Thí sinh hăng say luyện tập cho chung kết cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2023

(CLO) Những ngày này, các thí sinh lọt vào vòng chung kết Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2023 đang hăng say luyện thanh nhạc, âm giọng để sẵn sàng cho đêm chung kết và trao giải diễn ra vào tối ngày 18/3 tới tại Hà Nội.

Sau cuộc thi vòng loại, đến nay, Ban tổ chức giải đã chọn ra 18 tiết mục xuất sắc để bước vào đêm chung kết diễn ra vào ngày 17-18/3 tới đây, tại Nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam. Bởi vậy, những ngày này, các thí sinh giành vé vào chung kết Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2023 đang rất hăng say luyện tập thanh nhạc, âm giọng để có màn trình diễn tốt nhất ở cuộc thi cuối cùng sắp diễn ra. 

Theo Ban tổ chức, hầu hết các tiết mục lọt vào đêm chung kết đều phong phú, đa dạng và nhiều màu sắc gồm: nhạc cách mạng, nhạc trữ tình, ca khúc mang âm hưởng dân ca, nhạc nhẹ,…, tập trung chủ yếu vào các chủ đề: Ca ngợi Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, nghề báo, tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa...

thi sinh hang say luyen tap cho chung ket cuoc thi tieng hat nguoi lam bao mo rong 2023 hinh 1

Sáng nay 15/3, tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, NSƯT Hà Thuỷ trực tiếp hướng dẫn các thí sinh luyện giọng để chuẩn bị cho đêm chung kết Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo sẽ diễn ra vào ngày 17-18/3 tới.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, NSƯT Hà Thuỷ, người trực tiếp hướng dẫn các thí sinh luyện tập cho đêm chung kết cuộc thi Tiếng hát Người làm báo 2023 chia sẻ: "Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo giúp khuyến khích được phong trào ca hát của tất cả các đơn vị, các cơ quan báo chí của 63 tỉnh/thành trên cả nước. Đặc biệt khi tham gia cuộc thi lần này, các thí sinh tham dự rất đa dạng, đó là cái ưu điểm. Mỗi thí sinh đều mang theo được tiếng nói vùng miền của mình, có những bạn đương đại, thính phòng và có những bạn hát dân gian. Tôi nghĩ đây là một chương trình có tương đối nhiều màu sắc và các thí sinh cũng đã lựa chọn được đúng cái phong cách, năng lực của mình để thể hiện trong vòng chung kết sắp tới". 

Đánh giá về tiềm năng của các thí sinh thi chung kết, NSƯT Hà Thuỷ, nguyên Chủ nhiệm Khoa Thanh nhạc Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội, cho hay: "Các thí sinh chưa thực sự nổi trội nhưng bù lại các em lại có sự cố gắng, nỗ lực khi mà các em đã lọt vào vòng chung kết thì bạn nào cũng muốn được thể hiện một cách tốt nhất. Nhưng nhìn mặt bằng chung chất lượng khá tốt dù thì chưa có cá nhân nào thực sự vượt lên hẳn. Và tôi nghĩ rằng nếu được sự quan tâm, khuyến khích thì phong trào ca hát sẽ tốt hơn, hay hơn trong những cuộc thi sắp tới".

"Dù là chuyên nghiệp hay nghiệp dư, khi lên sân khấu thì chúng ta đều là nghệ sĩ. Đã là nghệ sĩ thì các anh chị phải thể hiện hết mình, cháy hết mình và thăng hoa để mang được tiếng nói của mình. Tiếng nói ấy dù ở địa phương nào, tiếng nói ấy dù dân ca, nhạc nhẹ, thính phòng, dù là nói về một địa danh nào đó hay tình yêu quê hương đất nước thì cũng làm người nghe cảm nhận, đồng cảm, thể hiện sâu sắc nhất để cho khán giả một đêm âm nhạc mãn nhãn, tuyệt vời nhất", NSƯT Hà Thuỷ bày tỏ. 

thi sinh hang say luyen tap cho chung ket cuoc thi tieng hat nguoi lam bao mo rong 2023 hinh 2

Các thí sinh lần lượt thể hiện các ca khúc trước sự hướng dẫn của NSƯT Hà Thuỷ tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật quân đội.

Lần đầu tiên tham gia cuộc thi Tiếng hát Người làm báo, thí sinh Trương Sơn Hải - Truyền hình Quân đội chia sẻ: "Tôi rất vui và hồi hộp khi lần đầu tiên tham gia cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2023. Hôm nay là ngày đầu tiên tập luyện chuẩn bị cho đêm chung kết cuộc thi, được tập luyện cùng các anh, em trong làng báo, tôi cảm thấy rất vui và thấy đây là một sân chơi quá bổ ích, sân chơi để anh em gặp gỡ nhau, giao lưu và thi về giọng hát. Đồng thời, thông qua cuộc thi này thì chúng ta - những người làm báo trên toàn quốc được giao lưu, truyền cho nhau những kinh nghiệm làm báo để hướng tới các giá trị tốt đẹp nhất cho cuộc sống này".

"Các thí sinh luyện tập cùng tôi ngày hôm nay để phục vụ cho đêm chung kết sắp tới đều là những thí sinh đến từ mọi miền trên tổ quốc, họ đều sở hữu chất giọng riêng, khá tốt. Buổi luyện tập hôm nay rất có ý nghĩa với tôi và tôi hi vọng đêm chung kết sắp tới sẽ diễn ra đầy hấp dẫn và khán giả sẽ có một đêm âm nhạc thật mãn nhãn", thí sinh Trương Sơn Hải chia sẻ thêm. 

Nói về cảm xúc khi đến với buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho đêm Chung kết sắp tới, anh Đinh Văn Đạt - Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình cho biết: "Đến với buổi tập hôm nay, việc đầu tiên tôi cảm nhận được là Ban tổ chức với quy mô cuộc thi khá lớn dành cho những người làm báo đã chuẩn bị rất nhiều và chu đáo. Từ các điều kiện, nơi ăn ở cho thí sinh, kết nối qua các nhóm zalo, khách sạn đến nghiệp vụ... Cử các tình nguyện viên, thành viên phụ trách nhóm.

Về chuyên môn, tôi không quá nghiêng về văn hóa nghệ thuật, chuyên môn của tôi là báo chí, nên việc biểu diễn, rồi thanh giọng sẽ không được như ca sĩ hoặc những người hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Bởi vậy, tôi tới buổi tập luyện đầu tiên này rất mong mỏi được học hỏi từ NSƯT Hà Thủy. Cô là một nghệ sĩ có quá trình công tác nhiều năm, được cô trực tiếp truyền đạt những kỹ năng để mỗi thí sinh được biết cách trình diễn, cũng như ca khúc riêng của mình một cách tốt nhất, đồng thời như phát huy được năng lực riêng, phong cách riêng của bản thân, mang tới cho hội thi năm nay những hơi thở mới, những nét mới". 

"Sáng hôm nay tôi mới di chuyển từ Thái Bình lên, bắt đầu từ 4 rưỡi sáng, cung đường cũng chỉ hơn 100km, không đáng kể so với các anh chị từ miền Nam hay Tây Nguyên ra Hà Nội", anh Đinh Văn Đạt - Hội nhà báo tỉnh Thái Bình tâm sự. 

Đêm chung kết cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2023 diễn ra trong 2 ngày 17,18/3/2023 tại Nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam, số 58 Quán Sứ, Hà Nội. Lễ trao giải được truyền hình trực tiếp trên kênh VOVTV, VTC6 vào 20h00 ngày 18/3/2023 tại địa điểm trên, tiếp sóng trên một số kênh và Đài Phát thanh & Truyền hình địa phương.

Hình ảnh các thí sinh luyện tập cho đêm chung kết Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2023

thi sinh hang say luyen tap cho chung ket cuoc thi tieng hat nguoi lam bao mo rong 2023 hinh 3

Quang cảnh buổi tập đầu tiên của các ca sĩ không chuyên, tham gia Cuộc thi Tiếng hát người làm báo mở rộng năm 2023.

thi sinh hang say luyen tap cho chung ket cuoc thi tieng hat nguoi lam bao mo rong 2023 hinh 4

Các thi sinh luyện thanh nhạc

thi sinh hang say luyen tap cho chung ket cuoc thi tieng hat nguoi lam bao mo rong 2023 hinh 5
thi sinh hang say luyen tap cho chung ket cuoc thi tieng hat nguoi lam bao mo rong 2023 hinh 6
thi sinh hang say luyen tap cho chung ket cuoc thi tieng hat nguoi lam bao mo rong 2023 hinh 7
thi sinh hang say luyen tap cho chung ket cuoc thi tieng hat nguoi lam bao mo rong 2023 hinh 8
thi sinh hang say luyen tap cho chung ket cuoc thi tieng hat nguoi lam bao mo rong 2023 hinh 9
thi sinh hang say luyen tap cho chung ket cuoc thi tieng hat nguoi lam bao mo rong 2023 hinh 10
thi sinh hang say luyen tap cho chung ket cuoc thi tieng hat nguoi lam bao mo rong 2023 hinh 11
thi sinh hang say luyen tap cho chung ket cuoc thi tieng hat nguoi lam bao mo rong 2023 hinh 12
thi sinh hang say luyen tap cho chung ket cuoc thi tieng hat nguoi lam bao mo rong 2023 hinh 13
thi sinh hang say luyen tap cho chung ket cuoc thi tieng hat nguoi lam bao mo rong 2023 hinh 14
thi sinh hang say luyen tap cho chung ket cuoc thi tieng hat nguoi lam bao mo rong 2023 hinh 15
thi sinh hang say luyen tap cho chung ket cuoc thi tieng hat nguoi lam bao mo rong 2023 hinh 16
thi sinh hang say luyen tap cho chung ket cuoc thi tieng hat nguoi lam bao mo rong 2023 hinh 17

Ban Giám khảo cuộc thi là những nhạc sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như: nhạc sĩ Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Trưởng ban Giám khảo; NSND Quốc Hưng; NSƯT Hà Thủy, Nghệ sĩ múa Ngọc Bích và bà Trần Kim Hoa - đại diện Ban tổ chức.

Tại Lễ trao giải Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng - năm 2023, Ban tổ chức sẽ trao cúp, tiền thưởng và chứng nhận cho: 1 giải nhất; 2 giải nhì; 3 giải ba; 7 giải khuyến khích và các giải phụ: 1 giải tiết mục ấn tượng, dàn dựng công phu nhất; 1 giải thí sinh được khán giả yêu thích nhất; 1 giải tiết mục được yêu thích nhất; 1 giọng hát trẻ triển vọng nhất; 1 giải đơn vị có nhiều tiết mục vào chung kết.

Cuộc thi được tổ chức với mục tiêu tạo đợt sinh hoạt văn hoá - tinh thần hào hứng, phấn khởi, đoàn kết tại các cấp Hội Nhà báo Việt Nam, thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam; Kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2023); Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023).

Đào Vinh - Ánh Tuyết - Mạnh Tuấn

Xem thêm

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

(CLO) Tối 1/8 (tức ngày 19/6 âm lịch), Lễ hội Cầu ngư các vạn chài Phan Thiết năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mở đầu chuỗi sự kiện tôn vinh di sản văn hóa biển và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: