Thị trường bánh Trung thu: Nơi xếp hàng chờ mua, nơi “dài cổ" ngóng khách

(CLO) Cận kề Rằm Trung thu, các gian hàng bán bánh trung thu lưu động tại Hà Nội vẫn trong tình trạng ế ẩm, mòn mỏi chờ khách. Trái ngược, một số tiệm bánh gia truyền lại luôn chật kín khách xếp hàng chờ tới lượt mua.

Dù đã hơn 9 giờ tối nhưng cơ sở bánh trung thu Bảo Phương trên Thuỵ Khuê (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập khách mua hàng. Lượng khách đông đảo, xếp hàng chật kín kéo dài trên vỉa hè, ​​hết lượt này đến lượt khác đứng chờ tới lượt làm ùn tắc cả một góc phố.

thi truong banh trung thu noi xep hang cho mua noi dai co ngong khach hinh 1

Tại tiệm bánh Bảo Phương cơ sở 1, người dân xếp hàng dài chờ tới lượt.

Theo ông Phạm Văn Định, chủ cơ sở cho biết, càng sát ngày Rằm Trung thu, cửa hàng càng tiếp nhận nhiều đơn hàng lớn. Những ngày này, cửa hàng bán ra khoảng 2000-2500 chiếc/ngày, vào ngày thường, cửa hàng cũng bán ra khoảng 500-600 chiếc.

Loại bánh bán chạy nhất của cửa hàng là bánh nướng và bánh dẻo nhân thập cẩm truyền thống. Giá bán bánh trung thu năm nay tại cửa hàng không chênh lệch so với mọi năm, giá từ 25.000 - 80.000 đồng/chiếc tùy loại.

Do lượng khách đến mua tại cửa hàng những ngày gần Trung thu tăng cao nên cơ sở này đã thông báo chỉ phục vụ khách mua trực tiếp tại của hàng, tạm dừng nhận tất cả đơn giao hàng và cuộc gọi tới số hotline từ ngày 12/9 (mùng 10/8 âm lịch) đến hết Trung thu.

thi truong banh trung thu noi xep hang cho mua noi dai co ngong khach hinh 2

Cơ sở 2 tiệm bánh Bảo Phương cũng chật kín khách mua hàng.

Không kém cạnh, các tiệm bánh gia truyền lâu đời như bánh trung thu Bà Dần (Hàng Bè), bánh Trung thu Phương Soát (Hàng Chiếu)... cũng đông đúc, tấp nập khách ra vào.

Các thương hiệu gia truyền vẫn giữ được hương vị xưa cũ, được người dân ưa chuộng. Trong đó, các loại nhân truyền thống như thập cẩm, đậu xanh,...chiếm số lượng lớn trong doanh thu của nhiều cửa hàng.

Trái ngược với sự đông đúc, nhộn nhịp tại một số cửa hàng bán bánh trung thu truyền thống lâu đời, nhiều quầy bánh lưu động dọc vỉa hè các tuyến đường Hà Nội đều khá trầm lắng.

Theo ghi nhận của phóng viên, dọc các con đường Tố Hữu (Nam Từ Liêm), Xã Đàn, Láng Hạ (Đống Đa), Lê Đức Thọ (Cầu Giấy), Nguyễn Trãi (Thanh Xuân)... nơi tập trung rất nhiều các cửa hàng kinh doanh bánh Trung thu với các thương hiệu nổi tiếng như Kinh Đô, Hữu Nghị, Madame Hương,... không khí mua sắm ảm đạm, vắng khách đến mua hàng.

thi truong banh trung thu noi xep hang cho mua noi dai co ngong khach hinh 3

Sát ngày Tết trung thu, lượng tiêu thụ bánh tại một quầy hàng lưu động chỉ tăng nhẹ, nhu cầu chưa bùng nổ.

Chị Hồng Nhung - nhân viên bán hàng tại một gian bánh trung thu trên đường Lê Đức Thọ (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, chỉ còn vài ngày nữa là đến Trung thu nhưng lượng bánh tiêu thụ chỉ tăng nhẹ, vẫn chưa đạt chỉ tiêu như kỳ vọng.

“Năm nay sức mua giảm hẳn, khách chỉ tập trung mua vào buổi tối hoặc ngày cuối tuần, những ngày thường quầy bánh chỉ bán lai rai. Đến hiện tại, quầy vẫn ghi nhận tệp khách hàng chủ yếu là khách lẻ, khách vãng lai, mỗi người mua 1-2 chiếc để nhâm nhi” - chị Nhung chia sẻ.

Sức mua giảm, nhiều tiểu thương lao đao vì việc buôn bán gặp gián đoạn do ảnh hưởng của cơn bão số 3 vừa qua. Không ít quầy hàng bị cây đổ làm hư hỏng, gió tốc mái,...khiến lượng tiêu thụ bánh bị giảm đột ngột. Sau bão, các tiểu thương tốn thời gian để khắc phục hậu quả để tiếp tục buôn bán.

Lý giải nguyên nhân khiến thị trường bánh Trung thu năm nay ảm đạm, chị Vũ Hoài (33 tuổi), chủ quầy bán bánh trung thu trên đường Thuỵ Khuê (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, phần lớn là do người dân thắt chặt chi tiêu, chủ yếu khách mua 1-2 cái để thưởng thức. Các hộp bánh cao cấp đắt tiền vì thế mà cũng khó tiêu thụ hơn.

Các loại bánh nướng, bánh dẻo được sản xuất quanh năm, người dân dễ dàng mua bất cứ khi nào, không cần phải đợi đến dịp Trung thu mới có thể mua khiến nhiều gia đình cũng không còn mặn mà với dịp Tết này.

thi truong banh trung thu noi xep hang cho mua noi dai co ngong khach hinh 4

Nhiều quầy hàng chuyển hướng khuyến mãi, giảm giá nhưng vẫn chưa đạt hiệu quả.

Không chỉ thế, nhiều loại bánh handmade, bánh nhập khẩu có giá thành rẻ hơn hẳn so với các thương hiệu lớn, được bán rộng rãi trên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử, người tiêu dùng có thêm nhiều sự lựa chọn, tiện lợi hơn.

Được biết trên thị trường hiện nay, hầu hết các loại bánh trung thu của các hãng đều tăng giá nhẹ. Cụ thể, mức giá cho bánh trung thu Kinh Đô phổ biến trong khoảng 60.000 - 100.000 đồng/bánh cho loại 150g; trong đó bánh nướng, bánh dẻo vị đậu xanh, đậu đỏ, hạt sen của Kinh Đô vẫn có lượt bán mạnh nhất với giá từ 55.000 - 62.000 đồng/chiếc.

Bánh trung thu Hữu Nghị, giá bán dao động khoảng 58.000 - 115.000 đồng/bánh. Bánh Bảo Ngọc có giá 60.000 - 80.000 đồng/chiếc, dạng hộp được thiết kế từ 4 - 8 bánh giá phổ biến khoảng 400.000 - 500.000 đồng/hộp, giá cao nhất lên tới gần 2 triệu đồng.

Bánh trung thu Orion tung ra bộ sản phẩm bánh Trung thu “trăng tỏ chân tình”, chú trọng vào phân khúc giá bình dân với đa dạng mẫu mã và chiến lược bình ổn giá, mỗi loại bánh có giá dễ chịu từ 60.000 - 77.000 đồng/chiếc.

Bài và ảnh: Nguyễn Linh

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: