Thí sinh tự do hiểu đúng 'quy tắc 1/3' để không mất lợi thế

(CLO) Cơ hội vào đại học năm 2026 đang rộng mở chưa từng có với thí sinh tự do, khi hàng loạt phương thức xét tuyển được triển khai song song.

Tuy nhiên, đi cùng “cánh cửa rộng” là những quy định kỹ thuật mới về tổ hợp xét tuyển, đặc biệt là nguyên tắc “1/3” nếu không hiểu đúng, thí sinh có thể tự đánh mất lợi thế của mình.

Thí sinh tự do cần trang bị gì?

Theo TS Nguyễn Mạnh Hùng, đại diện Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), thí sinh tự do có nhu cầu dự thi tốt nghiệp THPT để lấy kết quả xét tuyển đại học sẽ nộp hồ sơ tại các điểm tiếp nhận theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương.

Bên cạnh đó, thí sinh cần chủ động tải phiếu đăng ký dự thi, điền đầy đủ thông tin và nộp đúng nơi quy định để hoàn tất thủ tục. Việc chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, chính xác là bước đầu tiên nhưng mang tính quyết định trong hành trình xét tuyển.

z6742680064132_0fcd150c1e7fb5a2e6f3e3cd37d51ff5.jpg
Thí sinh tự do “rộng cửa” vào đại học, lưu ý quy định mới về tổ hợp xét tuyển.

Ở góc độ các trường đại học, PGS.TS Vũ Thị Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương nhận định, chưa bao giờ cơ hội dành cho thí sinh tự do lại rộng mở như hiện nay.

Không còn “một cửa” như trước, thí sinh có thể đồng thời tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT, các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy… để gia tăng cơ hội trúng tuyển vào các trường đại học.

“Tuy nhiên, càng nhiều lựa chọn thì càng đòi hỏi thí sinh phải chủ động và tỉnh táo. Việc rà soát kỹ đề án tuyển sinh của từng trường là yếu tố then chốt để không bỏ lỡ cơ hội”, bà Hiền nhấn mạnh.

“Điểm mấu chốt” mang tên quy định 1/3

Một trong những điểm mới đáng chú ý của Quy chế tuyển sinh 2026 là yêu cầu môn Toán hoặc Ngữ văn phải chiếm tối thiểu 1/3 trọng số trong tổ hợp xét tuyển, quy định đang khiến nhiều thí sinh băn khoăn.

Giải thích rõ hơn, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học khẳng định, đây là yêu cầu mang tính kỹ thuật trong cách các trường xây dựng tổ hợp xét tuyển, chứ không phải là “rào cản điểm số” đối với thí sinh.

Trước hết, điều kiện nền tảng để được xét tuyển không thay đổi: tổng điểm 3 môn trong tổ hợp phải đạt từ 15 điểm trở lên và không có môn bị điểm liệt theo quy định của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Khái niệm “1/3” được hiểu là tỉ trọng đóng góp của một môn trong tổng điểm xét tuyển (thang điểm 30). Với tổ hợp truyền thống gồm 3 môn có hệ số bằng nhau, mỗi môn mặc nhiên chiếm 1/3 tổng điểm.

Tuy nhiên, thực tế tuyển sinh cho thấy nhiều trường đại học linh hoạt áp dụng hệ số, chẳng hạn nhân đôi một môn để phù hợp với đặc thù ngành đào tạo.

Trong bối cảnh đó, quy định mới yêu cầu dù tổ hợp có biến đổi ra sao, môn Toán hoặc Ngữ văn vẫn phải giữ vai trò “trục chính”, chiếm tối thiểu 1/3 tổng trọng số.

z6740920087200_4d8688f88e8311f490c659ae2b83d74f.jpg
Thí sinh cần chủ động tải phiếu đăng ký dự thi, điền đầy đủ thông tin và nộp đúng nơi quy định để hoàn tất thủ tục.

Điều này đồng nghĩa, nếu một môn khác được tăng hệ số, thì Toán hoặc Ngữ văn cũng phải được điều chỉnh tương ứng để không bị “giảm vai trò” trong tổng điểm xét tuyển.

Theo GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, việc đưa ra ngưỡng 1/3 không phải ngẫu nhiên, mà xuất phát từ vai trò nền tảng của Toán và Ngữ văn trong chương trình giáo dục phổ thông. Đây là 2 môn học có thời lượng lớn, đánh giá toàn diện năng lực tư duy và khả năng diễn đạt – những năng lực cốt lõi của người học.

Quy định này vì vậy không chỉ nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa các tổ hợp xét tuyển, mà còn hướng tới mục tiêu dài hạn: chuẩn hóa chất lượng đầu vào của sinh viên trên phạm vi toàn hệ thống.

“Trước đây, mỗi trường có thể xây dựng cách tính điểm rất khác nhau, dẫn đến thiếu đồng bộ. Quy định mới sẽ giúp tạo ra một mặt bằng chung, đảm bảo tính công bằng cho thí sinh”, ông Thảo nhấn mạnh.

Các chuyên gia khuyến nghị, thay vì chỉ tập trung vào điểm số, thí sinh cần dành thời gian tìm hiểu kỹ quy chế, phân tích tổ hợp xét tuyển, lựa chọn phương thức phù hợp với năng lực và định hướng ngành nghề.

Bởi trong cuộc đua ngày càng cạnh tranh, hiểu đúng quy định - đặc biệt là những chi tiết tưởng chừng “kỹ thuật” như nguyên tắc 1/3 - có thể chính là yếu tố quyết định giúp thí sinh tận dụng tối đa cơ hội và bứt phá vào cánh cửa đại học mơ ước.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: