Thông quan hàng hóa trở lại ở Cửa khẩu quốc tế Kim Thành, Lào Cai

(CLO) Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai cho biết, sau hơn 1 ngày tạm dừng hoạt động do Trung Quốc phát hiện dịch bệnh Covid-19, bắt đầu từ 16h chiều nay (5/7), hoạt động xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai) được nối lại bình thường.

Thời gian thông quan trở lại từ chiều ngày 5/7 qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai) sẽ kéo dài cho đến 22 giờ cùng ngày để giải phóng hàng hoá đang nằm tồn tại khu vực cửa khẩu như ván bóc, tinh bột sắn, thanh long, vải thiều…

thong quan hang hoa tro lai o cua khau quoc te kim thanh lao cai hinh 1

Xe chở hàng hóa chờ làm thủ tục thông quan tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành (Lào Cai). Ảnh: Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai.

Bắt đầu từ ngày mai (6/7), hoạt động xuất nhập khẩu ở cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành (Lào Cai) sẽ trở lại bình thường.

Hiện, giữa 2 bên vẫn đang xây dựng phương án xuất nhập khẩu trái cây theo hướng an toàn. Tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành sẽ lắp đặt máy xét nghiệm PCR để kiểm tra hàng hoá trước khi xuất khẩu nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh theo yêu cầu từ phía Trung Quốc.

Như tin Công luận đã đưa, qua trao đổi thông tin đường dây nóng, phía Hà Khẩu thông báo từ 06h00 sáng ngày 4/7 (giờ Trung Quốc) tạm dừng toàn bộ hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai) của Việt Nam do phía Trung Quốc phát hiện bất thường (dương tính với vi rút SARS-CoV-2) trên hàng hóa của Việt Nam nhập cảnh vào Trung Quốc, thời gian thực hiện trong ngày 4/7 cho đến khi có thông báo mới của phía Trung Quốc.

Trước đó, từ ngày 25/6/2022, phía Hà Khẩu thử xuất khẩu các mặt hàng tươi sống của Trung Quốc sang Việt Nam và thử nhập khẩu trở lại các mặt hàng nông sản của Việt Nam qua cửa khẩu Lào Cai (Việt Nam) – Hà Khẩu (Trung Quốc). Tuy nhiên, trong những ngày đầu thử xuất nhập khẩu trở lại, phía Hà Khẩu (Trung Quốc) thiếu lái xe trung chuyển (chỉ có 1 lái xe) nên tốc độ thông quan phương tiện vận chuyển nông sản, trái cây chậm.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai đã trao đổi với phía Hà Khẩu (Trung Quốc) đề nghị tăng số lượng lái xe trung chuyển để đẩy nhanh tốc độ thông quan hàng xuất khẩu.

Ngày 28/6, phía Hà Khẩu đã tăng số lượng lái xe lên 2 người và trao đổi với Ban quản lý Khu kinh tế Lào Cai sẽ căn cứ tình hình thực tế để điều chỉnh tăng số lượng lái xe trung chuyển.

Trong thời gian từ 28/6-30/6, trung bình mỗi ngày có khoảng 25 phương tiện vận chuyển trái cây tươi của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành.

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai cho biết thêm, 2 bên Việt Nam và Trung Quốc đang xây dựng phương án xuất nhập khẩu trái cây theo hướng an toàn.

Tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai) sẽ lắp đặt máy xét nghiệm PCR để kiểm tra hàng hoá trước khi xuất khẩu sang Trung Quốc nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh theo yêu cầu từ phía bạn.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: