Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tấn công các mục tiêu của phiến quân người Kurd ở Syria và Iraq

(CLO) Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục không kích các mục tiêu nghi ngờ là của lực lượng chiến binh người Kurd ở Syria và Iraq vào thứ Năm, nhằm đáp trả vụ tấn công khủng bố vào trụ sở của công ty quốc phòng TUSAS khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Theo đó, Cơ quan Tình báo Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công vào nhiều “vị trí chiến lược” mà Đảng Công nhân Kurdistan (PKK) hoặc lực lượng dân quân người Kurd Syria liên kết với PKK sử dụng.

Các mục tiêu bao gồm cơ sở quân sự, tình báo, năng lượng, hạ tầng và kho đạn dược. Một quan chức an ninh cho biết các cuộc tấn công hôm thứ Năm được thực hiện bằng máy bay không người lái vũ trang.

Trước đó, vào thứ Tư, lực lượng không quân Thổ Nhĩ Kỳ cũng tiến hành không kích các mục tiêu tương tự tại miền bắc Syria và miền bắc Iraq, sau khi các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ quy trách nhiệm vụ tấn công chết người tại trụ sở TUSAS cho PKK.

Bộ trưởng Quốc phòng Yasar Guler tuyên bố, các cuộc không kích hôm thứ Tư đã phá hủy 47 mục tiêu mà PKK sử dụng, trong đó có 29 mục tiêu tại Iraq và 18 tại Syria. Ông Guler khẳng định: “Người dân hãy yên tâm rằng chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc chiến chống lại các lực lượng gây đe dọa an ninh và hòa bình của đất nước và người dân đến khi tiêu diệt hết mọi kẻ khủng bố”.

Vụ tấn công vào TUSAS do một nam và một nữ chiến binh thực hiện. Họ đến khu vực này bằng một chiếc taxi mà trước đó họ đã chiếm đoạt sau khi giết tài xế. Khi đến nơi, hai đối tượng này đã sử dụng súng trường tấn công và kích hoạt chất nổ, làm bốn người tại TUSAS thiệt mạng, bao gồm một nhân viên bảo vệ và một kỹ sư cơ khí.

Các lực lượng an ninh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường ngay khi vụ tấn công diễn ra vào khoảng 3:30 chiều (giờ địa phương). Hai kẻ tấn công đã bị tiêu diệt, và hơn 20 người khác bị thương.

Bộ trưởng Nội vụ Ali Yerlikaya xác định danh tính của hai kẻ tấn công là Mine Sevjin Alcicek và Ali Orek, đều là thành viên của PKK. Hiện tại, PKK chưa đưa ra tuyên bố nào về vụ tấn công hoặc các cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại Syria, Lực lượng Dân chủ Syria do Mỹ hậu thuẫn cho biết các cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ tại miền bắc nước này đã làm 12 dân thường thiệt mạng và 25 người bị thương. Các cuộc tấn công nhắm vào lò bánh mì, trạm phát điện, cơ sở dầu mỏ và các trạm kiểm soát cảnh sát địa phương.

Amir Samu, quản lý nhà máy lọc dầu al Swediya ở Derik, phía bắc Syria, cho biết các cuộc tấn công trong đêm đã khiến 7 công nhân và nhân viên bảo vệ thiệt mạng.

TUSAS là công ty thiết kế, sản xuất và lắp ráp các phương tiện bay dân dụng và quân sự, máy bay không người lái và các hệ thống quốc phòng, không gian. Các sản phẩm của công ty này đã giúp Thổ Nhĩ Kỳ đạt được lợi thế trong cuộc chiến chống lại các chiến binh người Kurd.

PKK đã chiến đấu đòi quyền tự trị ở khu vực đông nam Thổ Nhĩ Kỳ từ những năm 1980, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng. Tổ chức này được Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng minh phương Tây coi là tổ chức khủng bố.

Cao Phong (theo AP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: