Thí sinh Miss Grand Vietnam bị chê làm lố khi hô tên cá nhân

(CLO) Rất nhiều thí sinh tại vòng chung khảo cuộc thi Miss Grand Vietnam bị khán giả che bai vì quá lố bịch, không nghiêm túc khi giới thiệu tên cá nhân.

Đêm thi chung khảo cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 diễn ra vào tối 28/9 vừa qua đang được khán giả đặc biệt quan tâm. Cụ thể, phần thi trình diễn áo tắm kết hợp hô tên, giới thiệu quê hương mình của các người đẹp được sắp xếp thi cuối đã tạo ra những tranh luận sôi nổi khắp trên các trang mạng xã hội. 

Không khó để nhận ra tiết mục hô tên trở thành "đặc sản" của cuộc thi nhan sắc Miss Grand Vietnam khi các người đẹp phải cố lên tông giọng, kéo thật dài hơi, thậm chí kết hợp với biểu cảm hình thể "quằn quại" cho màn trình diễn "có một không hai" này.

thi sinh miss grand vietnam bi che lam lo khi ho ten ca nhan hinh 1

Màn hô tên "ố dề" cũng giành hết sự chú ý thay vì vẻ đẹp hình thể, trang phục bikini quyến rũ của các cô gái

thi sinh miss grand vietnam bi che lam lo khi ho ten ca nhan hinh 2

Nhiều người đẹp bị chê như đi thi hài chứ không phải thi nhan sắc

thi sinh miss grand vietnam bi che lam lo khi ho ten ca nhan hinh 3

Huỳnh Thới Ngọc Thảo phát huy tính cách hài hước vốn có của một diễn viên ở màn trình diễn bikini và hô tên

Mặc dù phần hô tên ở chung khảo Miss Grand Việt Nam diễn ra lần thứ hai nhưng vẫn "gây sốt" bởi những sáng tạo vô biên của mỗi người đẹp. Và hẳn nhiên, màn trình diễn hô tên trở thành một tiết mục tấu hài khiến người xem cười đến quặn ruột, cười đến ná thở, cười chảy nước mắt.

Tuy nhiên, dù "mắc cười" nhưng nhiều khán giả ví phần trình diễn này ở Miss Grand Vietnam như một... cuộc chiến hay một màn đánh lộn, nhẹ hơn là biểu diễn hội chợ, tấu hài chứ không hề giống một cuộc thi sắc đẹp. Các cô gái xinh đẹp, mảnh mai cố hết sức bình sinh hô hét, gằn giọng, thậm chí còn nhảy múa loạn xạ khi hô tên khiến khán giả sau trận cười bỗng... hoang mang.

Một số khán giả lần đầu chứng kiến màn hô tên "độc" này phải bất ngờ thảng thốt rằng "hoa hậu tâm thần" hay "người đẹp nhà thương điên" bởi người bình thường khó có thể tự tin thể hiện một màn hô tên vừa không rõ lời, vừa ngân nga, uốn éo, ngắt nghỉ hay rên rỉ không có logic nào như vậy.

Một số ý kiến khác cho rằng màn hô tên lố lăng làm mất chất một cuộc thi sắc đẹp, còn đâu thuần phong mỹ tục, sự duyên dáng dịu dàng của cô gái Việt Nam. Những khán giả là những cô gái trẻ cho rằng sẽ bỏ thi nếu bị ban tổ chức yêu cầu phải hô tên đậm "màu sắc hội chợ" này. 

Hiện những phần hô tên "cười ra nước mắt" của thí sinh Đinh Thị Mỹ Ái, Tâm Như, Tiều Hồng, Mai Ngô... vẫn đang được chia sẻ rần rần với nhiều bình luận trái chiều trên mạng xã hội.

Có thế mới thấy để trở thành "nữ hoàng sắc đẹp" thời nay thật khó, vừa phải áo tắm khoe thân, vừa phải "làm điên làm khùng" mới mong được công chúng "ghé mắt" cho đôi chút!

Nhiều chuyên gia về nhan sắc cùng nhiều khán giả đưa ra quan điểm đánh giá

Kenbi Khánh Phạm - đạo diễn, nhà sản xuất, Ủy viên ban chấp hành Hội người mẫu Việt Nam - cho biết khi xem qua livestream, nhiều thí sinh khiến anh khó chịu vì phần thể hiện có phần lố, nghe không rõ lời. Theo anh, một số người chưa nắm rõ tinh thần của một cuộc thi hoa hậu, thiếu kiểm soát, chưa tập luyện kỹ để có làn hơi ổn định, đủ lực trong giọng nói.

Ông Duy Quách - Chủ tịch cuộc thi Fitness Model World Vietnam - đồng nhận xét việc một số thí sinh có phần thể hiện thiếu tiết chế. Theo ông, khi giới thiệu về nơi mình sinh ra trên một sân khấu cuộc thi nhan sắc, thí sinh nên thể hiện sự tự hào, nghiêm túc, có điểm nhấn phù hợp.

"Ở nước ngoài, do phát âm không dấu, có lực nên nghe đã tai, còn tiếng Việt có dấu nên thí sinh cần chú ý để ngữ điệu không bị ngang, gây chói gắt. Với tôi khi giới thiệu tên, quê quán, quan trọng nhất cần tròn vành rõ chữ, các yếu tố khác chỉ nên là điểm nhấn và cần có sự tinh tế", Kenbi Khánh Phạm nói.

Khôi Trần (25 tuổi, TP HCM) nói: "Nhiều phần hô tên tôi có cảm giác như 'hét vào tai' khán giả, gây giật mình, thiếu sự sang trọng". Khán giả Quang Nguyễn (32 tuổi, quận Gò Vấp) cho biết giữa thực trạng xuất hiện nhiều cuộc thi như hiện tại, danh xưng hoa hậu bị xem nhẹ, cuộc thi cần phải chú ý về nội dung, hình thức thể hiện thay vì những màn xuất hiện lố lăng, gây ra khó chịu.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây chỉ là một phần nhỏ bởi trong top 50, nhiều người đẹp như Tuyết Như, Chu Lê Vi Anh... biết cách tiết chế để gây chú ý với khán giả.

Bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss Grand Vietnam - cho biết cuộc thi bám sát format Miss Grand International. Phần hô tên là điểm nhấn, tạo thêm màu sắc, tính giải trí cho cuộc thi, đồng thời thể hiện tính cách của thí sinh. Năm 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên thi Miss Grand International tại Thái Lan, thể hiện màn giới thiệu và hô tên Việt Nam với phong thái tự tin, làn hơi kéo dài, gây chú ý ở đêm bán kết và chung kết. Nhiều khán giả trong và ngoài nước nói thích thú trước màn thể hiện của Thùy Tiên.

Đại diện ban tổ chức nói thêm phần hô tên này ở các phiên bản quốc tế như Thái Lan, tính hài hước còn gấp nhiều lần. Phong cách giới thiệu hoàn toàn do thí sinh sáng tạo. Trước khi vòng chung khảo diễn ra, các thí sinh đã trải qua tổng duyệt. "Có thể khi lên sân khấu, một số bạn do phấn khích, bị cuốn theo không khí cổ vũ, nền nhạc nên hơi thiếu tiết chế. Chúng tôi đón nhận góp ý, truyền đạt đến thí sinh, để phần thể hiện ở vòng tiếp theo tốt hơn", bà Dung nói.

Miss Grand Vietnam 2022 lần đầu tổ chức, nhằm tìm kiếm thí sinh tham dự Miss Grand International - một trong sáu cuộc thi nhan sắc lớn thế giới, thay vì chọn từ Hoa hậu Việt Nam hay Miss World Vietnam như các năm trước.

Cuộc thi bắt đầu từ cuối tháng 8, thu hút nhiều thí sinh, trong đó có nhiều gương mặt quen thuộc của làng mẫu. Các thí sinh đã trải qua các phần thi như Người đẹp truyền cảm hứng, Trang phục áo tắm, Trang phục văn hóa, dân tộc... Vào đêm chung kết, ban tổ chức sẽ trao vương miện cho người đăng quang, bốn cô gái còn lại trong top 5 được trao danh hiệu á hậu kèm tiara.

Hội đồng giám khảo gồm Hoa hậu Hà Kiều Anh (trưởng ban), nhà thiết kế Đỗ Long, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Á hậu Lona Kiều Loan, người mẫu Minh Tú, Anh Thư, nhà thiết kế Đỗ Long, diễn viên Minh Tiệp.

L.T.Đ (ảnh: BTC)

Xem thêm

Concert ‘Thanh xuân’ công bố loạt nghệ sĩ đầu tiên

Concert ‘Thanh xuân’ công bố loạt nghệ sĩ đầu tiên

(CLO) Ban tổ chức concert ‘Thanh xuân’ vừa công bố danh sách nghệ sĩ đầu tiên tham gia chương trình, quy tụ nhiều gương mặt đang được giới trẻ yêu mến như Muộii, CongB, Bùi Trường Linh (buitruonglinh), cùng các nghệ sĩ Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Double 2T, Hoaprox, Trần Ngọc Ánh, Lâm Phúc và Hà Myo.

Chi Pu công bố album 'EXs' sau 9 năm ấp ủ

Chi Pu công bố album 'EXs' sau 9 năm ấp ủ

(CLO) Ngày 12/6, nữ ca sĩ Chi Pu tổ chức sự kiện triển lãm kết hợp nghe trước album "EXs", đánh dấu cột mốc đặc biệt trong hành trình âm nhạc của nữ ca sĩ sau 9 năm ấp ủ dự án album đầu tay.

Dàn nghệ sĩ hàng đầu thế giới góp giọng trong nhạc phẩm World Cup 2026

Dàn nghệ sĩ hàng đầu thế giới góp giọng trong nhạc phẩm World Cup 2026

(CLO) Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa chính thức công bố "DNA" - ca khúc chủ đề của FIFA World Cup 2026, đánh dấu màn hợp tác giữa nhiều nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế gồm danh ca opera Andrea Bocelli, DJ kiêm nhà sản xuất âm nhạc David Guetta, rapper Megan Thee Stallion và ca sĩ, nhạc sĩ EJAE.

Công bố dự án phim điện ảnh quốc tế 'Hành trình tìm nguồn cội'

Công bố dự án phim điện ảnh quốc tế 'Hành trình tìm nguồn cội'

(CLO) Sáng 11/6 tại Hà Nội, Cinexia Productions công bố dự án phim điện ảnh quốc tế "Beyond The Broken Bridge", tác phẩm lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật của cộng đồng người Việt tại châu Âu, hướng tới quảng bá văn hóa Việt Nam và tham gia các liên hoan phim quốc tế.

‘Đào, Phở và Piano’ gây ấn tượng với khán giả quốc tế

‘Đào, Phở và Piano’ gây ấn tượng với khán giả quốc tế

(CLO) Bộ phim "Đào, Phở và Piano" do Phi Tiến Sơn viết kịch bản và làm đạo diễn đã để lại nhiều cảm xúc với khán giả Pakistan và quốc tế khi được trình chiếu trong khuôn khổ Tuần lễ Phim Pháp ngữ diễn ra tại thủ đô Islamabad của Pakistan.

Sơn Tùng M-TP gỡ phân đoạn gây tranh cãi khỏi MV "Come my way"

Sơn Tùng M-TP gỡ phân đoạn gây tranh cãi khỏi MV "Come my way"

(CLO) Sau nhiều ngày xuất hiện tranh luận về nghi vấn sử dụng ý tưởng từ tác phẩm sắp đặt "Tàn chỉ" của nghệ sĩ thị giác Lê Giang, ê-kíp của Sơn Tùng M-TP đã có động thái mới khi chỉnh sửa MV "Come my way", loại bỏ phân đoạn gây nhiều tranh cãi nhất trong sản phẩm.

"Hoàng Thị Thế: Fate and Destiny" - Khi lịch sử được kể bằng ngôn ngữ hoạt hình

"Hoàng Thị Thế: Fate and Destiny" - Khi lịch sử được kể bằng ngôn ngữ hoạt hình

(CLO) Lần đầu tiên, cuộc đời bà Hoàng Thị Thế - con gái của anh hùng Hoàng Hoa Thám được tái hiện qua hình thức phim truyện hoạt hình kết hợp tư liệu và yếu tố giả tưởng. Không chỉ kể lại một số phận đặc biệt giữa những biến động của lịch sử, dự án còn mở ra hướng tiếp cận mới trong việc đưa lịch sử và văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng.

Cỡ chữ bài viết: