Thi thay lấy học bổng, anh em ruột cùng bị phạt 15 triệu đồng

(CLO) Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hồ Chí Minh vừa phát hiện và xử phạt 4 trường hợp nhờ người thi thay tại kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc tiếng Anh do Trường đại học Văn Lang tổ chức.

Trong đó, trường hợp gần nhất xảy ra ngày 20-8, anh T.K.T. đã dùng căn cước công dân của anh trai là T.N.H. để đi thi thay nhằm giúp anh trai lấy chứng chỉ đăng ký học bổng. Hành vi gian lận bị lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng cho cả hai.

Công an TP.HCM xử phạt 2 trường hợp nhờ người thi thay tiếng Anh - Ảnh 1.
Cơ quan công an tống đạt quyết định xử phạt người thi thay tiếng Anh - Ảnh: Công an TP HCM

Trước đó, ngày 30-7, thêm hai thí sinh khác cũng bị xử phạt vi phạm hành chính vì hành vi tương tự. Tất cả các trường hợp đều bị xử lý theo quy định tại Nghị định 04/2021/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 127/2021/NĐ-CP) về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Công an TP Hồ Chí Minh khẳng định: thi thay, tiếp tay gian lận thi cử là hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính công bằng, minh bạch của kỳ thi. Người vi phạm ngoài việc bị xử phạt hành chính còn bị hủy kết quả thi và cấm dự thi trong vòng 2 năm trên toàn quốc.

Cơ quan công an cảnh báo thí sinh cần nâng cao ý thức, tuyệt đối không gian lận. Các đơn vị tổ chức thi sẽ tiếp tục siết chặt kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi gian lận thi cử.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: