không bị động. Tuy nhiên, việc lịch thi được đẩy sớm khiến quá trình ôn luyện trở nên gấp rút hơn, tạo áp lực đáng kể về thời gian.

Theo Hùng, trong bối cảnh điểm thi tốt nghiệp THPT tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong xét tuyển đại học, việc đầu tư nghiêm túc cho kỳ thi này là yếu tố then chốt.

“Em xác định phải ôn tập kỹ lưỡng, chắc chắn để tạo lợi thế cạnh tranh”, nam sinh cho hay.

Chọn lọc nguyện vọng, tối ưu chiến lược xét tuyển

Em Nguyễn Phạm Hà Anh, học sinh lớp 12D1, Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) cho rằng, việc xét tuyển dựa trên điểm trung bình của cả ba năm học là một thay đổi hợp lý, giúp đánh giá toàn diện năng lực thí sinh thay vì chỉ dựa vào một kỳ thi hay riêng năm lớp 12. Theo em, cách tiếp cận này tạo thêm cơ hội để học sinh thể hiện bản thân, giảm bớt áp lực “một kỳ thi quyết định tất cả”.

Bên cạnh đó, quy định tổng điểm tối thiểu 15/30 cho ba môn xét tuyển cũng buộc thí sinh phải nỗ lực đồng đều hơn, tránh tình trạng học lệch.

img_8218.jpg
Nguyễn Phạm Hà Anh đánh giá việc xét tuyển dựa trên điểm trung bình cả ba năm THPT là bước tiến hợp lý.

“Năm nay chúng em chỉ thi 4 môn tốt nghiệp, ít hơn các khóa trước nên việc yêu cầu đầu tư sâu hơn vào các môn này là hoàn toàn hợp lý”, Hà Anh chia sẻ.

Từ những thay đổi này, nữ sinh chủ động điều chỉnh kế hoạch học tập, tập trung vào 4 môn thi tốt nghiệp, đồng thời duy trì kết quả học tập trên lớp để bảo đảm học bạ ở mức tốt.

Việc giới hạn số lượng nguyện vọng xét tuyển, theo em, cũng là bước đi cần thiết, giúp học sinh xác định rõ mục tiêu, lựa chọn ngành học phù hợp thay vì đăng ký dàn trải, thiếu định hướng.

Trong quá trình ôn tập, Hà Anh cho biết sẽ chú trọng rèn luyện kỹ năng làm bài và tư duy, thay vì học thuộc lòng như trước.

“Đề thi hiện nay đòi hỏi khả năng vận dụng và xử lý tình huống, nên cách học cũng phải thay đổi để thích ứng”, em nói.

Với định hướng xét tuyển tổ hợp D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh), Hà Anh đánh giá đây là lợi thế phù hợp với các ngành em quan tâm như kinh tế và truyền thông. Dù chứng chỉ ngoại ngữ không còn giữ ưu thế lớn như trước, em vẫn chủ động chuẩn bị IELTS như một điểm cộng trong hồ sơ, đồng thời tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và các phương thức xét tuyển khác như đánh giá năng lực.

Đa dạng lựa chọn để giảm áp lực thi cử

Cùng học tại Trường THPT Việt Đức, em Nguyễn Trần Đức Minh (lớp 12D1) thừa nhận áp lực là điều khó tránh khỏi khi bước vào kỳ thi quan trọng.

Tuy nhiên, nhờ có sự chuẩn bị từ sớm với các chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS và tiếng Đức (trình độ B1), em phần nào giảm bớt căng thẳng và mở rộng thêm cơ hội, đặc biệt là định hướng du học.

“Việc có nhiều lựa chọn giúp em không bị phụ thuộc hoàn toàn vào một kỳ thi, từ đó giảm áp lực đáng kể”, Đức Minh kể.

Nam sinh cho biết, với mục tiêu hướng tới du học Đức, em đang tiếp tục đầu tư cho ngoại ngữ bên cạnh việc ôn thi trong nước.

Về phương pháp học tập, Đức Minh lựa chọn cách sinh hoạt khoa học, ngủ sớm - dậy sớm để tăng hiệu quả tiếp thu, thay vì thức khuya dễ gây căng thẳng. Với tổ hợp D14 (Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử), em ưu tiên học vào buổi sáng để ghi nhớ tốt hơn.

img_8329.jpg
Theo Minh, đề thi hiện nay không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn đòi hỏi hiểu biết thực tế.

Theo Minh, đề thi những năm gần đây có độ phân hóa cao và yêu cầu vận dụng kiến thức thực tiễn. Do đó, ngoài kiến thức trong sách giáo khoa, em chủ động tìm hiểu thêm thông tin từ internet, mạng xã hội để mở rộng hiểu biết, nâng cao khả năng làm bài.

Hiện tại, Đức Minh định hướng xét tuyển vào Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng thời tiếp tục hoàn thiện các điều kiện cần thiết cho kế hoạch học tập dài hạn.

Vượt áp lực mùa thi: Không phải học nhiều, mà là học đúng cách

Trước thực tế nhiều học sinh rơi vào trạng thái căng thẳng trong giai đoạn “nước rút”, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) khuyến nghị thí sinh không nên quá lo lắng. Theo ông, sau 12 năm học và nhiều kỳ thi, các em cần nhìn nhận kỳ thi tốt nghiệp THPT như một bước đánh giá bình thường.

“Nếu chuẩn bị kỹ lưỡng, các em hoàn toàn có thể giảm áp lực và đạt kết quả tốt”, ông Thảo nhấn mạnh.

img_8237.jpg
Khi đề thi ngày càng nhấn mạnh năng lực và khả năng vận dụng, cuộc đua vào đại học không còn là cuộc thi của trí nhớ, mà là cuộc thi của chiến lược và bản lĩnh.

Ở giai đoạn này, bên cạnh việc củng cố kiến thức, thí sinh cần tăng cường luyện đề tham khảo, đề thi thử để tự đánh giá năng lực. Việc làm bài có bấm giờ được coi là yếu tố then chốt giúp làm quen với áp lực phòng thi, đồng thời rèn kỹ năng phân bổ thời gian hợp lý.

Cùng với đó, học sinh cần chủ động tìm hiểu phương thức xét tuyển của các trường đại học, lựa chọn tổ hợp môn phù hợp với thế mạnh. Điểm mới năm 2026 yêu cầu tổ hợp xét tuyển phải có ít nhất một trong hai môn Toán hoặc Ngữ văn, chiếm tối thiểu 1/3 tổng điểm.

Đồng quan điểm, thầy Nguyễn Quốc Bình, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh lưu ý học sinh không được xem nhẹ yếu tố sức khỏe. Chế độ ăn uống, nghỉ ngơi thiếu khoa học có thể làm giảm hiệu quả ôn tập, thậm chí ảnh hưởng đến tâm lý khi bước vào phòng thi.

Trong bối cảnh đề thi ngày càng chú trọng năng lực vận dụng, việc học tủ hay ôn tập dàn trải không còn phù hợp. Thay vào đó, một chiến lược học tập rõ ràng, bám sát cấu trúc đề và giữ vững tâm lý sẽ là “chìa khóa” giúp thí sinh vượt qua kỳ thi quan trọng.

Phóng sự ghi nhận ý kiến của học sinh lớp 12 trước áp lực mùa tuyển sinh đại học 2026. Thực hiện: Dương Khánh

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: