Thiệt hại của vụ mắc cạn tàu Ever Given ở Suez lên tới 1 tỷ USD

(CLO) Cơ quan quản lý kênh đào Suez thuộc sở hữu nhà nước của Ai Cập hôm thứ Tư (31/3) cho biết, tổng số tiền bị thất thu do vụ tàu chở hàng Ever Given chặn tất cả giao thông qua kênh trong sáu ngày có thể lên tới 1 tỷ USD.
Tổng chi phí do việc phong tỏa kênh đào Suez từng được đưa ra có thể lên tới 1 tỷ đô la, Ban quản lý của kênh cho biết © REUTERS

Tổng chi phí do việc phong tỏa kênh đào Suez từng được đưa ra có thể lên tới 1 tỷ đô la, Ban quản lý của kênh cho biết © REUTERS

Bài liên quan

Giải thoát thành công con tàu mắc kẹt ở kênh đào Suez

Sự cố siêu tàu mắc kẹt ở Suez, xuất khẩu Việt Nam bị thiệt hại lớn

Nỗ lực giải cứu tàu mắc kẹt tại Kênh đào Suez của Ai Cập bất thành

Siêu tàu container dài 400 m gặp nạn, chắn ngang kênh đào Suez gây tắc nghẽn

"Chúng tôi sẽ tiếp tục tính toán, đếm tất cả các khoản tiền mà chúng tôi đã sử dụng kể từ ngày đầu tiên xảy ra sự cố, chi phí sử dụng tàu kéo và tàu nạo vét, hoạt động suốt ngày đêm", Giám đốc quản lý kênh đào Suez Osama Rabia nói với kênh tin tức Ai Cập Sada el -Balad TV vào thứ Tư "Đây là một số tiền đáng kể ... 1 tỷ đô la hoặc tương tự". 

Ngoài ra, Rabia trước đây đã tuyên bố sự sụp đổ của giao thông kênh đào đã khiến chính phủ Ai Cập phải trả 14 triệu đô la mỗi ngày cho phí cầu đường.

Hiện tại, con tàu mang cờ Panama do Nhật Bản sở hữu, và Đài Loan điều hành, đã được kéo đến Hồ Great Bitter. Ever Given sẽ ở lại đó cho đến khi cuộc điều tra hoàn chỉnh về vụ việc hoàn tất, bao gồm cả việc kiểm tra an toàn thân tàu của nó. Nó đã đi từ Trung Quốc đến Hà Lan trước khi xảy ra sự cố.

Rabia cho biết thủy thủ đoàn của Ever Given vẫn chưa chuyển hộp đen của con tàu và các tài liệu khác cho Cairo như một phần của cuộc điều tra.

Ever Given đã chắn ngang kênh đào Suez vào ngày 23 tháng 3, khiến hàng trăm tàu ​​dồn lại ở hai đầu kênh. Mặc dù người ta ước tính rằng tình trạng kẹt xe ngay lập tức sẽ mất từ ​​ba đến sáu ngày để giải tỏa hoàn toàn, vận chuyển toàn cầu có thể mất sáu tháng để trở lại bình thường.

Khi con kênh bị phong tỏa, nhiều thuyền trưởng đã vạch ra các tuyến đường về phía nam xung quanh Mũi Hảo Vọng, như các con tàu đã từng làm trước khi con kênh này mở cửa vào năm 1869, trong khi các tuyến đường bộ xuyên châu Á chứng kiến ​​sự gia tăng rõ rệt về lưu lượng.

Kênh được xây dựng từ năm 1859 đến năm 1869 và được tài trợ bởi chính phủ Pháp và Ai Cập. Trong số 1,5 triệu lao động Ai Cập đào kênh, ước tính khoảng 120.000 người đã chết trong quá trình xây dựng kênh đào Suez.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: