WHO: Đại dịch và kinh tế suy thoái có thể khiến người dân uống rượu nhiều hơn

(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết châu Âu đã chứng kiến ​​mức tiêu thụ rượu giảm trong năm đầu tiên đại dịch, nhưng tình hình rất có thể đã đảo ngược khi nền kinh tế suy thoái nghiêm trọng.

Báo cáo y tế châu Âu của WHO, được công bố ba năm một lần, cho biết rằng lượng tiêu thụ rượu đã giảm ở châu Âu từ năm 2000 đến năm 2019.

who dai dich va kinh te suy thoai co the khien nguoi dan uong ruou nhieu hon hinh 1

Tỷ lệ tiêu thụ rượu có thể tăng trở lại ở châu Âu trong những năm tới. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Liên minh châu Âu họp thượng đỉnh tìm lối thoát cho xung đột Nga - Ukraine

Xung đột Nga - Ukraine có thể tàn phá nền kinh tế châu Âu?

Mỹ, các đồng minh châu Âu thảo luận về việc cấm nhập khẩu dầu của Nga

Cháy lớn ở nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu của Ukraine

Báo cáo cho biết thêm, thói quen uống rượu đã thay đổi trong thời kỳ đại dịch và chuyển từ việc uống rượu từ các quán bar và nhà hàng về nhà, và việc uống rượu nói chung đã giảm vào năm 2020.

Nhưng các nước châu Âu vẫn là những nước tiêu thụ rượu nhiều nhất trên thế giới. Đặc biệt, tỷ lệ này giảm rất ít ở tầng lớp những người gặp phải khó khăn tài chính hay có thu nhập thấp đến trung bình.

"Dựa trên những kinh nghiệm trong quá khứ, suy thoái kinh tế do đại dịch Covid-19 có thể sẽ làm tăng mức tiêu thụ rượu trong những năm tới, đặc biệt là đối với nam giới và những người ở tầng lớp kinh tế xã hội thấp", báo cáo cho biết.

Báo cáo cho biết thêm, về tổng thể, các quốc gia trong khu vực đang đạt được tiến bộ trong một số mục tiêu toàn cầu được thông qua vào năm 2015 nhằm xóa đói giảm nghèo.

Ví dụ, hầu hết các quốc gia trong khu vực đều đạt mục tiêu về tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 12 tuổi ở mức dưới 25 ca trên 1.000 dân.

WHO cho biết các quốc gia cần ưu tiên lĩnh vực y tế và tập trung vào các vấn đề như sức khỏe tinh thần, nếu không châu Âu có thể phải đối mặt với nguy cơ đánh mất những tiến bộ đã đạt được kể từ năm 2015.

Trung Kiên (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: