Thông tin quản lý ca sĩ Phi Nhung gấp rút lập di chúc theo nguyện vọng cố ca sĩ có chính xác?

Thứ bảy, 02/10/2021 10:03 AM - 0 Trả lời

(CLO) Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền tin đồn cho rằng quản lý của Phi Nhung đã gấp rút thực hiện di chúc theo nguyện vọng của nữ ca sĩ. Đáp lại những tin đồn đó, quản lý của cố ca sĩ phủ nhận: "Mong mọi người phải tỉnh táo để tránh bị dẫn dắt bởi những thông tin như vậy".

Thông tin về sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung nhận được sự quan tâm của dư luận trong suốt những ngày qua. Việc giọng ca "Phải lòng con gái Bến Tre" qua đời sau thời gian chống chọi với COVID-19 khiến đồng nghiệp lẫn khán giả không khỏi xót xa.

thong tin quan ly ca si phi nhung gap rut lap di chuc theo nguyen vong co ca si co chinh xac hinh 1

Quản lý phủ nhận tin đồn đã lập di chúc theo nguyện vọng của Phi Nhung, cho biết đang chuẩn bị hậu sự cho nữ ca sĩ.

Từ khi nữ ca sĩ qua đời, một vài hoạt động để tưởng nhớ giọng ca "Bông điên điển" đã được gia đình và giới nghệ sĩ thực hiện cả ở trong nước lẫn hải ngoại. Trên mạng xã hội, đông đảo người hâm mộ cũng bày tỏ sự thương tiếc dành cho cố ca sĩ. 

Tuy nhiên mới đây, mạng xã hội lan truyền tin đồn cho rằng quản lý của Phi Nhung đã gấp rút thực hiện di chúc theo nguyện vọng của nữ ca sĩ. Thậm chí, bài viết này còn tiết lộ nữ ca sĩ để lại tài sản cho cả con ruột và con nuôi. Trao đổi với Thanh Niên, quản lý Phi Nhung lên tiếng phủ nhận, cho biết đây chỉ là tin đồn, không đúng sự thật.

Đồng thời, người này nói thêm: “Tôi không hề biết thông tin này. Thật sự quá đáng vì mọi việc chưa xong đâu vào đâu. Không có thông tin này đâu. Mong mọi người phải tỉnh táo để tránh bị dẫn dắt bởi những tin như vậy. Chúng tôi phải đợi xong xuôi hết rồi sau đó gia đình mới ngồi lại với nhau, bàn xem sắp tới sẽ phụ Phi Nhung thực hiện những dự định dang dở, chứ đâu thể muốn nói gì thì nói”.

thong tin quan ly ca si phi nhung gap rut lap di chuc theo nguyen vong co ca si co chinh xac hinh 2

Sau khi được con gái Wendy Phạm ủy quyền tại Việt Nam, nghệ sĩ Việt Hương đang đứng ra lo liệu thủ tục tổ chức tang sự để tiễn biệt cố ca sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Liên quan đến lễ tang cố ca sĩ, sau khi được con gái Wendy Phạm ủy quyền tại Việt Nam, Việt Hương đang đứng ra lo liệu thủ tục tổ chức tang sự để tiễn biệt người bạn thân về nơi an nghỉ cuối cùng. Đại diện phía gia đình cố ca sĩ cho biết, hiện tại gia đình đang chuẩn bị hậu sự cho Phi Nhung và vẫn đang đợi công văn của Nhà nước cùng với việc thực hiện đúng những quy định trong giai đoạn dịch bệnh hiện tại.

BV

Bình Luận

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa