Tuy nhiên so với cùng kỳ năm ngoái, Toyota, Honda và Hyundai có số liệu thống kê ghi mức sụt giảm mạnh doanh số mạnh lên tới 2 con số, các hãng xe nhỏ hơn cũng bị sụt giảm nhẹ.
Phó Giám đốc kinh doanh của Toyota khu vực Bắc Mỹ Bob Carter cho biết với thị trường ô tô Mỹ thì người tiêu dùng đang có xu hướng mua xe cá nhân. Số lượng xe bán buôn cho các công ty thuê xe đã bị sụt giảm tới 20%.
Toyota cho biết doanh số bán hãng của hãng chỉ đạt 165.000 xe trong tháng 5/2020, tức giảm tới 25,7% so với cùng kỳ năm ngoái, trước đó Toyota dự đoán chỉ bán được 125.000 xe.
Cũng trong tháng trước, Hyundai có số sụt giảm 12,9% so với cùng kỳ năm ngoái, doanh số Kia Motors lao dốc 23,7%. Các hãng xe Mazda và Volvo lần lượt có mức giảm doanh số là 1 và 2,5%.
Theo Autodata, dự kiến số lượng xe hơi bán ra trên thị trường Mỹ năm nay sẽ là 12,2 triệu xe nếu doanh số bán xe ổn định như tháng 5, tuy nhiên mức này vẫn còn thua kém xa so với doanh số 17 triệu xe năm 2019.
Hiện nay, các cuộc biểu tình bạo loạn diễn ra tại Mỹ cũng đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới doanh số của các hãng. Rất nhiều nhà sản xuất và phân phối xe phải đóng cửa do biểu tình, có đến hơn 1.500 nhà phân phối của Toyota tại Mỹ đã phải đóng cửa.